Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cho thôi việc người làm báo trong bối cảnh này như “nhát dao xuyên tim”

Thứ sáu, 22:15 10/04/2020 | Xã hội

Văn bản đề nghị trong thời điểm này là chấp hành Chỉ thị 11/ CT-TTG ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Đồng thời xuất phát thực tế khó khăn của các cơ quan báo chí, nhiều cấp hội đã có văn bản đề nghị. Hội Nhà báo gửi văn bản đáp ứng thời gian Bộ Tài chính yêu cầu.


Đại dịch Covid-19 có tác động nặng nề đến nền kinh tế đất nước. Mặc dù, Việt Nam được khẳng định sẽ sớm thoát khỏi dịch. Tuy nhiên, việc cách ly xã hội và tập trung các giải pháp chống dịch đã ảnh hưởng xấu đến hoạt động giao thương, quan hệ kinh tế quốc tế làm cho nền kinh tế Việt Nam phải mất một thời gian mới có thể phục hồi trở lại. Trong bối cảnh đó, hầu như các doanh nghiệp đều phải chịu sự rủi ro, giảm một lượng lớn nguồn thu. Sự rủi ro này chưa được dự báo khi xây dựng kế hoạch năm 2020. Khó khăn của doanh nghiệp kéo theo khó khăn của các cơ quan báo chí. Nguồn thu quảng cáo giảm mạnh. Các cơ quan báo chí đang đối mặt với khó khăn không khác gì doanh nghiệp.

Để tháo gỡ một phần khó khăn trước mắt cho các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn đề nghị Chính phủ có chính sách như đối với doanh nghiệp.

Văn bản đề nghị trong thời điểm này là chấp hành Chỉ thị 11/ CT-TTG ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Đồng thời xuất phát thực tế khó khăn của các cơ quan báo chí, nhiều cấp hội đã có văn bản đề nghị. Hội Nhà báo Việt Nam gửi văn bản đáp ứng thời gian Bộ Tài chính yêu cầu.

Hội Nhà báo Việt Nam hiểu và chia sẻ khó khăn chung của toàn xã hội, đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm của mình nhằm động viên giới báo chí vượt qua khó khăn lịch sử này. Công văn của Hội nhà báo Việt Nam đề nghị chỉ có 2 nội dung: 1) Đề nghị các cơ quan báo chí được hoãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và không bị phạt vì chậm nộp thuế. 2) Đề nghị cơ quan báo chí được sử dụng quỹ phát triển sự nghiệp để bảo đảm ổn định tổ chức và nhiệm vụ.

Sau khi công văn được phát hành, các cơ quan báo chí cả nước bớt lo lắng, nhiều Tổng biên tập đã hoan nghênh trách nhiệm của Hội Nhà báo Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh đó có một số ý kiến trên mạng xã hội thể hiện không đồng thuận với đề nghị trên của Hội Nhà báo Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam xin giới thiệu cùng độc giả các ý kiến của những người trong cuộc.

Cho thôi việc người làm báo trong bối cảnh này như “nhát dao xuyên tim” - Ảnh 1.

TS. Nhà báo Trần Bá Dung

TS. Nhà báo Trần Bá Dung - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam: "Trên mạng xã hội, mọi người có ý kiến về một vấn đề xã hội là bình thường. Nhiều ý kiến trong một số vấn đề rất hay, rất quý cho nhà báo chúng ta. Tiếc rằng, trong bàn luận về việc Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ các cơ quan báo chí tháo gỡ khó khăn trong việc tham gia chống dịch, có một số ít người chưa hoặc không đọc kĩ nội dung công văn, hoặc không đọc Điều 8 Luật Báo chí 2016 và Điều lệ Hội (nói về chức năng, nhiệm vụ của Hội), nên có những ý kiến không đúng bản chất vấn đề, thậm chí còn nặng lời với các nhà báo, chứ không riêng với Hội.

Luật Báo chí 2016. Điều 8. Hội Nhà báo Việt Nam, quy định rõ:

"1. Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, được thành lập

và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội.

2. Hội Nhà báo Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên;

b) Ban hành và tổ chức thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo;

c) Tham gia ý kiến xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển báo chí, văn bản quy phạm pháp luật về báo chí;…."

