Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch Quốc hội: Hải Dương muốn phát triển phải liên kết với nhiều tỉnh

Thứ bảy, 22:43 24/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sau 20 năm tái lập tỉnh, đến nay, Hải Dương đã phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Sáng nay, 24/12, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1/1/1997 - 1/1/2017). Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; UVTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện một số bộ, ban ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương.

Ngày 6/11/1996, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX đã thông qua Nghị quyết về việc tách, điều chỉnh địa giới một số tỉnh, trong đó có tỉnh Hải Hưng. Đến ngày 1/1/1997, tỉnh Hải Dương và Hưng Yên chính thức được tái lập.


Hơn 500 đại điểu Trung ương, địa phương tham dự buổi lễ. Ảnh: Đ.Tuỳ

Hơn 500 đại điểu Trung ương, địa phương tham dự buổi lễ. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau 20 năm tái lập tỉnh, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng với sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết và vượt khó, tỉnh Hải Dương đã đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế hàng năm cao hơn bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản - công nghiệp, xây dựng- dịch vụ chuyển dịch rõ nét.

Với chính sách thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cho nên hiện nay tỉnh Hải Dương đã có gần 9.500 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 72.000 tỷ đồng. Thu hút trên 135.000 tỷ đồng đầu tư cho phát triển toàn xã hội và quy hoạch, phát triển được 18 khu công nghiệp.

Năm 2016, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 11 nghìn tỷ đồng, gấp 26 lần so với năm 1997; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 47 triệu đồng/năm. Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn 1997-2016 tăng 28,8%/năm, trong đó năm 2016 ước đạt giá trị gần 5 tỷ USD.

Việc phát triển nông nghiệp, nông thôn được tỉnh quan tâm, đầu tư. Đến nay, Hải Dương đã triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với 99 xã đạt đủ 19 tiêu chí (chiếm 43,8% ), góp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đặc biệt, tỉnh luôn là một trong những đơn vị, thành phố dẫn đầu trong cả nước về phổ cập giáo dục và chất lượng học sinh giỏi. Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, năm 2016 Hải Dương có bình quân 8,2 bác sĩ/1 vạn dân.

Tỉnh có 2 khu di tích được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt gồm: Côn Sơn - Kiếp Bạc; An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương và có nhiều cổ vật, sản văn hóa phi vật thể được công nhận cấp quốc gia.


Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương độc lập hạng Nhất cho tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tuỳ

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương độc lập hạng Nhất cho tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ghi nhận những thành tựu tỉnh Hải Dương đã đạt được trong 20 năm qua, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân trong tỉnh khắc phục khó khăn để vượt khó đi lên.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: muốn đạt được mục tiêu đến năm 2020 cơ bản là tỉnh công nghiệp. Ngoài làm tốt việc xây dựng Đảng, chú trọng phát triển dịch vụ đa dạng các loại hình thì Hải Dương cần phải liên kết với nhiều tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận Hà Nội để tạo nên sự gắn kết, hỗ trợ cùng nhau phát triển.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương; trao một 3 Huân chương cao quý của Chủ tịch nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại buổi Lễ:


Nhiều đoàn đại biểu Trung ương và tỉnh về dự lễ

Nhiều đoàn đại biểu Trung ương và tỉnh về dự lễ


Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng


Từ các đại biểu Trung ương

Từ các đại biểu Trung ương


Đến các tướng lĩnh quân đội

Đến các tướng lĩnh quân đội


và nhiều thế hệ cán bộ trong tỉnh qua các thời kỳ tham dự buổi lễ

và nhiều thế hệ cán bộ trong tỉnh qua các thời kỳ tham dự buổi lễ


Đội nghi lễ

Đội nghi lễ


Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương lao động hạng nhất cho tỉnh Hải Dương

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương lao động hạng nhất cho tỉnh Hải Dương


Và tặng Huân chương của Chủ tịch nước cho các cá nhân có thành tích xuất săc

Và tặng Huân chương của Chủ tịch nước cho các cá nhân có thành tích xuất săc

Bài, ảnh: Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 3 phút trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top