Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện lạ ở Hải Dương: Dân không biết chính xác tên phố mình đang sống

Thứ tư, 13:00 21/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều năm qua, tại TP Hải Dương, cùng một tên phố nhưng lại có hai cách viết khác nhau khiến người phương xa đến thấy vô cùng kỳ lạ.

Đó là phố Trương Mỹ nằm trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão và phường Trần Phú (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Nhưng vẫn trên phố này, rất nhiều địa chỉ ghi là... Chương Mỹ, khiến cho người dân gặp khó khăn trong việc gọi tên và không biết đâu là cách viết chính xác của con phố.

Ông Nguyễn Văn H sống ở phố này cho biết: "Gia đình tôi là một trong ít hộ dân sinh sống lâu nhất ở đây. Tuy nhiên, cách viết tên phố Trương Mỹ hay Chương Mỹ thì tôi không rõ và không để ý. Bình thường đọc như thế nào thì tôi viết theo như vậy. Thậm chí hiện nay, sổ hộ khẩu, bìa đỏ và chứng mình thư nhân dân của các thành viên trong gia đình tôi đều viết là Chương Mỹ".


Nhiều hộ kinh doanh trên phố Trương Mỹ không biết viết tên phố của mình thế nào cho đúng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nhiều hộ kinh doanh trên phố Trương Mỹ không biết viết tên phố của mình thế nào cho đúng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Bùi Duy Nghĩa - Trưởng phòng Văn hoá thông tin TP Hải Dương cho biết: "Việc cùng một tên phố Trương Mỹ nhưng có hai cách viết khách nhau là có thật và đã tồn tại từ lâu, chứ không phải bây giờ mới xuất hiện. Sự tồn tại này do lịch sử để lại và có nhiều nguyên nhân khác nhau".

"Nếu viết đúng phải là Trương Mỹ chứ không phải là Chương Mỹ, nhưng do người dân sinh sống trên tuyến phố này đã quen, ăn sâu vào tiềm thức, cho nên mọi người hiều nhầm và dẫn đến viết sai. Thậm chí, trong nhiều giấy tờ quan trọng của các hộ gia đình cũng viết như vậy", Trưởng phòng Văn hoá TP Hải Dương cho biết.

Theo Quy định tại Nghị định số 91/2005 của Chính Phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên đường, đổi tên đường, phố và công trình công cộng thì việc đặt tên đường, tên phố... phải trải qua các bước như: có đơn đề nghị của phường xã; được phòng văn hoá kiểm tra khảo sát; căn cứ vào ngân hàng tên để đặt. Sau đó, tổ chức hội thảo và thông qua Hội đồng tư vấn.

Nếu là tên đặt cho quốc lộ sẽ thông qua HĐND tỉnh, còn cấp độ thấp hơn như tên phố, tên đường sẽ do UBND tỉnh quyết định. Tuy nhiên, điều lạ tại tuyến phố Trương Mỹ được các cấp chính quyền đặt tên sau khi người dân nơi đây đã gọi được nhiều năm.

Ông Nghĩa lý giải, tên gọi tuyến phố Trương Mỹ được người dân gọi trước khi được tỉnh Hải Hưng đặt tên vào năm 1993. Có thể, người dân gọi theo tên vị Thành hoàng hay vị tướng nào đó có công. Trong khi đó, Trương Mỹ là một danh tướng thời Hai Bà Trưng. Ông lớn lên trên quê hương Bảo Sài có công đánh đuổi quân Tô Định (nhà Hán) trong trận thuỷ chiến trên sông Bạch Đằng dọc miền duyên hải và ngay tại khúc sông Thái Bình thuộc địa phận tỉnh Hải Dương. Sau khi ông mất được người dân Bảo Sài suy tôn là Thành hoàng làng.


Cách viết tên phố khách nhau trên cùng một bảng hiệu. Ảnh: Đ.Tuỳ

Cách viết tên phố khách nhau trên cùng một bảng hiệu. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, phố Trương Mỹ được xây dựng trên cơ sở mở rộng đường cầu Dồi đến thôn Bảo Sài thuộc Bình Lao trang và lúc đầu phố này có tên là phố cầu Dồi, sau đó đổi tên là phố Trương Mỹ.

Tuyến phố này có chiều dài 850m, chiều rộng 7m, bắt đầu từ phố Mạc Thị Bưởi và điểm cuối là đường Lê Thanh Nghị. Phần lớn các hộ dân sinh sống trên phố Trương Mỹ đều thuộc phường Phạm Ngũ Lão gồm các khu dân cư số: 5,6,7,11,14, số ít còn lại thuộc phường Trần Phú.

"Tuy người dân có cách viết về tên phố này khác nhau nhưng không ảnh hưởng nhiều đến đời sống dân sinh. Cho nên, nếu muốn thống nhất về một cách viết tên phố Trương Mỹ thì cần có thời gian dài tuyên truyền, vận động giúp cho mọi người hiểu. Nhưng trước hết là phải thay đổi toàn bộ những giấy tờ của các hộ dân đã ghi là Chương Mỹ", ông Nghĩa thông tin thêm.

Được biết, tại TP Hải Dương, ngoài phố Trương Mỹ viết chưa đúng thì tuyến phố Đặng Quốc Trinh cũng được người dân viết nhầm thành phố Đặng Quốc Chinh và trước đó là tuyến phố Nguyễn Công Trứ cũng được viết thành Nguyễn Công Chứ.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại phố Trương Mỹ:


Phố Trương Mỹ thuộc phường Phạm Ngũ Lão và phường Trần Phú

Phố Trương Mỹ thuộc phường Phạm Ngũ Lão và phường Trần Phú


Tuy nhiên, tên con phố này lại được mọi người viết khác nhau

Tuy nhiên, tên con phố này lại được mọi người viết khác nhau


Từ biển hiệu cùng một cửa hàng

Từ biển hiệu cùng một cửa hàng


Đến số nhà

Đến số nhà


Và tên đường phố

Và tên đường phố


Hai nhà ở cạnh nhau viết tên phố cũng khác nhau

Hai nhà ở cạnh nhau viết tên phố cũng khác nhau


Thậm chí, nhiều gia đình đã tự xoá đi cách viết tên phố không đúng

Thậm chí, nhiều gia đình đã tự xoá đi cách viết tên phố không đúng


Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh vẫn để nguyên cách viết được cho là thói quen

Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh vẫn để nguyên cách viết được cho là thói quen

Bài ,ảnh: Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 36 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 44 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 44 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top