Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyến đi cuối cùng của Đặng Thị Minh Anh - nữ du học sinh Nhật bị ung thư truyền cảm hứng cho hàng triệu người

Thứ sáu, 11:16 22/01/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Đặng Thị Minh Anh - cô gái xinh đẹp với câu chuyện nghị lực kiên cường chống lại bệnh tật đã qua đời vào trưa 21/01 khi vừa bước sang tuổi 27.

Minh Anh sinh ra tại Đà Nẵng và sang Nhật Bản học tập, làm việc từ năm 2014. Vào đầu năm 2020, sau một lần ho ra máu, sức khỏe của cô yếu hẳn. Tới bệnh viện khám, Minh Anh nhận được kết quả ung thư phổi, đã bắt đầu bước vào giai đoạn muộn.

Chuyến đi cuối cùng của Đặng Thị Minh Anh - nữ du học sinh Nhật bị ung thư truyền cảm hứng cho hàng triệu người - Ảnh 1.

Minh Anh điều trị tại Nhật Bản kể từ khi biết bị bệnh. Sức khỏe sụt giảm nhưng cô giữ được tinh thần lạc quan. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ở tuổi 26 với nhiều dự định, hoài bão phía trước, một cô gái đang sống ở đất khách quê người không gia đình bên cạnh, lại nhận hung tin, Minh Anh chỉ còn biết dựa vào "chú". "Chú" là tên gọi gần gũi cô dành cho Matsushita (40 tuổi, người Nhật Bản) - bạn trai cô.

Hai người quen nhau từ gần 2 năm trước, khi đó Matsushita là quản lý công ty Minh Anh đi làm thêm. Ban đầu chỉ biết nhau qua những cuộc họp ngắn đầu tuần, dần dần được phân vào cùng bộ phận, hai người bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn.

"Chú thường vô tình hoặc cố tình đi sang chỗ mình, khi thì nói chuyện vài ba câu, khi thì mang cho mình chai nước, chai trà sữa. Cứ như vậy thì bọn mình có buổi hẹn ăn trưa đầu tiên sau vài tháng", 9X kể.

Ngày Minh Anh nhận kết quả khám ở bệnh viện, cô không quá bàng hoàng hay sốc.

"Lúc đó mình khá là bình tĩnh, buồn cũng không hẳn. Hôm đó là trước Tết âm lịch 2 ngày, trong đầu mình dự định là sẽ đi tái khám xong về mua vé, soạn vali để về nhà ăn Tết thì nghe tin bị bệnh rồi phải nhập viện gấp. Mình cũng ngồi khóc nhưng là vì ấm ức không được về ăn Tết chứ không phải vì bị bệnh", Minh Anh nói.

Chuyến đi cuối cùng của Đặng Thị Minh Anh - nữ du học sinh Nhật bị ung thư truyền cảm hứng cho hàng triệu người - Ảnh 2.

Cô gái Việt và bạn trai Nhật tổ chức một đám cưới nho nhỏ trong bệnh viện.


Trái ngược với bạn gái, "chú" bật khóc nức nở khi vừa nghe thông báo của bác sĩ, khiến mọi người có mặt trong phòng cũng bối rối theo. Ban đầu, cô muốn về Việt Nam điều trị cho đỡ gánh nặng chi phí nhưng gia đình và bạn trai khuyên cô nên ở lại Nhật Bản để nhận được sự chữa trị tốt nhất. 

"Trước Tết âm lịch 2 ngày, trong đầu mình dự định là sẽ đi tái khám xong về mua vé, soạn vali để về nhà ăn Tết thì nghe tin bị bệnh rồi phải nhập viện gấp. Sau đó thì tình hình dịch COVID-19 căng thẳng nên bố mẹ mình cũng không thể sang thăm được", Minh Anh từng nói.

Trong những bài đăng cập nhật tình hình bệnh trên mạng xã hội, cô gái khiến nhiều người bật cười khi tự "dìm hàng" bản thân, nói về những triệu chứng, cảm giác đau đớn bằng giọng hóm hỉnh dù bệnh tình khiến cơ thể yếu mệt, tóc cũng cạo trọc khi hóa trị.

