Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái đi xe SH không chịu nhường đường cho xe rác còn thản nhiên đứng bấm điện thoại bị người dân lột kính và khẩu trang

Chủ nhật, 11:44 01/03/2020 | Xã hội

Hành động kém duyên của một cô gái đi SH mới đây đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng khi cô này không chịu nhường đường cho xe chở rác, lại còn thản nhiên đứng bấm điện thoại.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ một sự việc được cho là xảy ra tại con ngõ ở thủ đô Hà Nội, đã khiến nhiều người dùng không khỏi bức xúc.

Cô gái đi xe SH không chịu nhường đường cho xe rác còn thản nhiên đứng bấm điện thoại bị người dân lột kính và khẩu trang - Ảnh 1.

Cô gái không nhường đường cho xe chở rác

Cô gái đi xe SH không chịu nhường đường cho xe rác còn thản nhiên đứng bấm điện thoại bị người dân lột kính và khẩu trang - Ảnh 2.

Sự việc khiến khu ngõ nhỏ bị ùn tắc

Theo đó một cô gái trẻ đi xe SH và một nam công nhân chở xe rác đã xảy ra cự cãi khi hai phương tiện này điều khiển ngược chiều nhưng không ai chịu nhường nhau.

Nội dung đoạn clip ghi lại cho thấy, do diện tích của con ngõ khá hẹp mà cả cô gái lẫn xe rác di chuyển ngược chiều nhưng không chịu nhường nhau đã khiến nơi này bị ùn tắc các phương tiện tham gia giao thông.

Trong khi rất nhiều người đang phải đứng chờ để được di chuyển thì cô gái mặc áo chống nắng màu đỏ, đeo khẩu trang, đi xe SH vẫn ngoan cố không chịu nhúc nhích, thậm chí, cô gái này còn thản nhiên bấm điện thoại.

Cô gái đi xe SH không chịu nhường đường cho xe rác còn thản nhiên đứng bấm điện thoại bị người dân lột kính và khẩu trang - Ảnh 3.

Do quá bức xúc trước thái độ của cô gái trẻ nên người dân đã lao đến tháo kính, tháo khẩu trang của cô gái

Chứng kiến cảnh đó, những người dân xung quanh vô cùng bức xúc, họ lớn tiếng chửi bới, thậm chí tự ý lột kính và khẩu trang của cô này. Sau khi bị rất nhiều người xung quanh chỉ trích, cô gái mới chịu nhường đường để giải tỏa ùn tắc giao thông khu phố.

Cô gái đi xe SH không chịu nhường đường cho xe rác còn thản nhiên đứng bấm điện thoại bị người dân lột kính và khẩu trang - Ảnh 4.

Sau khi bị rất nhiều người chỉ trích, cô gái mới chịu nhường đường để giải tỏa giao thông.

Sự việc ngay sau khi được đăng tải đã trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng. Một số thì cho rằng, cô gái trẻ này nên nhường đường cho xe rác bởi dù trước dù sau, xe gắn máy vẫn dễ dàng di chuyển hơn so với chiếc xe rác cồng kềnh. Trong khi đó, rất nhiều ý kiến chỉ trích vì hành động kém duyên xen lẫn ích kỉ của cô gái khi không nhường nhịn một chút vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, số khác cũng bày tỏ sự không đồng tình đối với người dân xung quanh nói chung cũng như người trực tiếp tháo kính, khẩu trang cô gái nói riêng.

Hiện vụ việc vẫn khiến dân mạng xôn xao bình phẩm.

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 12 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top