Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiến dịch "đòi" vỉa hè ở Hà Nội "lung lay" vì chợ cóc, quán trà đá

Thứ tư, 13:30 05/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Sau gần 1 tháng ra quân đòi lại vỉa hè, tình trạng vi phạm đã tái xuất ở nhiều tuyến phố Hà Nội.

Gần tròn 1 tháng ngày các lực lượng chức năng Hà Nội đồng loạt ra quân "đòi" lại vỉa hè cho người đi bộ. Ghi nhận của chúng tôi, rất nhanh chóng vỉa hè nhiều tuyến phố đã trở nên thông thoáng.

Tuy nhiên, những ngày qua, tình trạng tái chiếm vỉa hè đã xuất hiện trở lại khi không có mặt lực lượng chức năng.

Trên đường Đê La Thành (quận Đống Đa), mặc dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền người dân nhường lại vỉa hè, lấy lối đi cho người đi bộ nhưng dường như chưa có kết quả. Từ lâu, Đê La Thanh trở nên chật chội bởi tập hợp nhiều cửa hàng sắt thép, vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, không chỉ trên vỉa hè mà lòng đường tuyến phố này còn là nơi tập kết các loại xe máy cũ mọt, xe ba gác hệ thống dây điện lằng nhằng trên đầu người đi đường.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo gỡ biển quảng cáo lấn chiếm trên đường Đê La Thành.
Lực lượng chức năng tiến hành tháo gỡ biển quảng cáo lấn chiếm trên đường Đê La Thành.

Theo quan sát của chúng tôi, nhiều đoạn vỉa hè của đường Đê La Thành được các chủ nhà có mặt tiền trưng dụng làm bãi đậu xe, nơi tập kết hàng hóa.


Ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè bất chấp sự có mặt của lực lượng chức năng.

Ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè bất chấp sự có mặt của lực lượng chức năng.

Trong chiến dịch "đòi" lại vỉa hè, quận Đống Đa là điểm nóng với việc quyết liệt phá dỡ bậc tam cấp trên đường Xã Đàn, người dân ở Hào Nam đồng loạt bỏ hàng chục triệu để sửa lại mặt tiền nhà mình, trả lại vỉa hè cho người đi bộ…

Nhưng những người nghèo vẫn cố bám trụ từng tấc đất vỉa hè dù là nhỏ nhất để kiếm sống.

Đu hàng rào Đại học Y bán trà đá. Những tấm bìa carton làm ghế ngồi cho khách.
Đu hàng rào Đại học Y bán trà đá. Những tấm bìa carton làm ghế ngồi cho khách.

Doanh thu từ quán nước chè của chị Phượng nằm trên vỉa hè đường Tôn Thất Tùng (quận Đống Đa) cũng bị sụt giảm. Đã 8 năm qua, chị Phượng và khoảng 5, 6 phụ nữ khác bám vào hàng rào Trường Đại học Y bán nước chè kiếm sống.

“Khách ít đi rất nhiều vì bây giờ không được để xe trên vỉa hè nữa, nói với khách vào Bệnh viện Đại học Y gửi xe ra đây uống cốc nước chè là người ta bỏ đi ngay. Bây giờ, công an làm chặt lắm, có khi một buổi sáng chạy công an đến 3, 4 lần”, chị Phượng nói.


Chị Phượng với túi nilon nhỏ gọn đựng phích nước, chè, cốc chén mưu sinh giấu cẩn thận sau gốc cây tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Chị Phượng với túi nilon nhỏ gọn đựng phích nước, chè, cốc chén mưu sinh giấu cẩn thận sau gốc cây tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Tuần qua, mạng xã hội lan truyền cách bán hàng treo cành cây của chị Tâm ở khu Trung Hoà - Nhân Chính quận Thanh Xuân. Đã nhiều năm qua, chị Tâm kiếm tiền nhờ vào gánh hàng bánh bột lọc trên vỉa hè nhà N6. Sau khi thành phố có chủ trương giải phóng vỉa hè chị đã sáng kiến ra cách treo hàng trên cây để hành nghề.

Tuy nhiên, ở khu đô thị đông đúc này, không phải ai cũng có ý thức thực hiện nghiêm túc. Ngay sau khi công an phường rút đi, tình trạng lấy chiếm lại tiếp diễn.

Chợ tạm xuất hiện ở vỉa hè đường Nguyễn Thị Thập
Chợ tạm xuất hiện ở vỉa hè đường Nguyễn Thị Thập

Ô tô đỗ vỉa hè, dưới dòng đường chỉ nhường lại một lối nhỏ cho người đi bộ.

Ô tô đỗ vỉa hè, dưới dòng đường chỉ "nhường" lại một lối nhỏ cho người đi bộ.

Tái diễn tình trạng lấn chiếm cũng khá phổ biến ở nhiều tuyến phố cổ. Xe máy, hàng ăn, quán bia, quán cafe... nuốt trọn vỉa hè.

Cơm bình dân chìa ra chiếm trọn không giản vỉa hè.
"Cơm bình dân" chìa ra chiếm trọn không giản vỉa hè.

Hữu Huy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top