Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chung cư VP3 Linh Đàm (Hà Nội): Nghìn người “khát” nước giữa thời tiết 400C

Thứ ba, 10:00 06/06/2017 | Xã hội

GiadinhNet - “Trẻ em VP3 cần được tắm”, “Cư dân VP3 thiếu nước nghiêm trọng”, “SOS… cư dân VP3 đang chết khát”… những băng rôn được giăng trước sảnh khu chung cư VP3 Linh Đàm (quận Hoàng Mai) đã không còn. Tuy nhiên, 400 hộ dân với hàng nghìn người ở đây vẫn sống cảnh thiếu nước trầm trọng giữa cái nóng 400C.

Xe téc “viện trợ” nước cho cư dân VP3 Linh Đàm. Ảnh: HP
Xe téc “viện trợ” nước cho cư dân VP3 Linh Đàm. Ảnh: HP

Gia đình” li tán” vì thiếu nước

Chiều 5/6, cơn giận của cư dân VP3 tạm lắng xuống khi những chiếc xe téc chở nước xả nước xuống bể chứa của khu nhà. Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, những chiếc xe téc này được chi viện từ bể chứa của các khu chung cư, VP5, VP5, CT12A đều thuộc cùng một chủ đầu tư là Tập đoàn Mường Thanh. Mỗi ngày tối đa có 5 hoặc 6 chuyến xe téc với dung tích mỗi chuyến 12 khối nước. Theo thông tin từ Ban quản lý chung cư VP3, nhu cầu dùng nước của cư dân ở đây lên tới 240 khối/ngày.

Nhà vệ sinh của các căn hộ ở chung cư VP3 chứa đầy những xô, thùng, chậu, thậm chí xoong nồi còn vòi nước thì mở thường trực để mỗi khi có nước mà lo tích trữ. Nhưng giữa nguồn cung quá nhỏ so với nhu cầu quá lớn nhiều người vẫn phải đến cơ quan hoặc đến nhà người thân, bạn bè để tắm rửa và vệ sinh cá nhân.

Sự việc đạt đến đỉnh điểm ngay giữa cái nóng lịch sử của Thủ đô khi cư dân VP3 xuống sảnh căng băng rôn, yêu cầu gặp chủ đầu tư để đòi quyền lợi sau nhiều ngày không có một giọt nước nào. Tuy nhiên, dự án chung cư cao 33 tầng tại bán đảo Linh Đàm với các căn hộ tại đây có diện tích 50,5-110m2 được bàn giao khoảng đầu năm 2013 đã lộ bất cập từ những ngày đầu đi vào sử dụng. Ông Nguyễn Văn Hải, đại diện cư dân ở đây cho biết: "Toà nhà được bàn giao từ năm 2013 và từ hè 2014 cho đến nay việc mất nước xảy ra thường xuyên. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chủ đầu tư nhưng đến nay họ vẫn chưa đưa ra được cách khắc phục thoả đáng cho người dân”.

Từ đầu tháng 4/2017 đến nay, đặc biệt vào đợt nắng nóng cuối tháng 5, đầu tháng 6, tình trạng mất nước diễn ra liên tục. Mặc dù chủ đầu tư đã sử dụng máy bơm tăng áp để hút nước vào bể ngầm VP3 và sử dụng cả xe téc để bơm nước vào nhưng vẫn không thể đảm bảo được nhu cầu sử dụng nước tối thiểu của hơn 400 hộ dân nơi đây.

Anh Trần Tuấn Nam, căn hộ 3118 toà VP3 bức xúc: "Mất nước thường xuyên làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng tôi. Nhất là những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Nhiệt độ thì lên tới 400C, nhà thì mất nước. Cả gia đình tôi phải đi sơ tán, thuê nhà nghỉ để tắm giặt giải quyết nhu cầu cá nhân rất tốn kém và ức chế”.

VP3 thiếu nước vì sao?

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Tuấn Khen, Trưởng Ban quản lý khu chung cư VP3 Linh Đàm về vấn đề thiếu nước sinh hoạt trầm trọng hiện nay của chung cư nay.