Đến tháng 4, cô phải nhập viện lại vì tình hình chuyển biến xấu. Lúc này, các bác sĩ cũng khuyên cô nên về Việt Nam cùng gia đình nhân lúc còn di chuyển được. 

"Em đã được gặp gia đình chưa?", bác sĩ người Nhật hỏi. Biết gia đình chưa thể sang thăm Minh Anh do dịch COVID-19, nữ bác sĩ bật khóc: "Em nên suy nghĩ đến việc về nước. Tôi không muốn em hối hận. Rất có khả năng không có loại thuốc nào có thể đáp ứng được khối u ác tính trong cơ thể em".

Chuyến đi cuối cùng của Đặng Thị Minh Anh - nữ du học sinh Nhật bị ung thư truyền cảm hứng cho hàng triệu người - Ảnh 3.

Ban trai (áo trắng) tiễn chân Minh Anh ở sân bay Tokyo. Ảnh: Nhân vật cung cấp.


Lần đầu tiên sau ba tháng phát hiện bệnh, cô gái có đôi mắt biết cười bật khóc vì sợ hãi. Gia đình gọi sang, thấy cô phải thở oxy nên quyết định "bằng mọi giá phải đưa con về Việt Nam".

Minh Anh và gia đình đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để trình bày nguyện vọng và tha thiết mong cơ quan chức năng tạo điều kiện cho Minh Anh về nước để gặp gia đình, đồng thời tiếp tục điều trị bệnh.

Đến chiều 22/4, Đặng Thị Minh Anh đã đáp xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) trên chuyến bay của Vietnam Airlines. 

"Vì bị bệnh nên em và anh Quang Nhật - người được gia đình nhờ đi cùng để đưa em về đều phải mặc đồ bảo hộ. Khoảng 15 giờ 15 phút, máy bay đáp xuống sân bay Vân Đồn. Nóng toát hết mồ hôi, nhưng em vẫn cảm thấy nhẹ cả người vì đã về tới Việt Nam. Trên suốt chuyến bay mọi người cũng ưu tiên em nhiều thứ lắm, em được ngồi hàng ghế thương gia nên chỉ nằm thẳng ra ngủ mà không bị mệt. Sau khi khai báo y tế xong, em sẽ lên xe cấp cứu đi về Đà Nẵng để cách ly và điều trị", Minh Anh khi đó đã hạnh phúc tâm sự.

Minh Anh còn bộc bạch thêm, khi tiễn cô ra sân bay về nước, "ông chú" cũng khóc "muốn lụt cả sân bay". Đến khi Minh Anh báo tin về tới Việt Nam, gia đình ở Đà Nẵng cũng khóc "muốn ngập nhà".

"Em được sống trong tình yêu thương của mọi người ở khắp mọi nơi nên em mừng và hạnh phúc thiệt sự", cô gái xinh đẹp chia sẻ.

Chuyến đi cuối cùng của Đặng Thị Minh Anh - nữ du học sinh Nhật bị ung thư truyền cảm hứng cho hàng triệu người - Ảnh 4.

Minh Anh truyền cảm hứng sống cho nhiều người nhờ năng lượng tích cực.

Ngày hôm qua, Đặng Thị Minh Anh đã qua đời sau gần một năm phát hiện mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Tại trang cá nhân của Nâu Mia (biệt danh của Minh Anh - PV), nhiều bạn bè, người thân và những người theo dõi quãng thời gian chiến đấu với bệnh tật của cô để lại lời vĩnh biệt cô gái 27 tuổi.

Trong gần một năm qua, Minh Anh nổi tiếng trên mạng xã hội, truyền cảm hứng cho nhiều người vì thái độ lạc quan, mạnh mẽ trước bệnh tật cùng câu chuyện tình tuyệt đẹp với bạn trai người Nhật.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top