Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có đến 3 trường hợp mắc COVID-19 đặt chân đến, Đà Nẵng đóng cửa một chợ dân sinh

GiadinhNet - Theo thông tin điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng phát hiện có đến 3 trường hợp thường xuyên ra chợ Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng).

Có đến 3 trường hợp mắc COVID-19 đặt chân đến, Đà Nẵng đóng cửa một chợ dân sinh - Ảnh 1.

Chợ Nại Hiên Đông thuộc địa bàn quận Sơn Trà đã được chính quyền địa phương phối hợp với Trung tâm Y tế quận Sơn Trà tiến hành đóng cửa tạm thời vì phát hiện có đến 3 ca mắc COVID-19 từng đến chợ mua bán.

Có đến 3 trường hợp mắc COVID-19 đặt chân đến, Đà Nẵng đóng cửa một chợ dân sinh - Ảnh 3.

Chợ Nại Hiên Đông đã được cơ quan chức năng quận Sơn Trà đóng cửa cách đây 2 ngày do trong quá trình điều tra dịch tễ phát hiện 3 bệnh nhân mắc COVID-19 thường xuyên đến chợ mua bán.

Có đến 3 trường hợp mắc COVID-19 đặt chân đến, Đà Nẵng đóng cửa một chợ dân sinh - Ảnh 4.

Sáng ngày 11/8, cơ quan chức năng phối hợp với Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với 450 tiểu thương và người đi chợ.

Có đến 3 trường hợp mắc COVID-19 đặt chân đến, Đà Nẵng đóng cửa một chợ dân sinh - Ảnh 5.

Tất cả các lối di chuyển ra/vào chợ Nại Hiên Đông đều được cơ quan chức năng phong tỏa.

Có đến 3 trường hợp mắc COVID-19 đặt chân đến, Đà Nẵng đóng cửa một chợ dân sinh - Ảnh 6.

Bên trong hàng chục quầy rau củ, thịt cá, đồ khô... đều đóng cửa im ỉm.

Có đến 3 trường hợp mắc COVID-19 đặt chân đến, Đà Nẵng đóng cửa một chợ dân sinh - Ảnh 7.

Trước khi chợ đóng cửa, đây được xem là chợ dân sinh cung ứng thực phẩm cho người dân trên địa bàn.

Có đến 3 trường hợp mắc COVID-19 đặt chân đến, Đà Nẵng đóng cửa một chợ dân sinh - Ảnh 8.

Dịch COVID-19 bùng phát, Ban quản lý chợ cũng áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Có đến 3 trường hợp mắc COVID-19 đặt chân đến, Đà Nẵng đóng cửa một chợ dân sinh - Ảnh 9.

Trên địa bàn phường Nại Hiên Đông đã ghi nhận tổng 10 ca mắc COVID-19.

Có đến 3 trường hợp mắc COVID-19 đặt chân đến, Đà Nẵng đóng cửa một chợ dân sinh - Ảnh 10.

Ông Cao Đình Hải, Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cho biết, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho tiểu thương và người dân, UBND phường Nại Hiên Đông đã xin ý kiến lãnh đạo quận Sơn Trà và được chấp thuận cho phép tạm dừng hoạt động.

Có đến 3 trường hợp mắc COVID-19 đặt chân đến, Đà Nẵng đóng cửa một chợ dân sinh - Ảnh 11.

UBND phường Nại Hiên Đông đã thông báo và khuyến cáo người dân tạm thời chuyển sang mua sắm tại các chợ và siêu thị khác trên địa bàn trong thời gian chợ Nại Hiên Đông dừng hoạt động.

Có đến 3 trường hợp mắc COVID-19 đặt chân đến, Đà Nẵng đóng cửa một chợ dân sinh - Ảnh 12.

Các địa phương trên địa bàn Đà Nẵng tổ chức triển khai phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn các quận, huyện theo phương án: Mỗi gia đình 3 ngày đi chợ 1 lần.

Có đến 3 trường hợp mắc COVID-19 đặt chân đến, Đà Nẵng đóng cửa một chợ dân sinh - Ảnh 13.

Theo phương án này, mỗi hộ gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào chợ/15 ngày (bao gồm thẻ ngày chẵn và thẻ ngày lẻ).

Có đến 3 trường hợp mắc COVID-19 đặt chân đến, Đà Nẵng đóng cửa một chợ dân sinh - Ảnh 14.

Về thời gian mở cửa lại hoạt động của chợ Nại Hiên Đông cơ quan chức năng quận Sơn Trà sẽ tính toán sau khi dịch được kiểm soát hoàn toàn.

Lê Bảo - Minh Thùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top