Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch HĐTV EVNNPT làm việc với Đại sứ Thụy Điển|

Thứ hai, 09:40 28/09/2020 | Xã hội

Ngày 24/9/2020, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – ông Nguyễn Tuấn Tùng đã có buổi làm việc với Đại sứ Thụy Điển – bà Ann Måwe cùng với các cán bộ thương mại của Đại sứ quán Thụy Điển tại trụ sở EVNNPT.

Mục tiêu chính của buổi làm việc là trao đổi về cơ hội và khả năng hợp tác trong lĩnh vực truyền tải điện giữa EVNNPT và Thụy Điển, đặc biệt là đầu tư hệ thống truyền tải điện song hành với sự phát triển của nguồn năng lượng tái tạo hiện đang tăng trưởng rất nhanh và được chính phủ Việt Nam ưu tiên hỗ trợ.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT làm việc với Đại sứ Thụy Điển| - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT làm việc với Đại sứ Thụy Điển

Thay mặt EVNNPT, Chủ tịch HĐTV Nguyễn Tuấn Tùng cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ quán Thụy Điển đối với Tổng công ty trong thời gian gần đây. Ông khẳng định Việt Nam và Thụy Điển đã có truyền thống hợp tác hữu nghị hơn 50 năm trên nhiều lĩnh vực, trong đó năng lượng được đánh giá là trọng điểm phát triển của cả hai nước. Ông cho biết, trong tháng 5 vừa qua, EVNNPT đã hợp tác với Tổ chức Tài chính Swedfund International AB của Chính phủ Thụy Điển để triển khai dự án "Nghiên cứu ứng dụng thiết bị nâng cao khả năng ổn định (TCSC) cho lưới điện 500 kV TBK miền Trung – Krongbuk – Tây Ninh 1". Đây là dự án hợp tác đầu tiên giữa Swedfund với EVNNPT dưới hình thức hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại với giá trị tương đương 1 triệu USD. Dự án được thực hiện với mục tiêu hướng đến nâng cao chất lượng hệ thống điện và tăng cường công suất phụ tải từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Đại sứ Thụy Điển Ann Måwe chân thành chúc mừng những thành tựu EVNNPT đã đạt được kể từ khi thành lập đến nay, đồng thời bày tỏ mong muốn trong tương lai, EVNNPT không chỉ hợp tác với Swedfund mà sẽ mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Thụy Điển trong việc thúc đẩy phát triển bền vững của hệ thống truyền tải điện.

Chủ tịch HĐTV EVNNPT làm việc với Đại sứ Thụy Điển| - Ảnh 2.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV đã trao đổi với Đại sứ về một số lĩnh vực EVNNPT cần sự hỗ trợ của Đại sứ quán đó là: Kết nối với các tổ chức truyền tải điện của Thụy Điển nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện; tìm hiểu về các công nghệ tiên tiến mà Thụy Điển đang ứng dụng trong việc chuyển hóa nguồn năng lượng sạch; tìm kiếm các nhà sản xuất, cung cấp thiết bị truyền tải điện có uy tín; tăng cường cơ hội hợp tác với các tổ chức tín dụng, tài chính để tìm kiếm nguồn vốn mới cho các dự án trong tương lai của Tổng công ty.

Đại sứ cũng giới thiệu với EVNNPT những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực năng lượng của Thụy Điển đã có nhiều năm hợp tác và thực hiện các dự án tại Việt Nam như: ABB, Ericsson, Hexicon và Linxon. Bà nhấn mạnh, Đại sứ quán Thụy Điển sẽ tiếp tục giữ vai trò cầu nối hỗ trợ và thúc đẩy mối quan hợp tác giữa EVNNPT với các tổ chức của Thụy Điển.

Buổi làm việc khép lại trong không khí thân mật, cởi mở. Đại sứ Thụy Điển Ann Måwe và Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng đều bày tỏ sự tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Swedfund và các doanh nghiệp Thụy Điển với EVNNPT sẽ ngày càng mở rộng, thiết thực và hiệu quả hơn.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 8 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 8 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top