Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiến dịch dẹp vỉa hè, phạt người tiểu bậy... "chết yểu" sau khi ra quân rầm rộ

Thứ bảy, 08:00 21/10/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều quy định xử phạt đã được triển khai rầm rộ như dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, phạt tiền người tiểu bậy, vứt rác ra nơi công cộng... xử lý được một thời gian rồi sớm rơi vào quên lãng..


Vỉa hè phố cổ bị tái chiếm. ảnh: H.P

Vỉa hè phố cổ bị tái chiếm. ảnh: H.P

Vỉa hè Hà Nội lại “thất thủ”

Chiến dịch dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở Hà Nội đồng loạt ra quân bắt đầu từ ngày 10/3 năm nay. Đến nay, tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh lại đâu vào đấy, như chưa từng có chiến dịch ra quân lớn đòi lại vỉa hè cho người đi bộ. Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội lại xuất hiện nhiều chủ cửa hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, dừng đỗ xe sai quy định. Tình trạng vi phạm đặc biệt phổ biến trên các tuyến phố cổ.

Không thể phủ nhận, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, bộ mặt thành phố đã thay đổi. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không duy trì được lâu. Khu vực phố cổ Thủ đô là địa bàn đặc thù. Nơi đây, đất chật người đông, từ lâu vỉa hè đã trở thành nguồn sống của nhiều người dân. Mặc cho sự ra quân quyết liệt từ lực lượng chức năng, tình trạng tái chiếm vỉa hè vẫn diễn ra ngang nhiên như chưa hề có việc “quyết liệt siết” vỉa hè.

Ghi nhận cho thấy các tuyến phố Tràng Thi, Hàng Bạc, Hàng Chiếu, Hàng Mã... người đi bộ lại phải đi xuống dưới lòng đường. Vỉa hè chủ yếu bị lấn chiếm làm nơi đỗ xe cho khách mua hàng hoặc bàn ghế của các hộ kinh doanh.

Các quán bia, cà phê, trà đá sau một thời gian ngắn phải nhường lại vỉa hè thì nay trở lại hoạt động tấp nập, khách ngồi uống nước, cắn hạt dưa xả vỏ luôn tại chỗ. Phố Tạ Hiện, được mệnh danh là “phố bia” vốn dĩ luôn là “điểm đen” vi phạm trật tự đô thị. Nơi này như “nằm ngoài” chiến dịch “đòi” lại vỉa hè của thành phố.

Ghi nhận cho thấy, hàng ngày, trên các tuyến phố này, lực lượng chức năng vẫn luôn kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường đảm bảo an toàn giao thông. Nhưng dường như cuộc chiến “trả lại” vỉa hè cho người đi bộ là một bài toán khó giải. Nhiều cơ sở kinh doanh bị phạt hôm nay, ngày mai lại tái phạm, hoặc lúc nào xe tuần tra công an đến thì trật tự, vắng công an thì đâu lại vào đấy.

Hàng Ngang - Hàng Đào, số ít những tuyến phố giữ được trật tự, còn lối đi trên vỉa hè cho người đi bộ. Tuy nhiên, cách Hàng Ngang, Hàng Đào không xa, nhiều tuyến phố cổ nhỏ hẹp khác, tình trạng để xe kín vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường diễn ra phổ biến. Không chỉ vỉa hè, mà ngay lòng đường, người đi bộ cũng khó khăn khi đi qua những tuyến phố hẹp.

Thả nổi hành vi vệ sinh, xả rác bừa bãi

Theo quy định từ Nghị định 155/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành về xử phạt hành chính việc vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Các hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đồng (theo quy định cũ phạt 200.000 đồng).

Hành vi vứt, thải, bỏ mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Việc vứt bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng.

Ngày 13/2, lực lượng trinh sát hóa trang đã ghi lại toàn bộ hành vi tiểu bậy của 3 lái xe taxi. Sau đó Đội Cảnh sát môi trường - CAQ Hoàng Mai ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 lái xe taxi vì hành vi đi tiểu tiện không đúng nơi quy định. Những tưởng đây là “phát súng lệnh” đầu tiên mở ra chiến dịch làm xanh sạch đẹp cho Thủ đô. Nhưng tình trạng tiểu bậy vẫn không được đẩy lùi.

Không những thế dư luận còn thắc mắc vấn đề ai xử phạt và xử phạt như thế nào trong khi hành vi nói trên diễn ra nhanh chóng và có thể xảy ra ở bất kỳ đâu.

Anh Hồ Trung Lý ở CT10A, khu đô thị Đại Thanh cho biết: “Ngay từ đầu tôi đã thấy hình thức xử lý ghi hình làm bằng chứng để xử phạt là thiếu khả thi và không bám sát với thực tế bởi theo tính chất của hành vi vệ sinh cá nhân bừa bãi, các lực lượng có thẩm quyền này không thể kiểm soát hết được mà điều chính là ở ý thức người dân. Thực tế cho thấy việc xử lý hành vi này đã thất bại”.

Ở Hà Nội, với đặc thù công việc của nhiều người, nhất là các đối tượng làm các công việc ngoài trời, việc đi vệ sinh bừa bãi rất khó có thể tránh khỏi khi hệ thống các nhà vệ sinh công cộng tại nhiều khu vực không có hoặc nếu có thì quá ít, không thể đáp ứng đủ nhu cầu.

Anh Nguyễn Hoành V. (tài xế taxi khu vực Triều Khúc, quận Hà Đông) cho biết: “Do đặc thù công việc, ngồi trong xe và di chuyển liên tục nên không thể tránh khỏi việc đi vệ sinh. Nhưng, không phải chỗ nào cũng có nhà vệ sinh công cộng nên nhiều lúc buộc phải liều “giải quyết” nhanh”.

Tình trạng xả rác bừa bãi trên các tuyến phố cũng tái diễn một cách ngang nhiên. Bà Nguyễn Thị Ninh ở tầng 4 nhà 4C, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân cho biết: “Việc xả rác bừa bãi hiện nay rất nan giải. Ở dọc đường Nguyễn Trãi hơn 10 năm nay có một ông cụ ngày hai bữa đi bóc quảng cáo dán trên cột điện, tường, biển báo giao thông nhưng không xuể. Hôm nay bóc, mai lại thấy có tờ rơi khác lại được dán lên”. Bà Ninh cho rằng việc xử lý các vi phạm vệ sinh gây mất mỹ quan đô thị là đúng, tuy nhiên, các cơ quan có thẩm quyền nên thường xuyên chứ không nên làm theo kiểu phong trào, hết đợt ra quân lại đâu vào đấy.

Đầu mẩu thuốc lá la liệt khắp nơi

Nghị định 155/2016 có hiệu lực từ tháng 2/2017 cho phép phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng (quy định cũ 50.000-100.000 đồng) với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ, nơi công cộng. Công an tuần tra, công an phường, chủ tịch xã, phường, quận, huyện... và nhiều lực lượng khác được phép xử lý những trường hợp trên. Hiện tại nhiều tuyến đường, nhà ga, bệnh viện, tình trạng người hút thuốc lá ném đầu thuốc xuống đường, không đúng nơi quy định diễn ra phổ biến nhưng không có lực lượng chức năng xử phạt.

Hà Phương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 34 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 36 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top