Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải trong ký ức đồng đội chiến khu xưa

Thứ ba, 14:00 20/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - “Đó, 4 chị em chụp với nhau, giờ mất cả rồi, còn mỗi mình tôi thôi” - bà Nguyễn Thị Mai đau xót.

Bà Nguyễn Thị Mai (89 tuổi, ngụ Bình Thạnh, TP.HCM) kể, từ bữa biết tin nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải mất bà hụt hẫng, tiếc thương “người em ít hơn 4 tuổi mà đi sớm”.

Hồi ở căn cứ, cố Thủ tướng gọi bà là chị Ba. Lúc đó, bà Mai được chuyển từ từ Hội phụ nữ Gia Định về công tác tại Hội thanh niên Gia Định. Lần đầu bà Mai gặp cố Thủ tướng Phan Văn Khải khi ông mới 14 tuổi.

Bà Mai tâm sự những ký ức về cố Thủ tướng Phan Văn Khải
Bà Mai tâm sự những ký ức về cố Thủ tướng Phan Văn Khải

"Sau này, cố Thủ tướng tập kết ra Bắc công tác ngoài đó cho tới khi về hưu, dù thời gian gặp nhau không nhiều nhưng tình cảm chị em cứ giữ từ đó cho đến giờ. Hôm rồi biết tin chú Khải mất, tôi muốn lên Củ Chi viếng nhưng chân đau không đi được”, bà Mai tâm sự.

Vì thế, ngay sáng sớm hôm nay, bà Mai đã thuê xe ôm lên Dinh Độc Lập để vào viếng cố Thủ tướng.

Đến tiễn biệt cố Thủ tướng, bà mang theo những tấm hình chụp cùng cố Thủ tướng trong những lần hai người gặp mặt. “Đó, 4 chị em chụp với nhau, giờ mất cả rồi, còn mỗi mình tôi thôi”, bà đau xót.


Đó, 4 chị em chụp với nhau, giờ mất cả rồi, còn mỗi mình tôi thôi”

"Đó, 4 chị em chụp với nhau, giờ mất cả rồi, còn mỗi mình tôi thôi”

Bà Mai bảo, cố Thủ tướng Phan Văn Khải là người sống gần gũi, tình cảm. Bà nhớ lại: “Ngày ở Hà Nội bận bịu công việc là thế mà mỗi lần về đây công tác, cố Thủ tướng đều ghé qua nhà thăm tôi. Năm nào bận quá không qua được, cố Thủ tướng lại cho người qua hỏi thăm sức khỏe. Ở xa mà ông cứ lo chị Ba ở nhà sống khổ”.

Bà Mai kể, sau này khi cố Thủ tướng vế hưu, mọi người có nhiều thời gian gặp nhau nhiều hơn. Lúc đó, tất cả đều đã già. Trong ký ức của bà Mai thì “cố Thủ tướng là người con hiếu thảo”.

“Mỗi năm đến hội đình Tân Thông Hội, cố Thủ tướng lại mời anh chị em ở chiến khu xưa về chơi và thăm nhà. Cố Thủ tướng cho xe đến tận nhà đón, anh chị em có hơn 100 người tất cả, nhưng mỗi năm lại vơi đi vài người”, bà Mai buồn bã cho biết.

Theo bà Mai, ngoài lễ hội Tân Thông Hội, ngày mùng 4 Tết năm nào cũng vậy, mọi người hẹn nhau về thăm chiến khu An Phú Đông ôn lại chuyện xưa. Nhưng năm nay, mọi người không thấy cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

“Lúc đó, linh tính cho tôi biết có vấn đề với sức khỏe của cố Thủ tướng nhưng không nghĩ cố Thủ tướng Phan Văn Khải lại đi nhanh tới vậy”, bà Mai nghẹn ngào.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Xác minh vụ nhóm người nghi là cán bộ xã say rượu, gây gổ với người dân sau va chạm giao thông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm người nghi là cán bộ xã có biểu hiện say rượu, đánh người sau va chạm giao thông tại huyện Tân Sơn (Phú Thọ) được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bất bình.

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Độc lạ con ngách ở Hà Nội với hàng chục căn nhà 'mặc đồng phục'

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Con ngách nhỏ tại quận Tây Hồ, Hà Nội dài chưa đến 100m, thế nhưng lại có hàng chục căn nhà với phần cổng được thiết kế, màu sắc giống nhau, tạo nên sự nổi bật, lạ mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tới check in, chụp ảnh.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 29/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 29/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 2 giờ trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Top