Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chương Mỹ, Hà Nội: Xe quá tải hoành hành “băm nát” đường quê

Thứ ba, 10:00 21/02/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Tuyến đường liên xã Nguyễn Văn Trỗi có chiều dài khoảng 12km, chạy qua các xã: Hữu Văn và Tốt Động của huyện Chương Mỹ. Năm 2016, người dân hai xã vui mừng đón nhận tuyến đường liên xã được đầu tư nâng cấp, rải nhựa khang trang.

Chi chít ổ trâu, ổ gà xuất hiện trên đường. Ảnh: Đỗ Lực
Chi chít ổ trâu, ổ gà xuất hiện trên đường. Ảnh: Đỗ Lực

Được đầu tư nâng cấp khang trang, sạch đẹp là thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn chưa đầy 1 năm từ ngày rải nhựa mới, tuyến đường này đã xuống cấp trầm trọng trước sự “quần thảo” ngày đêm của đoàn xe quá tải. Giờ đây tuyến đường dài gần 12km lồi lõm, đầy ổ voi, ổ gà, những hôm trời nắng thì khói bụi đầy đường, còn khi mưa thì lầy lội.

Dẫn PV đi thực địa con đường liên xã, chỉ cho chúng tôi thấy những đoạn đường chi chít ổ trâu, ổ gà, ông Long - một người dân địa phương nói: “Đường chỉ cho phép những xe có tải trọng nhỏ từ 1 - 2 tấn chạy, thế mà không hiểu các cơ quan chức năng của huyện Chương Mỹ ở đâu, làm gì mà không xử lý khi hàng ngày có đến hàng chục xe quá tải, thậm chí có ngày có hàng trăm xe tải chở hàng 5 - 7 tấn chạy qua, khiến tuyến đường ngày càng xuống cấp?”.

Cũng theo những người dân nơi đây thì xe tải đã làm đảo lộn cuộc sống của họ. Xe quá tải không chỉ cày xới nát đường mà còn gây nguy hiểm cho người đi đường. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra, may mắn chưa thiệt hại về người.

“Cuối năm trước đứa con lớn nhà tôi đang đi trên đường thì bị xe tải 7 tấn chở đá phóng nhanh, vượt ẩu ép ngã xuống mương, xe hỏng, xây xát khắp người, nhưng rất may mắn là cháu không bị sao”, bà Vân - một người dân địa phương nói.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, chỉ chưa đầy 30 phút, tuyến đường này đã có tới hàng chục xe trọng tải lớn chạy qua. Những chiếc xe tải chở cát, đá, sỏi… không có biện pháp che đậy khiến vật liệu rơi văng vãi ra đường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Minh Hiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ cho biết, đã có rất nhiều người dân phản ánh sự việc. Huyện đã nắm được và đã chỉ đạo thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các xe quá tải. Sở dĩ xe quá tải hay chạy vào tuyến đường này là do đoạn đường Hồ Chí Minh tiếp giáp có trạm kiểm tra xe quá khổ, quá tải nên để “né”, tránh trạm cân tài xế xe tải thường xuyên chạy vào tuyến đường này.

Cũng theo ông Hiến, đoạn đường xuống cấp nặng nhất là đoạn cầu dét, đoạn đường này xuất hiện hàng chục ổ voi, ổ gà, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Huyện đã từng bước khắc phục, bằng cách cho cải tạo, vá lại đường.

Đỗ Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 31 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 38 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top