Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện lạ có thật: Lương hưu trên 65 triệu đồng/tháng

Thứ năm, 17:57 23/10/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Thông tin được một đại biểu đưa ra tại buổi thảo luận ở hội trường Quốc hội chiều 23/10 về dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Trong phần góp ý của mình, Tiến sĩ Bùi Sỹ Lợi (đoàn Thanh Hóa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội) nhận định, : “Chúng ta đã nâng tiền lương hưu cho người nghỉ hưu lớn hơn 8%. Việc này giống như năng suất lao động thấp mà tiền lương tăng nhanh hơn tốc độ tăng lương bình quân. Cho nên dẫn đến chúng ta phải có lộ trình giảm bớt sự bao cấp của nhà nước.

Hiện nay đóng thì thấp, chỉ có 70% trên tiền lương thực tế thôi, trong khu vực có quan hệ lao động thực tế là 3,8 triệu mà chúng ta đóng 2,7 triệu. Hưởng lương thì lại rất cao, bằng 75% của 5-10 năm cuối”.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi.

Ông Lợi nêu ví dụ: “Hiện nay có một trường hợp rất đặc biệt là anh Nguyễn Minh – nguyên tổng giám đốc nhà máy bia Huda (Huế) hưởng lương hưu khoảng 65 triệu/tháng, cao hơn rất nhiều so với lương Chủ tịch Quốc hội”.

Giải thích với báo giới bên hành lang nghị trường, ông Lợi phân tích: “Mức lương này cao như vậy là vì lương của ông Minh khi về hưu là tính bình quân 5 năm. Ông Minh đóng lương hưu trên thu nhập thực tế của anh hàng trăm triệu/tháng, lại chia trung bình chỉ có 5 năm, thì tiền lương hưu đó cao là chính xác”.

Ông Lợi cho rằng, trên thế giới, người ta không có cơ chế cho hưởng mức lương hưu cao như vậy, vì lương hưu là để bù đắp phần hao phí lao động, bù đắp tuổi già khi không còn sức lao động, chứ không hướng tới là cuộc sống đàng hoàng nhờ lương hưu.

“Thu nhập lương hưu nhằm đảm bảo cuộc sống bản thân người về hưu, nên lương hưu chỉ có tính chất đảm bảo sống tối thiểu. Ở đây, lương hưu cao là do người ta đóng cao nên hưởng cao. Nhưng về mặt chính sách xã hội thì không cần thiết phải như vậy”, ông Lợi nói.

Đại biểu tỉnh Thanh Hóa kiến nghị cần quy định người đóng BHXH không quá 20 lần tiền lương cơ sở.

Liên quan đến việc mở rộng đối tượng bắt buộc đóng BHXH cho người lao động thời vụ, hợp đồng 1-3 tháng, đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa) tán thành và cho rằng nếu không đưa vào thì vô hình chung tạo điều kiện chủ lao động không bao giờ ký dài hạn để trốn BHXH.

Ông cũng nhận định, nhóm đối tượng mở rộng thứ 3 cũng hết sức quan trọng là 37 triệu lao động gồm 15 triệu người trong lĩnh vực nông nghiệp và 22 triệu người trong khu vực phi chính thức. “Nếu nhà nước hỗ trợ một phần thì sẽ giảm áp lực khi người lao động về già. Nếu bây giờ chúng ta hỗ trợ khoảng 200 tỷ cho đối tượng này thì đến 20 năm sau chúng ta ko phải gánh đối tượng này bằng các chính sách an sinh xã hội khác vì họ có lương”, ông Lợi nói.

Việt Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top