Trong công văn gửi Chính phủ, Hội Nhà báo Việt Nam không XIN TIỀN cho các cơ quan báo chí, cho Hội mà chỉ đề xuất xin cơ chế, chính sách Giãn thời hạn nộp thuế... xin Cơ Chế được trích Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (Quỹ của cơ quan báo chí đã có) phục vụ một số hoạt động cho nhà báo trực tiếp đi chống dịch (không phải xin tiền về tiêu hoặc chia nhau như có ý kiến trên mạng). Đây cũng là thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng, trong đó có nội dung: Giao Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, nhằm hỗ trợ các đối tượng bị tác động trực tiếp bởi dịch covid-19"... Công văn Hội Nhà báo Việt Nam kính đề nghị Thủ tướng xem xét, cho phép xác định các cơ quan báo chí và người làm báo thuộc nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19 và "được xem xét một số nội dung" như trên là hoàn toàn phù hợp thực tiễn và làm đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội. Đã đành, những chiến sĩ áo trắng nơi bệnh viện, chiến sĩ công an, bộ đội thức đêm cùng dân chống dịch đáng được đề cao, chia sẻ, cảm thông hàng đầu. Nhưng lẽ nào những cơ quan báo chí, những nhà báo chấp nhận nguy hiểm, rủi ro, xông xáo vào tận những ổ dịch mà ai cũng sợ, trực tiếp ghi hình, chụp ảnh, phỏng vấn những bệnh nhân mà nhiều người phải né tránh, bất kể thời khắc nào… để công chúng có được những hình ảnh thực tế hiện trường ngay tức thời, những thông tin cập nhật mà triệu triệu người dân mong đợi, lại không đáng để chia sẻ, cảm thông, không đáng để đề nghị hỗ trợ cơ chế để giảm bớt khó khăn cho họ trong hoạt động nghề nghiệp chính đáng (chứ không xin tiền về tiêu) hay sao? Nhà báo hoạt động trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh… luôn đối diện, tiềm ẩn rủi ro, nguy hiểm, cũng cần được đề cao, được bảo vệ, được hỗ trợ, ít nhất về cơ chế hoạt động!

Cho thôi việc người làm báo trong bối cảnh này như “nhát dao xuyên tim” - Ảnh 2.

Ông Lê Trọng Minh - Tổng Biên tập báo Đầu tư

Tổng biên tập báo Đầu tư Lê Trọng Minh: Giải bài toán khó khăn, Tổng biên tập Lê Trọng Minh cũng thành thật rằng, câu chuyện tồn tại, ổn định của tòa soạn vài tháng đầu năm còn nhờ vào nguồn dự trữ được sử dụng trong quyền hạn nhưng đến nay cũng đã "cạn dần". Ông phân tích thêm: "Không có cơ quan báo chí nào dự trữ quá nhiều "lương khô" vì mục tiêu hàng đầu của chúng tôi luôn là cải thiện thu nhập. Nếu năm nào có thu nhập tốt hơn chút thì lại tăng lương, tăng nhuận bút cho anh em. Một phần trong khoản thu nhập chung của tòa soạn hàng năm đều được trích vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo quy định nhưng không được sử dụng vào mục đích trả lương, trả nhuận bút nên khó lại càng khó".

Quả thực, thời điểm này đặt ra cho người Tổng biên tập là cân đối tài chính như thế nào để tiếp tục đứng vững, để vừa ổn định cuộc sống của người lao động vừa hoàn thành nhiệm vụ và điều ấy thực sự khó. Bởi thực tế, dù doanh nghiệp được cứu và giả như 6 tháng cuối năm hết dịch thì chắc chắn cũng khó trở lại được giai đoạn cũ, khó chờ đợi ở doanh nghiệp điều gì... khi bản thân họ còn không biết đến khi nào mới "thoát hiểm". (Nguồn: congluan.vn)

Cho thôi việc người làm báo trong bối cảnh này như “nhát dao xuyên tim” - Ảnh 3.

Nhà báo Nguyễn Quang Thông - Tổng Biên tập báo Thanh niên

Tổng biên tập báo Thanh niên Nguyễn Quang Thông: Trong bối cảnh này, nói đến chuyện cắt giảm, cho thôi việc đối với người làm báo đúng là như "nhát dao xuyên tim". Mà thực chất, câu chuyện "cắt giảm" cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Rất nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí rơi vào cảm giác "bị sốc". Họ cũng phải nâng lên đặt xuống trước khi đưa ra quyết định cắt giảm. Cơ quan nào cũng đặt mục tiêu phải đi lên, thế mà đùng một cái, chẳng khác nào "rơi từ trên ngọn núi rơi xuống". Thậm chí, trong góc độ quản lý vẫn phải tiên liệu rằng, có thể một ngày không xa sẽ tiếp tục có chuyện "chảy máu chất xám". Nhưng đã đến lúc không thể khác nữa rồi.

