Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chung kết bóng đá nữ Việt Nam-Thái Lan: Ai sẽ giành ngôi hậu Đông Nam Á?

Chủ nhật, 17:52 08/12/2019 | Xã hội

Vào lúc 19h hôm nay (8/12), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận chung kết tranh Huy chương Vàng SEA Games 30 khi đối đầu với đội tuyển nữ Thái Lan.

Hai năm trước, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã bất ngờ đem về tấm HCV quý giá cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường SEA Games khi giành chiến thắng trước Thái Lan. Năm đó, chúng ta bước lên ngôi vị cao nhất của bóng đá Đông Nam Á trong một giải đấu mà các đội đá vòng tròn 1 lượt tính điểm. Chúng ta vượt qua Thái Lan nhờ hiệu số phụ và tỏa sáng trên ngôi vị Nữ hoàng của môn thể thao Vua.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có được kết quả hòa 1-1 trước người Thái, y hệt như cái cách mà chúng ta để Thái Lan cầm hòa tại SEA Games năm nay. Cũng đều là đội tuyển Việt Nam ghi bàn trước, sau đó Thái Lan gỡ hòa và chấp nhận chia điểm đầy tiếc nuối.

Giải đấu năm nay, khi mà thể thức thi đấu thay đổi, không còn kiểu đá vòng tròn tính điểm như SEA Games 29. Mọi sự đều được định đoạt trong trận đấu cuối cùng và người chiến thắng sẽ giành được chiếc HCV danh giá.

Không thể phủ nhận được sức mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam tại kì SEA Games năm nay, khi mà chúng ta tiến đến trận đấu cuối cùng bằng một phong độ vô cùng thuyết phục. Mặc dù đã để Thái Lan cầm hòa ở đầu giải, tuy nhiên màn trình diễn của các nữ cầu thủ đã áp đảo hoàn toàn so với đối thủ ở bên kia chiến tuyến.

Chung kết bóng đá nữ Việt Nam-Thái Lan: Ai sẽ giành ngôi hậu Đông Nam Á? - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam quyết tâm giành Huy chương Vàng, đem vinh quang về cho Tổ quốc


Đó như là một vết xước không đáng có, bởi thế, thầy trò HLV Mai Đức Chung đang rất quyết tâm trong màn tái ngộ người Thái lần này. Thực tế thì Thái Lan không hề mạnh hơn chúng ta. Thậm chí ngay trước khi SEA Games 30 khởi tranh, chúng ta cũng đã quật ngã đối thủ đầy duyên nợ này ở chung kết giải vô địch Đông Nam Á nhờ bàn thắng muộn của Tuyết Như trong hiệp phụ.

Tuy nhiên nói đi phải nói lại, sự thắng thế trong thời gian gần đây không cho phép HLV Mai Đức Chung và các học trò tỏ ra chủ quan và khinh thường đối thủ trong trận đấu quan trọng bậc nhất này. Bóng đá Thái Lan và Việt Nam đã quá am tường về nhau và người Thái vẫn luôn biết cách làm khó chúng ta trong một vài thời khắc quyết định nhất.

Ấy là còn chưa kể chất lượng cầu thủ của Voi chiến cũng không phải dạng vừa, khi mà không ít cầu thủ trong đội hình Thái Lan là người Mỹ đã từng có thời gian luyện tập ở nước ngoài.

HLV Mai Đức Chung cũng tỏ ra hết sức thận trọng khi cho rằng, chuyên môn của đội tuyển nữ Việt Nam nằm cửa dưới so với Thái Lan.

Sự thận trọng có phần khiêm tốn ấy là điều hoàn toàn có cơ sở, bởi chí ít, đội tuyển nữ Thái Lan cũng đã từng tham dự World Cup và ít nhiều gây được tiếng vang ở châu lục.

Chung kết bóng đá nữ Việt Nam-Thái Lan: Ai sẽ giành ngôi hậu Đông Nam Á? - Ảnh 2.

Những cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam


Với một tập thể không được đánh giá cao về mặt thể hình thể lực, thế nhưng yếu tố kĩ thuật và sức chiến đấu không thua kém gì các chiến binh là điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Hiểu rõ được điều đó, HLV Chung đã dốc sức để rèn luyện cho các nữ cầu thủ Việt Nam khả năng chống bóng bổng. Bởi hơn ai hết, ông thừa hiểu độ nguy hiểm của các pha tạt bóng cực kì khó chịu và khả năng chơi đầu của các nữ cầu thủ Thái Lan là tốt đến thế nào. Không quá khi nói rằng, không chiến sẽ là chìa khóa quyết định đến cục diện của trận đấu tranh HCV SEA Games 30 này.

Cũng không loại trừ khả năng cả hai đội sẽ cầm hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức và việc định đoạt nhau sẽ diễn ra trên chấm luân lưu. Bởi thế HLV Mai Đức Chung đã tính đến phương án rèn luyện thêm về kĩ năng sút phạt đền cho tuyển nữ Việt Nam.

Đây được dự đoán là trận đấu sẽ khó khăn bội phần so với trận đấu ở vòng bảng và sẽ rất gian nan, nhưng với quyết tâm cao nhất, vì màu cờ sắc áo, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ "chiến đấu" hết mình để lần thứ hai liên tiếp bước lên ngôi vị cao nhất của bóng đá SEA Games.

Đội hình dự kiến:

ĐT nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hồng Nhung, Chương Thị Kiều, Phạm Thị Tươi, Nguyễn Thị Xuyến, Thái Thị Thảo, Tuyết Dung, Dương Thị Vân, Bích Thùy, Hải Yến, Huỳnh Như.

ĐT nữ Thái Lan: Waraporn, Natthakarn, Phonphirun, Warunee, Rattikan, Orapin, Khwanrudi, Wilaiporn, Kanyanat, Jaruwan, Taneekarn.

Để khích lệ tinh thần các cầu thủ nữ trước trận chung kết, được sự đồng ý của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TANDTC treo thưởng 300 triệu đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nếu giành Huy chương Vàng SEA Games 30.

Theo ông Ngô Tiến Hùng, Chánh văn phòng TANDTC đây là số tiền được quyên góp, trích từ lương của toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức ngành Toà án để khích lệ tinh cho bóng đá nữ Việt Nam. Hi vọng rằng, các cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu hết mình để đem vinh quang về cho Tổ quốc.

Theo Công Lý

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top