Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa vui tăng lương đã lo… tăng giá

Thứ tư, 11:23 23/09/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Chưa kịp mừng trước thông tin tăng lương, nhiều người đã phát hoảng với các mặt hàng thiết yếu như điện, nước, xăng… rồng rắn rủ nhau tăng giá. Nhiều người lo ngại rằng, sau việc điều chỉnh tăng giá những mặt hàng thiết yếu nói trên, thị trường sẽ thiết lập mặt bằng giá mới, khiến lương lên một, giá lên hai.

 

Thực phẩm tươi sống đang là mặt hàng đi đầu trong việc tăng giá “đón” lương. 	Ảnh: T.G
Thực phẩm tươi sống đang là mặt hàng đi đầu trong việc tăng giá “đón” lương. Ảnh: T.G

 

Hàng hóa tăng giá “đón” lương

Đầu tháng 11 năm nay, Dự thảo Nghị định tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 sẽ được Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ. Đồng thời việc xem xét tăng lương hưu cũng được Chính phủ giao Bộ LĐ - TB & XH báo cáo đề xuất phương án trong tháng 9/2015. Nhiều người đón nhận thông tin này chưa kịp vui mừng thì đã tắt ngấm nụ cười vì chưa nhận mức lương tăng đã phải trả tiền điện tăng, tiền xăng tăng và tháng 10 sẽ là tiền nước tăng...

Thậm chí, thực tế trên thị trường đã có những mặt hàng tăng giá trước khi có quyết định tăng lương. Con số nhìn thấy rõ ràng nhất là theo tổng hợp của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8: 7 nhóm hàng thiết yếu giá vẫn tiếp tục tăng. Cụ thể, chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,1% (bao gồm thực phẩm tăng 0,16% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,1%); đồ uống và thuốc lá tăng 0,07%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,28%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,04%, chỉ số giá giáo dục tăng cao với 0,87%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 của Hà Nội tăng 0,17%.

Nói về vấn đề “giá chạy trước lương”, bà Nguyễn Thị Huyền, Thanh Xuân, Hà Nội, chia sẻ: “Tôi vui mừng trước thông tin tăng lương được mấy ngày thì bức xúc với hóa đơn tiền điện tháng 8 bỗng nhiên tăng vọt. Tăng cao hơn cả thời điểm nắng nóng kéo dài dù thời tiết đã mát mẻ. Mới đây, giá xăng tăng thêm 612 đồng/lít. Dù trước đó, việc điều chỉnh giảm giá xăng đã khiến dư luận bất bình vì mức giảm quá thấp so với mức điều chỉnh giảm xăng dầu thế giới. Chưa kể tháng 1/10 tới giá nước sạch sẽ tăng thêm 20%, với mức tăng 950-2.550 đồng/m3”.

“Không biết có phải do ảnh hưởng từ thời tiết bất lợi hay việc đón đầu tăng lương mà nhiều mặt hàng đã điều chỉnh tăng giá như rau xanh (cải ngọt, cải canh, mồng tơi, rau dền) đã tăng thêm từ 1.000 – 1.500 đồng/bó; cá nước ngọt (trôi, trắm trắng, cá rô đầu vuông) đã tăng từ 10.000 – 15.000 đồng/kg; cá biển cũng có mức tăng tương tự; đang có mức tăng cao nhất là các loại hải sản như tôm sú nuôi giá dao động từ 320.000- 350.000 đồng/kg tăng tới 25.000 đồng/kg; tôm chân trắng 280.000- 300.000 đồng/kg loại 30 con/kg, tăng 20.000 đồng/kg…

Thêm 1 phần lương, hụt 3 phần giá

Bà Trịnh Thị Hiền, Khu tập thể Văn công Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Lương hưu sắp tới được điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/tháng nhưng mỗi ngày đi chợ bị hụt mất từ 20.000- 30.000 đồng vì giá cả tăng thì chuyện giá tăng quá mức lương khiến tôi thấy sợ. Vì nhận thêm vài ba trăm nghìn tiền lương mà bị hụt chi mất 1 triệu đồng/tháng thì được 1 mất 3, quá thiệt”.

Cũng có tâm trạng tương tự, chị Nguyễn Thị Uyên, thuê trọ ở xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết: “Sắp tới, lương của tôi tăng thêm được vài trăm nghìn đồng. Mức lương tăng chưa được nhận nhưng mấy ngày nay đã nghe bà chủ nhà gợi ý: “Lương tăng rồi, tháng tới “đỡ” thêm cho tôi ít tiền điện, tiền nước. Tiền điện tăng cao rồi, không để giá như cũ được”.

Trong khi theo chị Uyên, hiện tại chị đang phải trả tiền điện với giá 4.500 đồng/kw, tiền nước áp theo đầu người 80.000 đồng/ người. “Không biết bà chủ nhà muốn người thuê trọ như chúng tôi “đỡ” thêm thì bà ấy sẽ tăng tiền tiền, tiền nước lên bao nhiêu nữa?” Mỗi thứ tăng thêm một tí dẫn tới tiền gửi cho con ăn học ở quê lại bị giảm đi. Nhiều lúc nghĩ thấy cực, cứ oằn vai làm việc mà cuộc sống vẫn thiếu trước, hụt sau”, chị Uyên chia sẻ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng thừa nhận, mỗi lần tăng lương, công nhân, người lao động phải đối mặt với nhiều nỗi lo, do giá cả tăng là điều có thật. Chẳng hạn, giá điện tăng, người lao động đi thuê nhà thường phải chịu phần lũy tiến phía sau với giá rất cao. Vì những số điện đầu tiên có giá thấp, chủ nhà đã hưởng hết. Chưa kể, khi giá điện, giá nước tăng, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu với đời sống hàng ngày đều tăng từ 7 - 9%.

“Điều quan trọng nhất tại thời điểm này là các cơ quan quản lý nhà nước sau mỗi đợt điều chỉnh tăng lương nên có biện pháp kìm được giá cả hàng hóa “leo thang” theo lương. Đây mới là điều không chỉ người công nhân nói riêng mà những người hưởng lương nói chung đang cần và làm được điều này thì việc tăng lương mới có ý nghĩa là giúp người hưởng lương có cơ hội cải thiện cuộc sống”, ông Chính đề xuất.

 

TP Hồ Chí Minh vận động tăng lương không tăng giá

TP HCM đang thực hiện rất tốt việc kìm giá khi tăng lương với việc các cơ quan đoàn thể như: Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ… kiến nghị với Thành ủy TP HCM để có chủ trương vận động các chủ nhà trọ không tăng giá đối với người lao động. Các đoàn thể đi vào từng khu dân cư vận động chủ nhà trọ, để chủ nhà trọ cam kết dù có tăng lương vẫn không tăng giá nhà trọ. Vừa tăng lương mà chủ nhà trọ đã đòi tăng giá luôn, thì việc tăng lương thực sự chẳng có ý nghĩa gì. Việc này phải có chủ trương của các địa phương… và điều này đang được thực hiện rất tốt tại TP. HCM.

Đông An/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 5 phút trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 12 phút trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 1 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 1 giờ trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 5 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 5 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Top