Theo ông Khen, tòa nhà VP3 thuộc hạ tầng bán đảo Linh Đàm của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Nhà ở và Khu đô thị (HUDS). Do vậy, tất cả hệ thống cấp thoát nước của tòa nhà VP3 do HUDS chịu trách nhiệm. Thời gian trước, mật độ xây dựng trong khu vực trong bán đảo chưa đông thì nước cung cấp cho tòa nhà VP3 đủ sinh hoạt bình thường. Năm 2015, 2016, hai tòa VP4, VP5 đi vào sử dụng khiến nhu cầu dùng nước tăng lên dẫn đến thiếu nước.

Ông Lưu Tuấn Khen cho biết: “Nước sạch cấp vào bể chứa tòa nhà VP3 trước đây do HUDS cung cấp từ 8 giếng khoan của họ và một nguồn khác từ Công ty nước sạch VIWACO. Khi lượng nước ở giếng khoan khan hiếm hoặc bảo dưỡng thì HUDS sẽ mở đường ống cấp từ VIWACO cho cư dân. Tuy nhiên, giá nước của VIWACO vào đây có rất cao, 8.118 đồng/khối (chưa thuế), nên HUDS rất hạn chế mở nguồn nước đó”.

Cũng theo ông Khen thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất nước vào thời điểm nắng nóng đỉnh điểm vừa rồi là do nguồn nước giếng khoan sụt giảm và họ ưu tiên nước cho những khu chung cư của HUDS là chủ đầu tư. “Bình thường nước cấp cho tòa nhà VP3 mỗi ngày 13 - 15 khối/giờ. Từ thời điểm đầu tháng 5, họ chỉ bơm 5 khối/giờ”, ông Khen cho biết.

Được biết, sau cuộc tiếp xúc cư dân vào ngày 3/6 vừa qua, Ban Bản lý chung cư VP3 đã làm việc với HUDS và đơn vị này cho biết năng lực của họ không đủ đáp ứng cung cấp nước sạch cho cư dân VP3. Hiện nay, Tập đoàn Mường Thanh đã chỉ đạo điều tiết nước từ các bể chứa toà nhà VP5, VP6, CT12, mỗi tòa lấy một thời điểm dồn nước cho tòa VP3 nhưng vẫn không đáp ứng đủ. Ngoài sự điều tiết ấy, Ban Quản lý chung cư VP3 đã thuê 2 xe téc chở nước sạch từ bể ngầm tòa CT12A Linh Đàm. Tính tổng dung tích cả ngày xe téc cũng chỉ cấp hơn 100 khối. Ông Nguyễn Quang Hiếu, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho hay quận đã yêu cầu UBND phường có công văn trao đổi, đề nghị tăng cường cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân tại Khu đô thị bán đảo Linh Đàm, gửi Công ty TNHH MTV Dịch vụ nhà ở và khu đô thị HUDS, Chi nhánh Công ty xí nghiệp 1 và Công ty CP đầu tư xây dựng kinh doanh nước sạch VIWACO.

Tuy nhiên, mọi sự điều tiết trước mắt vẫn chưa cải thiện được tình hình thiếu nước nghiêm trọng ở đây khiến người dân bức xúc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

UBND quận Hoàng Mai cho hay, từ trung tuần tháng 5/2017, lãnh đạo quận đã nhận được báo cáo từ UBND phường Hoàng Liệt, về việc cư dân tổ dân phố 23 và một số khu dân cư ở bán đảo Linh Đàm, X2 Bắc Linh Đàm, Tây Nam Linh Đàm, bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng từ ngày đầu tháng 5/2017.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tổng nguồn cung cấp nước từ các nhà máy trên địa bàn thành phố hiện nay khoảng trên 900.000m3 mỗi ngày đêm, trong khi nhu cầu dùng nước sạch mùa hè tăng trung bình 10-12% so với mức bình thường. Do vậy, dự báo nguồn nước sạch cấp cho người dân trong dịp cao điểm mùa hè sẽ thiếu khoảng 70.000-100.000m3 mỗi ngày đêm.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 7 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top