Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa đầy 1 tháng, tỉnh Hải Dương xử phạt hơn 1.500 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch

GiadinhNet - Từ 27/7 đến nay, lực lượng chức năng Hải Dương đã phát hiện và xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch, phạt tiền trên 1,9 tỷ đồng với các hành vi không đeo khẩu trang, vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, ra ngoài trong trường hợp không cần thiết...

Chưa đầy 1 tháng, tỉnh Hải Dương xử phạt hơn 1.500 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch - Ảnh 1.

Như Gia đình và Xã hội đã đưa tin, ngày 27/7/2021 tại huyện Nam Sách (Hải Dương) xuất hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người phụ nữ bán hàng ăn tại thị trấn Nam Sách, trú ở xã Thái Tân. Đây cũng là ca bệnh được ghi nhận sau hơn 40 ngày tại địa phương này không có ca mắc. 

Ngay từ khi dịch COVID-19 tái bùng phát trong cộng đồng, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã triển khai nhiều biện pháp công tác, phối hợp với lực lượng Y tế thực hiện mục tiêu kép, vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch; tăng cường các tổ tuần tra, kiểm soát, tổ chức truy vết, khoanh vùng, xác định các trường hợp F1, F2; tăng cường lực lượng bảo vệ an toàn các khu cách ly tập trung, vùng cách ly y tế trên địa bàn.

Chưa đầy 1 tháng, tỉnh Hải Dương xử phạt hơn 1.500 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch - Ảnh 2.

Lực lượng Công an làm việc với 4 người sử dụng giấy xét nghiệm giả tại chốt A06. Ảnh: Công an tỉnh Hải Dương

Cùng với việc truy vết, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm, thiếu ý thức trong thực hiện các quy định phòng, chống dịch. Theo số liệu thống kê, từ 27/7 đến nay lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý hơn 1.500 trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch, với tổng số tiền phạt trên 1,9 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Không đeo khẩu trang (756 trường hợp), vứt khẩu trang không đúng nơi quy định (222 trường hợp), ra ngoài trong trường hợp không cần thiết (287 trường hợp), vi phạm trật tự đô thị (146 trường hợp), các hành vi khác (130 trường hợp).

Cũng theo cơ quan Công an, ngày 13/8 Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về an toàn lao động, về an toàn nơi đông người" xảy ra tại thôn Phương Duệ, xã Kim Xuyên.

Đối với 28 chốt kiểm soát liên ngành cấp tỉnh đã xảy ra 37 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có 14 vụ vi phạm liên quan đến "luồng xanh" và được bàn giao cho các đơn vị liên quan thụ lý, giải quyết.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, trong ngày hôm nay (17/8) trên địa bàn không ghi nhận ca bệnh mắc COVID-19. Hiện địa phương này còn 99 trường hợp đang được cách ly điều trị.

Đức Tùy

Chưa đầy 1 tháng, tỉnh Hải Dương xử phạt hơn 1.500 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch - Ảnh 3.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 2 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top