Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chữa yếu sinh lý cho đàn ông bằng thôi miên

Thứ ba, 13:55 18/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày càng nhiều người đi “cửa sau” đến nhờ các chuyên gia của Trung tâm Unesco nghiên cứu và ứng dụng khoa học thôi miên Việt Nam chữa cho chứng “yếu”. Chứng “yếu” được chữa khỏi với phương pháp rất đặc biệt và cũng đặc hiệu. Tuy nhiên, không phải vị khách nào cũng được đáp ứng vì số nhà trị liệu có hạn.

Chữa thoát vị đĩa đệm khỏi luôn chứng “yếu”

Ngày 18/6, chúng tôi đến gặp ông Nguyễn Mạnh Quân, Giám đốc Trung tâm Unesco nghiên cứu và ứng dụng khoa học thôi miên Việt Nam, tình cờ nghe được câu chuyện khá thú vị của một vị khách từng được ông chữa trị.
 
Chữa yếu sinh lý cho đàn ông bằng thôi miên 1

Ông Quân khẳng định không phải đại gia nào đến đây cũng được phục vụ vì nhà trị liệu có hạn

Vị khách này là anh Nguyễn Mạnh Tuấn, ngõ 105, phố Bạch Mai, Hà Nội. Anh Tuấn kể lại: “Hôm đầu tiên được sử dụng biện pháp châm cứu không dùng kim, tối đó tôi ngủ rất êm, ngày hôm sau cũng vậy. Ngày thứ ba, điều tuyệt vời hơn nữa đã đến với tôi,  khi ở gần vợ, cảm xúc đến một cách quá bất ngờ trong khi trước đó tôi bỏ bê chuyện ân ái vì mất hoàn toàn cảm xúc. Tôi thấy mình như được mở ra một trang sách khác vậy. Sau đó tôi phỏng vấn ngược cô ấy: “Anh được bao nhiêu điểm?”. Cô ấy nói: “10 điểm” mà tôi muốn hét lên vì vui sướng”.

“Tôi không có tiền để trả nên chỉ xin cho con trai được trị liệu ứng dụng trong khóa đào tạo của anh ấy. Nhưng có thể do khi gặp thấy sắc thái tôi tệ quá nên anh ấy giúp luôn”, anh Tuấn cho biết thêm.  

Ông Quân cho biết trước đó 1 tuần vợ chồng anh Tuấn đến Trung tâm nhờ ông trị liệu cho con trai  8 tuổi của anh chị bị tự kỷ. Ngày hôm đó, anh Tuấn cũng đến Trung tâm với tâm trạng rất buồn, mắt lờ đờ, giọng cứ trầm đều thiếu sinh khí, anh nói rằng: “Anh giúp con em với, còn bản thân em em không cần, chết cũng được. Em sống vật vờ cả đời thế này cũng được. Miễn là anh giúp con em”.

Một trường hợp khác nữa là ông Nguyễn Trường G, 60 tuổi là đại tá an ninh tại Hà Nội đã đến Trung tâm nhờ chữa cho chứng lệch địa đệm. Sau 3 tuần trị liệu, sức khỏe của anh G đã tiến triển khá tốt.

 Anh Giang cho biết: “Sau  3 tuần trị liệu chứng mất ngủ và đau mãn tính do bị lệch đĩa đệm của tôi mất hẳn. Tôi không phải đeo đai cho lưng nữa. Mọi sinh hoạt ăn uống của tôi không đổi nhưng tôi đã tự động giảm được 6 kg (ông cao 1,68m và trước khi trị liệu cân nặng 77 kg), tôi đến cơ quan người nào cũng hỏi và vô cùng ngạc nhiên vì cơ thể của tôi đã thay đổi nhiều quá”.

Ông Giang giọng trở nên hào hứng hơn: “Tôi đang trẻ và phê hơn trước nhé. Ở độ tuổi của tôi sinh lý giảm là điều dễ hiểu. Tôi thì tệ hơn, lần mổ thoát vị đĩa đệm đầu tiên cách đây hơn 5 năm tôi đã bị mất hoàn toàn khả năng này. Cũng chạy chữa đủ kiểu nhưng không khỏi. Nhưng một điều không thể ngờ được là sau ca trị liệu thứ hai, tôi thấy sinh lý trong cơ thể như hồi sinh trở lại. Tôi và vợ vô cùng hạnh phúc, chúng tôi không thể nào tin được điều này lại tự động quay lại với mình”.

Anh Vũ Việt Hưng, việt kiều Đức cho biết: “Tôi bị “yếu” sau vụ tai nạn giao thông. Vợ thuộc hàng chân dài nên việc chữa trị rất thúc bách nhưng trị liệu ở Đức kinh phí quá khủng. Một ngày chỉ cần trị liệu 2 giờ đồng hồ thì chi phí cũng lên tới 1.500- 1.800 Euro (tương đương với 40- 50 triệu đồng). Tôi lên lịch về quê nhờ anh Quân trị liệu từ tháng 3 nhưng phải thay đổi vì anh ấy không trống lịch và dời đến tháng 5. Tất nhiên, tôi được tính theo giá Việt Nam bằng 50% chi phí trị liệu ở Đức của anh ấy”.

