Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện về những người nặng lòng với quyền lợi trẻ em

GiadinhNet - Có những người đã dành cả công sức, thời gian và tiền bạc để có mặt ở những nơi cần tiếng nói bảo vệ quyền trẻ em.

Ngày 17/11/2018, Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ quyền trẻ em đã diễn ra tại Hà Nội.

Có mặt tại Hội nghị, nhiều người mới biết nghệ sĩ Quyền Linh là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh, cũng là người gắn bó với công việc của Hội trong nhiều năm qua. Anh chia sẻ, vì công việc của mình gắn liền với trẻ em và cộng đồng, lại thường xuyên tới những vùng sâu, vùng xa nên anh tự nhận đó là một phần công việc, trách nhiệm của bản thân. Dành nhiều tâm huyết cho việc này, nhiều khi, anh bị vợ nói đùa: “Con mình thì không lo mà suốt ngày lo cho con ai”. Biết vậy, nhưng anh cũng như nhiều anh chị em trong Hội vẫn sẵn sàng lên đường vì trẻ em.

Một số cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giao lưu tại Hội nghị
Một số cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em giao lưu tại Hội nghị

Đó cũng là tâm sự của rất nhiều người làm công tác bảo vệ quyền trẻ em trong cả nước. Bỏ thời gian và tâm sức để lặn lội tới những thôn quê nghèo khó, kiên trì tới trại giam, tòa án để bênh vực, bảo vệ quyền cho những trẻ em, viết thư động viên cho những em có hoàn cảnh đặc biệt... là điểm chung ở nhiều tấm gương điển hình trong công tác bảo vệ quyền trẻ em.

“Ở nhiều vùng chưa có Hội Bảo vệ quyền trẻ em, ngay cả trẻ em chưa biết tới quyền của mình. Bởi vậy, chúng tôi làm những sản phẩm truyền thông để các em biết được quyền của mình, số điện thoại đường dây nóng để khi cần các em có thể gọi đến, tìm đến với các cô chú anh chị”, nghệ sĩ Quyền Linh cho biết.

Với mong muốn mang lại những điều tốt đẹp cho trẻ em, tại các tỉnh, thành phố có mạng lưới Hội Bảo vệ quyền trẻ em, các thành viên của Hội đã kết nối với cộng đồng để tìm nguồn tài trợ, thực hiện công việc tuyên truyền, phổ biến chính sách cũng như bảo vệ quyền cho trẻ em.

Còn ở Đà Nẵng, bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng, được gọi là người đã cùng “Viết tiếp ước mơ” cho học sinh vượt khó học giỏi. Đây là tên một sáng kiến mà bà đã thực hiện cho các trẻ em nghèo trong địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, còn có sáng kiến chương trình truyền hình thực tế “Mái ấm tình thương” để tặng nhà ở cho hộ nghèo. Hơn 131 tỷ đồng là số tiền và giá trị hiện vật Hội Từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng đã vận động được trong giai đoạn 2013-2017, qua đó mang lại những món quà vật chất - tinh thần đầy ý nghĩa cho trẻ em và những người yếu thế trong xã hội.

Một trong những điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ quyền trẻ em được tôn vinh là TS Trần Thị Thanh Thanh, người sáng lập ra Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch trong hai nhiệm kỳ (từ năm 2008 đến 2017). Không chỉ là người truyền cảm hứng mạnh mẽ, tâm huyết trong hoạt động với trẻ em, bà còn là người tâm huyết, có nhiều đóng góp về chính sách, như đưa quy định trách nhiệm Hội Bảo vệ quyền trẻ em vào trong Luật Trẻ em năm 2016 và định hướng, chỉ đạo việc nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ Hội tại Trung ương và các tỉnh.

“10 năm qua, chúng tôi đã nỗ lực hoạt động trong điều kiện hạn chế về nguồn lực, khó khăn về tài chính. Hội đã tham gia xây dựng, đề xuất chính sách, phát biểu chính kiến và thể hiện tiếng nói trên các phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn, hội thảo, hội nghị… về vấn đề bảo vệ trẻ em. Điều chúng tôi mong muốn là vấn đề bảo vệ quyền trẻ em sẽ được cả xã hội cùng chung tay và tích cực quan tâm hơn nữa”, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết.

K.N

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top