Báo Thanh Niên năm 2019 doanh thu rất tốt thì đến năm 2020 mọi sự đã khác. Trước khó khăn hiện tại, bắt đầu từ tháng 3, chúng tôi đã giảm 10% phụ cấp ngoài lương, 50% thu nhập chi phí thưởng. Nếu tình trạng này kéo dài có lẽ phải giảm tiếp. Sắp tới từ 1/7 lại tăng lương cơ bản, chắc sẽ còn đau đầu hơn nữa...". Song song với đó, ông cũng đã có một công văn đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính hỗ trợ một số vấn đề khắc phục khó khăn, nhằm giúp báo sớm vượt qua giai đoạn trước mắt như: giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 qua năm 2021; được phép sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để chi cho các hoạt động nhằm bảo vệ và phòng chống dịch bệnh trong cơ quan…(Nguồn: congluan.vn)

Cho thôi việc người làm báo trong bối cảnh này như “nhát dao xuyên tim” - Ảnh 4.

Phóng viên Cao Tuân - Báo Gia đình & Xã hội

Phóng viên Cao Tuân - Báo Gia đình & Xã hội: Đối với phóng viên, nhiều người đang phải cách ly, nhiều người đi tác nghiệp phải chuẩn bị đồ ăn, uống từ nhà, phương tiện tác nghiệp phải khử khuẩn liên tục, hư hỏng nhanh. Một số phóng viên tạm ngừng hoạt động để tòa soạn tập trung tuyên truyền chống dịch và nhiệm vụ quan trọng khác, nên không còn thu nhập nhuận bút.

Đối với Tòa soạn, các nguồn thu dựa vào doanh nghiệp dường như không còn; Chi phí sản xuất tin bài của tòa soạn tăng (thực hiện nhiệm vụ chống dịch) trong khi đó doanh nghiệp gặp khó khăn nên không thể ký kết hợp tác mới, nợ cũ không thu được. Việc này kéo theo thu nhập, lương của anh em phóng viên cũng bị cắt giảm. Tòa soạn đang phải tính toán, cắt giảm biên chế.

Chúng tôi rất biết ơn Hội Nhà báo Việt Nam đã có tiếng nói chia sẻ khó khăn đối với các nhà báo.

Cho thôi việc người làm báo trong bối cảnh này như “nhát dao xuyên tim” - Ảnh 5.

Nhà báo Trần Thúy Mai - Chi hội Nhà báo Báo Thể thao Việt Nam

Nhà báo Trần Thúy Mai - Hội viên Chi hội Nhà báo Báo Thể thao Việt Nam: Là một phóng viên, tôi hiểu rằng thời gian tới đây sẽ vô cùng khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và lĩnh vực báo chí nói riêng. Khi biết được Hội Nhà báo Việt Nam đã có công văn đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ các cơ quan báo chí tháo gỡ khó khăn, cho phép các cơ quan báo chí được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2020, miễn tiền phạt chậm nộp thuế… tôi đã rất vui mừng. Tôi cũng hy vọng đây sẽ là một "cái phao" hỗ trợ các cơ quan báo chí đỡ một phần khó khăn trước việc bị cắt giảm nguồn thu và để những nhà báo như chúng tôi bớt lo lắng khi khả năng bị giảm lương, thậm chí mất việc làm.

Cho thôi việc người làm báo trong bối cảnh này như “nhát dao xuyên tim” - Ảnh 6.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt - Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam

Chị Nguyễn Thị Nguyệt - Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam: Tôi nghĩ, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nhà báo chân chính luôn ý thức được trách nhiệm cao cả của mình, sẵn sàng đi vào nơi khó khăn nguy hiểm để nói lên tiếng nói của công lý, bảo vệ lẽ phải. Trong cuộc chiến với dịch bệnh, nhiều nhà báo cũng đối mặt với hiểm nguy.

Dịch bệnh đã làm cho các cơ quan báo chí sụt giảm nguồn thu. Vì thế, những đề nghị của Hội nhà báo Việt Nam đưa ra nhằm giúp cho các cơ quan báo chí đứng vững, vượt qua khó khăn, không phải nén lòng để quyết định cho những nhà báo tâm huyết, có năng lực thôi việc cũng là đề nghị chính đáng.

Theo Hội Nhà báo Việt Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 18 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 35 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top