Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Chuyến xe 0 đồng" chở tình người Hà Tĩnh

GiadinhNet - Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sau khi ra viện không có xe để về nhà. Và những chuyến xe yêu thương miễn phí của nhóm nhà hảo tâm ở Hà Tĩnh đã đến với họ.

Ngày 8/6, tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, ngành chức năng ghi nhận một ca dương tính với SARS–CoV-2. Bệnh nhân là cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, được phát hiện trong quá trình bệnh viện xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho cán bộ, nhân viên và bệnh nhân tại bệnh viện.

Trước diễn biến đó, ngành Y tế đã chỉ đạo phong toả tạm thời Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khu vực nhà bệnh nhân; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế Thành phố khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan. Tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội TP Hà Tĩnh theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 12h trưa 8/6.

Chuyến xe 0 đồng chở tình người Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Những "chuyến xe 0 đồng" đưa bệnh nhân về nhà an toàn.

Vì thế, hàng trăm bệnh nhân và người nhà bệnh nhân điều trị tại BVĐK tỉnh đang mắc kẹt giữa việc đi và ở, nhiều bệnh nhân có chỉ định xuất viện nhưng không thể về nhà.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã kêu gọi, huy động được 9 chiếc xe của anh Bùi Trọng Tân (SN 1981) và anh Nguyễn Anh Tài (SN 1981) thuộc Công Ty TNHH Cấp Cứu Hà Tĩnh (cơ sở Thành Sen) để chở những bệnh nhân và người nhà đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 về nhà an toàn.

Quá trình vận chuyển của các đoàn xe đảm bảo tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch, được sắp xếp và điều phối khoa học; các thành viên được trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ, được tập huấn và nắm chắc các quy định phòng dịch, có kỹ năng lái xe tốt, hoạt động nhanh gọn, hiệu quả, an toàn.

Bà N.T.A (52 tuổi, ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều trị tại BVĐK Hà Tĩnh gần một tháng nay, đang lo lắng vì không có xe để về nhà giữa thời điểm dịch thì bà vui mừng vì phía bệnh viện thông báo có xe chở miễn phí về tận nhà.

"Hai hôm nay tôi đang lo sau khi ra viện không có xe để về nhà. Thật may mắn khi giữa lúc khó khăn thế này lại được hỗ trợ xe đưa về đến nhà miễn phí. Tôi xin cảm ơn các anh, cảm ơn Bệnh viện Đa khoa tỉnh", bà A. tâm sự.

Chuyến xe 0 đồng chở tình người Hà Tĩnh - Ảnh 3.

Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân xuất viện.

Chia sẻ về việc làm của mình, anh Bùi Trọng Tân cho hay: "Nhìn mọi người đều nhiệt tình tham gia cuộc chiến chống đại dịch, tôi nghĩ mình cũng nên góp một phần sức nhỏ để hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch. Đúng thời điểm này các bệnh nhân nghèo sau khi ra viện không có xe riêng để về nhà, taxi thì không được di chuyển ra khỏi địa bàn, những chiếc xe của chúng tôi thích hợp nhất giúp các bệnh nhân trở về nhà bình yên".

Nói về dự định sắp tới của mình, anh Tân cho biết, sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng; vận động, kêu gọi các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Bác sỹ Lê Văn Dũng - Phó Giám đốc BVĐK tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Thay mặt bệnh viện tôi xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã hỗ trợ xe chở miễn phí các bệnh nhân về nhà. Đây là sự tiếp sức, đồng hành to lớn cùng với bệnh viện trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Hành động đẹp này như đang giúp đỡ, tiếp lửa cho lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch".

Được biết, trong ngày 9/6 có hàng chục bệnh nhân, người nhà bệnh nhân được các "chuyến xe 0 đồng" chở về đến nhà an toàn. Các bệnh nhân cũng như lái xe đều đảm bảo có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 mới ra khỏi TP Hà Tĩnh theo đúng các yêu cầu về phòng, chống dịch.

Sơn Nguyễn

Sơn Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 30 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top