Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch Hà Nội: Thành phố đang ở giai đoạn 'dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm nhất' với COVID-19

GiadinhNet - Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh nếu phát hiện người cách ly tại nhà không thực hiện nghiêm túc sẽ tiến hành cưỡng chế. 3 ngày qua, Hà Nội tiếp nhận khoảng 2.700 người về từ Hàn Quốc.


Chủ tịch Hà Nội: Thành phố đang ở giai đoạn dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm nhất với COVID-19 - Ảnh 1.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội cuối giờ chiều 28/2, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, qua hệ thống rà soát, nắm tình hình từ các lực lượng về người nước ngoài trên địa bàn TP, cho thấy: 

TP có hơn 22.000 người Hàn Quốc cư trú, sinh sống; gần 9.000 người Nhật Bản, gần 2.000 công dân Trung Quốc sinh sống trên địa bàn. Ngoài ra, với 55 vùng lãnh thổ, quốc gia có người nhiễm COVID-19, về cơ bản đều có công dân sinh sống, làm việc tại Thủ đô Hà Nội. Cùng đó, Hà Nội cũng có công dân Việt Nam đến các nước này trong thời gian qua và trở về.

Chủ tịch Hà Nội: Thành phố đang ở giai đoạn dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm nhất với COVID-19 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Tp Hà Nội

"Một tháng qua, chúng ta tự tin đã làm rất tốt", ông Chung đánh giá nhưng nhấn mạnh, qua theo dõi diễn biến tình hình dịch hiện nay, có thể đánh giá nguy cơ tiềm ẩn đối với TP trong giai đoạn hiện nay là "dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm nhất".

Ông Chung đưa ra nhiều lý do về nguy cơ để lý giải nhận định này. 

"Điều chúng ta băn khoăn là chúng ta nhận bao nhiêu người đến/về từ Hàn Quốc? Đến giờ phút này, Hà Nội nhận xấp xỉ gần 2.700 người trong 3 ngày qua" - Chủ tịch Hà Nội nói và khẳng định đang thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế liên quan đến việc tiếp nhận, phân loại từ cửa khẩu, đưa về các trung tâm do Quân đội quản lý, do cán bộ y tế của chúng ta phối hợp cán bộ quân đội tổ chức cách ly cho lượng người này. 

"Đến nay chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu nghi lây nhiễm COVID-19", ông Chung khẳng định. 

Với dịch bệnh này, hiện có nhiều cảnh báo, diễn biến vô cùng phức tạp. Ông Nguyễn Đức Chung nhận định virus SARS-CoV2 "không trừ một ai" nên xác suất với toàn bộ người dân Hà Nội là "có độ rủi ro như nhau". 

"Nếu những người đi từ các nước có dịch về mà không tự giác thông tin với các cấp chính quyền, không tự giác cách ly để bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng; Số người nước ngoài đến Hà Nội từ trước ngày 20/2, hoàn toàn chúng ta đều có rủi ro như nhau", ông Chung nói và cho hay, Hà Nội hoàn toàn có nguy cơ cao liên quan lây nhiễm dịch bệnh do TP là trung tâm cả nước.

Ông Chung đề nghị tiếp tục tuyên truyền cho mọi người dân gồm công dân các nước sống trên địa bàn TP có ý thức tự giác tiếp thu, tự nguyện nắm bắt hiểu biết dấu hiệu của COVID-19. Cùng đó, các cơ quan chức năng, lực lượng liên quan phải cung cấp cho họ thông tin liên hệ cơ sở y tế gần nhất để phối hợp phát hiện, cách ly, khám chữa....

Với những người trong diện cách ly tại cộng đồng, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh tổ dân phố, các đơn vị phân công kiểm tra chặt chẽ, liên tục. Nếu trong quá trình kiểm tra, phát hiện người trong diện cách ly thực hiện không nghiêm túc sẽ tiến hành cưỡng chế. 

V.Thu




Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top