Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chợ thuốc Hapulico treo biển cấm quay phim, chụp ảnh khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi

Thứ ba, 12:38 04/02/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Tại chợ thuốc Hapulico (quận Thanh Xuân, Hà Nội) hàng loạt cửa hàng treo biển với nội dung: “Không bán khẩu trang y tế, nước rửa tay, xin đừng hỏi”. Cũng tại đây xuất hiện biển báo cấm quay phim, chụp ảnh khiến dư luận cảm thấy bức xúc, khó hiểu.

Chợ thuốc Hapulico treo biển cấm quay phim, chụp ảnh khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi - Ảnh 2.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 11h ngày 4/2 tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) trên thế giới tăng lên con số 20.628 ca mắc, trong đó tại lục địa Trung Quốc là 20.438. Tổng số trường hợp tử vong là 427, trong đó số tử vong ở lục địa Trung Quốc là 426. Trường hợp được chữa trị khỏi là 569 (Trung Quốc: 567 và Việt Nam: 2).

Sau khi cơ quan quản lý nhà nước vào cuộc quyết liệt để chấn chỉnh việc thổi giá khẩu trang y tế, nước rửa tay, theo ghi nhận thực tế của PV, nhiều cửa hàng tại chợ thuốc Hapulico (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đồng loạt treo biển với nội dung: "Không bán khẩu trang y tế, nước rửa tay, xin đừng hỏi". Cũng tại đây xuất hiện biển báo cấm quay phim, chụp ảnh khiến nhiều người cảm thấy bức xúc, khó hiểu.

Liên quan tới vấn đề trên, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Chiến Thắng, Trưởng ban Trung tâm phân phối Dược phẩm và Trang thiết bị y tế Hapu (quản lý chợ thuốc Hapulico) cho biết: "Việc cấm quay phim, chụp ảnh trong chợ thuốc Hapulico là quy định của chủ đầu tư tòa nhà (Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hapulico – PV). Không phải chúng tôi cản trở người dân hoặc cơ quan báo chí quay phim, chụp ảnh bởi lẽ bất cứ cá nhân hay đơn vị nào muốn tác nghiệp đều có thể liên hệ, chúng tôi sẽ cử người đưa xuống tận nơi để làm nhiệm vụ".

Chợ thuốc Hapulico treo biển cấm quay phim, chụp ảnh khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi - Ảnh 3.

Nhiều quầy tại chợ thuốc Hapulico treo biển không bán khẩu trang, nước rửa tay. Ảnh: CT

Cũng theo lời ông Thắng, biển cấm quay phim, chụp ảnh tại chợ thuốc Hapulico đã có từ năm 2012 chứ không phải gần đây khi xuất hiện dịch do virus corona mới có. Thêm vào đó, việc treo biển báo như vậy để hạn chế các cá nhân tự ý quay phim, chụp ảnh với ý đồ xấu, nhất là trong thời điểm "nóng" như hiện nay.

Trong khi đó trả lời về việc hàng loạt cửa hàng tại chợ thuốc Hapulico treo biển hiệu với nội dung không bán khẩu trang, nước rửa tay y tế, ông Nguyễn Chiến Thắng giải thích, trong số 205 cửa hàng thuốc tại đây thì chỉ có 10 cửa hàng là bán vật tư y tế, 5 cửa hàng bán thực phẩm chức năng. Số còn lại đều bán tân dược. Như vậy số cửa hàng bán vật tư y tế (gồm khẩu trang y tế, nước rửa tay y tế …) không nhiều. Ban quản lý có hướng dẫn, cửa hàng nào không bán trang thiết bị y tế thì nên treo biển để người mua đỡ mất công hỏi và chạy đi chạy lại giữa các tầng.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV, ông Nguyễn Gia Hải (Chuyên gia pháp lý thuộc Văn phòng luật sư Vạn Xuân Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Việc cấm quay phim, chụp ảnh được quy định tại nhiều văn bản pháp luật như: Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước 2000 (sắp được thay thế bởi Luật Bảo vệ bí mật nhà nước), Nghị định số 33/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh, Quyết định số 160/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục các địa điểm cấm, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc xử phạt hành vi vi phạm ở khu vực cấm… 

Như vậy, chợ thuốc Hapulico không nằm trong phạm vi điều chỉnh của các quy định trên nên chủ đầu tư không thể cấm người dân quay phim, chụp ảnh. Đó chỉ là việc làm đơn phương biểu lộ ý chí của người gắn biển mà hoàn toàn không có giá trị buộc người dân, phóng viên, nhà báo phải tuân thủ.

Trước đó, như Báo Gia đình và Xã hội đã phản ánh, trong ngày 3/2, một cá nhân đã kêu gọi các nhà thuốc "bắt tay" với nhau không nhập, bán khẩu trang cho người dân nhằm phòng chống virus corona trên fanpage "chợ thuốc Hapulico Hà Nội".

Theo đó tài khoản facebook có tên Nguyễn Kim Dung đã đăng tải trạng thái với nội dung: "Em xin có ý kiến: Tất cả các nhà thuốc chúng ta liên kết đoàn kết, không nhập khẩu trang và cũng không bán khẩu trang nữa. Việc đó giờ có nhà nước lo, miễn phí hay bán giá như trước thì nhà em không làm được rồi. Còn dân tự đi mua hay xếp hàng nhận được 2 cái khẩu trang free thì kệ họ, việc của chúng ta là bán thuốc... Vậy nên chúng ta chung sức không nhập, không bán nhé. Hiện tại cũng 70% các nhà không nhập, 10% bán, 10% phát free…".

Chợ thuốc Hapulico treo biển cấm quay phim, chụp ảnh khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi - Ảnh 4.

Tài khoản facebook kêu gọi các nhà thuốc không nhập, bán khẩu trang đang bị cơ quan công an điều tra. Ảnh: TL

Dòng trạng thái trên sau khi đăng tải đã được mọi người chia sẻ lại một cách chóng mặt. Dư luận tỏ ra bức xúc trước thái độ và lời lẽ của tài khoản facebook trên.

Về trường hợp này hiện lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vẫn đang phối hợp cùng cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Xuân Thắng

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top