Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia cảnh báo: Không để ý tới chính sách này, lao động sẽ bị trắng tay

Thứ năm, 11:50 27/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là những chính sách an sinh thiết thực gắn liền với quyền lợi của hàng chục triệu lao động, người dân. Các chuyên gia cho rằng, nếu không chú ý tới chính sách này thì lao động có nguy cơ trắng tay trong tương lai không xa.

Sáng nay (27/12), chương trình “Tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp cùng Báo Lao động tổ chức đã diễn ra tại trung tâm văn hóa Kinh Bắc (Bắc Ninh) với sự tham gia của hàng ngàn công nhân, chủ doanh nghiệp đến từ các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh.


Hàng trăm lao động đến tham gia chương trình tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT.

Hàng trăm lao động đến tham gia chương trình tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT.

Tham dự buổi tư vấn và giải đáp hàng chục câu hỏi của người lao động là các lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện cán bộ tỉnh Bắc Ninh, chủ các khu doanh nghiệp Bắc Ninh.

Chương trình được tổ chức nhằm mục đích giúp người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi cũng như ý nghĩa nhân văn của việc tham gia BHYT, BHXH, nâng cao nhận thức của chủ doanh nghiệp và công nhân về chính sách BHYT, BHXH.

Bắc Ninh là một trong những tỉnh có tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH cao nhất cả nước. Tính đến thời điểm năm 2018, có hơn 1,2 triệu người dân tham gia và là địa phương được chọn để tổ chức chương trình này.


Ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, bản thân nhiều người lao động vẫn chưa tự ý thức được tầm quan trọng trong việc tham gia BHYT, BHXH đối với chính bản thân mình. Ông cũng khẳng định, người lao động có nguy cơ trắng tay sau khi nghỉ việc nếu trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp không tham gia BHYT, BHXH.

Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam mong muốn những người lao động mạnh dạn đưa ra những thắc mắc xung quanh chế độ BHYT, BHXH để bảo vệ quyền lợi của chính mình.


Không chỉ đưa ra những hướng dẫn, tư vấn những điểm mới trong chế độ BHYT, BHXH năm nay, chương trình tạo sân chơi sôi nổi, hấp dẫn cho chính những người lao động.

Không chỉ đưa ra những hướng dẫn, tư vấn những điểm mới trong chế độ BHYT, BHXH năm nay, chương trình tạo sân chơi sôi nổi, hấp dẫn cho chính những người lao động.

Những vấn đề do các chuyên gia đưa ra được người lao động đến tham dự chương trình nhiệt tình hưởng ứng.

Chương trình “Tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT” không chỉ cung cấp cho người lao động và chủ doanh nghiệp những kiến thức xung quanh việc tham gia BHYT, BHXH, mà còn là không gian mở, để người lao động trực tiếp chất vấn, thắc mắc về những vướng mắc trong quá trình tha gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Phượng Nguyễn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top