Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng ngã quỵ khi vợ sắp sinh, con gái chết dưới bánh xe tải

Thứ năm, 08:13 02/03/2017 | Xã hội

Người phụ nữ đang mang thai vừa đón con ra khỏi cổng trường thì bị xe tải lao tới tông trúng. Chồng nạn nhân đến hiện trường òa khóc rồi ngã quỵ.

Ngày 1/3, người thân, hàng xóm tổ chức lễ tang cho thai phụ Nguyễn Thị Thùy Trang (36 tuổi) cùng con gái của chị là bé Hà Hoài Bảo Ngọc (9 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Mẹ con chị Trang là nạn nhân trong vụ ôtô tải tông hàng loạt xe máy trước cổng Trường tiểu học Sông Mây (xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Anh Hà Hoài Nam (giữa) ngồi thất thần bàn gần góc sân. Ảnh: Ngọc An.
Anh Hà Hoài Nam (giữa) ngồi thất thần bàn gần góc sân. Ảnh: Ngọc An.

Trong căn nhà nhỏ bên đường ĐT 767, người thân phải chuyển các vật dụng ở phòng khách để lấy chỗ đặt 2 linh cữu và lập bàn thờ. Ở chiếc bàn kê gần góc sân, anh Hà Hoài Nam, chồng của người phụ nữ xấu số, trong chiếc áo tang trắng toát ngồi lặng lẽ. Lâu lâu, anh lại nhìn về phía di ảnh vợ con.

Anh Tịnh Văn Thiệp (em rể anh Nam) nói khoảng 5h chiều 28/2, chị Trang điều khiến xe máy đến trường tiểu học cách nhà khoảng 700 m đón bé Bảo Ngọc.

Khi chị cùng những phụ huynh khác vừa chở con gái ra khỏi cổng trường thì bị ôtô tải lao tới tông trúng. Tai nạn làm mẹ con chị Trang tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương nặng.

Trước sự ra đi của vợ con, anh Nam tâm sự rằng mọi điều đến với gia đình quá khủng khiếp. “Đang làm việc ở công ty thì có người lạ gọi điện báo tin vợ và con gái tôi bị tai nạn. Họ nói tôi đến hiện trường gấp rồi cúp máy. Lúc đó, tôi xin nghỉ việc rồi phóng xe đến ngay cổng Trường tiểu học Sông Mây”, anh Nam nói.

Thân nhân, hàng xóm làm đáng tang cho người xấu số. Ảnh: Ngọc An.
Thân nhân, hàng xóm làm đáng tang cho người xấu số. Ảnh: Ngọc An.

Người đàn ông vừa mất vợ và con cho biết trong quá trình di chuyển, anh luôn hy vọng người thân chỉ bị thương nhẹ nhưng mọi điều không diễn ra như anh hy vọng. Anh kể: “Tôi đến nơi thì thấy nhiều người đã ở đó. Vợ và con gái tôi nằm trên đường, đã tử vong. Lúc ấy, tôi bị sốc và ngã quỵ”.

Theo người thân, vợ chồng anh Nam làm công nhân cho hai công ty ở huyện Vĩnh Cửu. Họ có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc với mẹ già và 2 con nhỏ. Thời điểm bị tai nạn, chị Trang đang mang thai tháng thứ 7.

Nhà cách trường học khoảng 700 m nhưng không muốn con đi học một mình nên anh Nam và vợ luôn tranh thủ thời gian đưa đón.

“Có những hôm cả 2 vợ chồng về muộn, Ngọc vẫn ngồi ở xích đu của trường chờ đợi cả tiếng đồng hồ. Những hôm mưa gió, trời tối, khi tôi đến đón thì thấy cháu nép mình, đứng co ro dưới mái che trường học”, người cha rơi nước mắt khi kể về con gái tội nghiệp.

Mất cùng lúc con dâu và cháu gái, bà nội của bé Bảo Ngọc suy sụp về tinh thần lẫn thể xác. Người phụ nữ tóc lấm tấm bạc nằm khóc than rồi thỉnh thoảng ngất xỉu, khiến những người đến viếng đám tang không cầm được nước mắt.

Ngày 1/3, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ vụ tai nạn. Theo lực lượng chức năng, chiều 28/2, tài xế Tại Quang Hạnh (ngụ Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển xe tải lưu thông trên tuyến ĐT 767 theo hướng Vĩnh Cửu – quốc lộ 1.

Đến trước Trường tiểu học Sông Mây (xã Vĩnh Tân, Vĩnh Cửu) phương tiện này tông vào 4 xe máy của phụ huynh đón con. Tai nạn làm thai phụ Nguyễn Thị Thùy Trang và con gái 9 tuổi chết tại chỗ trong khi 5 người khác bị thương.

Tai nạn xảy ra trên đường ĐT 767, thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh: Google Maps.
Tai nạn xảy ra trên đường ĐT 767, thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Ảnh: Google Maps.

Theo Ngọc An (Tri Thức Trực Tuyến)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 12 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 13 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top