Những thông tin chữa yếu bằng thôi miên này cứ loang rộng và rất nhiều người đã dấu người thân, người quen tìm đến nhờ các chuyên gia ở đây giúp đỡ.

Chỉ thu tiền thân chủ có yếu tố nước ngoài

Theo thông tin từ Trung tâm này thì số người đi “cửa sau” nhờ họ trị liệu chứng “yếu” khá nhiều. Chủ yếu là dân vip rất chịu chi nhưng không phải ai cũng được nhận lời vì nhà trị liệu có hạn. Tuy nhiên, để được trị liệu, hầu hết con bệnh phải thông qua người quen và thật sự là phải đi “cửa sau” nhờ trị liệu với tư cách cá nhân còn bản thân Trung tâm không thực hiện trị liệu cá nhân.
 
Chữa yếu sinh lý cho đàn ông bằng thôi miên 2

Một bệnh nhân trầm cảm, mắt mù, tai kém xin được trị liệu ứng dụng trong lớp học

Ông Nguyễn Mạnh Quân cho biết: “Chúng tôi không làm nhiệm vụ chữa bệnh, mà chỉ làm nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng vì vậy không có biểu giá lệ phí cho việc trị liệu tại Việt Nam (ngoại trừ những người Việt Nam đang sống và làm việc tại nước ngoài nếu đăng ký trị liệu, thì sẽ phải trả lệ phí khoảng một nửa so với ca trị liệu của tôi tại nước ngoài). Người Việt Nam nếu được đồng ý trị liệu thì mức phí là tự nguyện nhưng chúng tôi cũng chỉ nhận của những người thật sự có điều kiện”.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Quân, phương pháp trị liệu bằng trạng thái α không chỉ có tác dụng tốt với bệnh yếu của nam giới mà còn có tác dụng tốt với chứng lãnh cảm nữ cũng như tăng khả năng thụ thai. Lệ phí cho mỗi ca trị liệu tại Đức (khoảng 60 phút không kể thời gian làm liệu trình và thời gian trị liệu trước và sau trị liệu) của tôi từ 150-900 Euro (khoảng từ 4 triệu đến 25 triệu VNĐ).

Thời gian trị liệu không thể nói chính xác, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: người tập trung và cảm nhận tốt vào trạng thái trị liệu rất nhanh. Nhưng những người cao tuổi, trầm cảm, tai yếu sự tập trung và sự cảm nhận giảm cần nhiều thời gian mới vào được trạng thái để trị liệu.

Ông Quân khẳng định: “Dịch vụ trị liệu không thể rẻ hơn được do hiệu quả của thôi miên là chữa bệnh tận gốc. Hơn nữa, mỗi một ca trị liệu, cần một nhà trị liệu làm việc liên tục với bệnh nhân tới 2 giờ đồng hồ, không kể thời gian lập phác đồ trị liệu. Nhà trị liệu làm việc cật lực cũng chỉ tiếp được 3 bệnh nhân/ngày, chưa kể ca phức tạp. Vì vậy, ngay cả các nước đang có điều kiện nhất thì liệu pháp thôi miên vẫn là một phương pháp chữa bệnh “xa sỉ” và không được áp dụng đại trà. Bảo hiểm cũng chỉ chấp nhận trả tiền cho những ca bất đắc dĩ ví dụ như: bệnh nhân phản ứng với các loại thuốc gây tê, gây mê hay giảm đau...”.
 
Trong khi đó, theo thông tin chúng tôi tìm hiểu từ các bệnh nhân chữa bệnh "yếu" ở Trung tâm này thì phương pháp chữa trị mà các chuyên gia thực hiện cho họ khá đặc biệt và cũng khá đơn giản. Vì các bệnh nhân chỉ được cho nghe nhạc và tiếp nhận những lời nói tốt đẹp thì chuyên gia và đi vào trạng thái thư giãn cực độ sau đó, các chuyên gia sẽ lập trình lại tư duy cảm xúc (nói theo ngôn ngữ các chuyên gia trị liệu) cho bệnh nhân.
 

Lộ trình trị liệu: Thân chủ phải đi khám lâm sàng tại các bệnh viện chuyên ngành để tìm những nguyên nhân gây rối loạn chức năng hoặc tổn thương vật thể (nếu có). Tiếp đến là sử dụng chuyên môn để ổn định năng lượng cơ thể, giải tỏa stress trong tâm lý sâu, thay đổi tư duy yếu, tìm và loại bỏ nguyên nhân tâm lý gốc gây nên biểu hiện bệnh lý trong tiềm thức. Cuối cùng là hướng dẫn phương pháp tự điều hòa ổn định cơ thể và tinh thần.

Kỳ Anh

maihanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 3 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top