Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Chiến dịch” đòi lại vỉa hè: Bãi đỗ xe giờ... chiếm phố nhỏ, người dân ngao ngán

Thứ bảy, 07:25 01/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Sau một tháng Hà Nội ra quân xử lý, dọn dẹp vỉa hè, các tuyến đường lớn trở thông thoáng hơn. Thay vào đó, chủ xe ô tô tìm cách chui vào đỗ trong các ngõ ngách nhỏ.

Theo ước tính, tại Hà Nội có hơn 500.000 ô tô, chưa kể số lượng xe của ngoại tỉnh hằng ngày ra vào thành phố. Với gần 15ha sức chứa cho hơn 20.000 đầu phương tiện, chỉ đáp ứng từ 10 đến 15% nhu cầu của người dân, do đó việc “đỏ mắt” để tìm một chỗ gửi xe hiện nay là chuyện dễ nhận thấy ở Hà Nội.

Trước thực trạng thiếu hụt về quỹ đất cho các bãi đỗ xe tập trung, việc các đơn vị khai thác điểm đỗ xe “tận dụng” mọi khoảng trống để kinh doanh đang khá phổ biến. Nhiều con ngõ nhỏ cũng được quây làm bãi đỗ xe thu phí.

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử Gia đình & Xã hội, quanh cụm chung cư tái định cư của phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) là các bãi đỗ xe của công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Điều đáng nói là các bãi đỗ xe này không chỉ khai thác dưới các lòng đường mà còn tận dụng vỉa hè các khu chung cư. Những con ngõ dẫn vào các tòa chung cư vốn đã rất nhỏ nay hai bên lòng đường đều xuất hiện hàng dài phương tiện ô tô khiến diện tích đường trở nên chật hẹp, việc đi lại của cư dân khó khăn.


Quá nhiều bãi đỗ xe dưới lòng đường khiến con ngõ 76 đường Duy Tân (Cầu Giấy - Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn ứ.

Quá nhiều bãi đỗ xe dưới lòng đường khiến con ngõ 76 đường Duy Tân (Cầu Giấy - Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn ứ.

Tại tòa nhà N1 của cụm chung cư này, bãi ô tô kéo dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ 64 đường Nguyễn Phong Sắc. Không còn vỉa hè, người đi bộ buộc phải luồn lách dưới lòng đường chật cứng xe ô tô. Theo chia sẻ của bà Lê Thị Tâm (cư dân tòa N1), tình trạng khu phố này dày đặc các phương tiện ô tô xuất hiện trong khoảng gần một tháng trở lại đây. Mỗi chiều tối, các phương tiện chạy vòng các khu chung cư tìm bãi đỗ xe, đường xá cũng trở nên đông đúc, ồn ào.

“Giờ buổi tối chúng tôi không dám cho bọn trẻ xuống đường và sân chung cư chơi vì phương tiện đi lại rất nguy hiểm. Mà kể cả có người lớn đi cùng thì cũng khó tìm được nơi cho bọn trẻ vui đùa vì sân chung cư hay các khu vực thông thoáng đã bị tận dụng hết làm nơi đỗ xe rồi”, bà Tâm buồn rầu.

Khu vực tòa nhà N5, N6 của cụm chung cư này cũng xảy ra tình trạng tương tự. Bác Nguyễn Thị Hoàn, một người sống tại tòa nhà N5 cho hay: "Từ khi Hà Nội ra quân dọn dẹp vỉa hè thì dân cư sống trong ngõ nhỏ chúng tôi ít nhiều bị ảnh hưởng. Cái thấy rõ nhất là mọi người phải nhường lòng đường đi bộ, nơi vui chơi, giải trí cho người ta làm bãi đỗ xe. Có hôm chúng tôi tập thể thao ở sân chung cư còn bị các phương tiện ô tô “giành” khoảng đất làm nơi đỗ xe".

Theo khảo sát của chúng tôi, dù mức phí gửi xe ô tô đã được niêm yết sẵn thế nhưng nhiều điểm giữ xe của công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội vẫn "thổi" giá lên 50.000 đồng/xe/buổi và 100.000 đồng/xe/ngày đêm.


Bãi đỗ xe “vây kín” quanh tòa nhà N6, thuộc cụm chung cư tái định cư phường Dịch Vọng.

Bãi đỗ xe “vây kín” quanh tòa nhà N6, thuộc cụm chung cư tái định cư phường Dịch Vọng.

Cách đó không xa, tại phố Duy Tân, nhiều con đường ngõ nhỏ từ lâu đã bị tận dụng tối đa thành các bãi đỗ xe. Điển hình trên ngõ 76, bãi gửi xe của tòa nhà CMC kéo dài từ đầu đến cuối ngõ, tràn kín khắp vỉa hè. Vào giờ cao điểm, do xe máy, ô tô đỗ chật kín vỉa hè buộc người đi bộ xuống lòng đường... Một số người dân cho biết, trước đây chỉ có ô tô của cư dân trong khu vực gửi, tuy nhiên bây giờ người ở khắp nơi đến đây gửi xe gây ùn ức cả khu vực.

Ngoài sân chơi, ngõ hẻm các khu tập thể lân cận bị chiếm dụng thành nơi đỗ xe. Nhiều con đường tại các khu chung cư, biệt thự cũng chung tình trạng trên khiến các cư dân ngao ngán.

Một số hình ảnh do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:


Dãy xe đỗ theo hàng dài 2 bên lòng đường dưới chân tòa nhà N1 (thuộc cụm chung cư tái định cư phường Dịch Vọng).

Dãy xe đỗ theo hàng dài 2 bên lòng đường dưới chân tòa nhà N1 (thuộc cụm chung cư tái định cư phường Dịch Vọng).


Tình trạng đỗ xe lộn xộn trong bãi gửi xe của công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội tại ngõ 129 Trần Đăng Ninh.

Tình trạng đỗ xe lộn xộn trong bãi gửi xe của công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội tại ngõ 129 Trần Đăng Ninh.


Bãi gửi xe của tòa nhà CMC tràn kín vỉa hè kéo dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ 76 Duy Tân.

Bãi gửi xe của tòa nhà CMC tràn kín vỉa hè kéo dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ 76 Duy Tân.


Do số lượng lớn xe đỗ khiến mật độ lưu thông tại các ngõ nhỏ khá chật chội.

Do số lượng lớn xe đỗ khiến mật độ lưu thông tại các ngõ nhỏ khá chật chội.


Bãi gửi xe “ôm trọn” sảnh tòa chung cư.

Bãi gửi xe “ôm trọn” sảnh tòa chung cư.


Khu thể dục thể thao cả cư dân tòa nhà N5 thuộc cụm chung cư tái định cư phường Dịch Vọng ngày càng trở nên chật hẹp...

Khu thể dục thể thao cả cư dân tòa nhà N5 thuộc cụm chung cư tái định cư phường Dịch Vọng ngày càng trở nên chật hẹp...

Cao Tuân – Trần Tuấn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 7 phút trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 1 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 1 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Xã hội - 2 giờ trước

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch), đã mang đến cho hàng vạn du khách thập phương và người dân Phú Thọ cảm xúc khó quên.

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 2 giờ trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi nắm được thông tin ông Lê Minh Hoàng tự nhận có khả năng "cầu mưa" giải hạn cho TPHCM, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã mời ông này đến làm việc; lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Top