Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chạy xe làm sập cầu Long Kiển, tài xế nói không biết đường

Thứ bảy, 15:08 20/01/2018 | Xã hội

Ông Nguyễn Thanh Thoản, chủ tịch UBND xã Nhơn Đức cho biết lúc mới xảy ra sự cố tài xế phân bua rằng do không biết đường nên mới cho xe ben chạy qua cầu Long Kiển khiến cây cầu này bị sập.

Hiện trường cây cầu Long Kiển bị sập - Ảnh:LÊ PHAN
Hiện trường cây cầu Long Kiển bị sập - Ảnh:LÊ PHAN

Ông Thoản cho biết hiện tại UBND xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè, TP.HCM) và các đơn vị khác vẫn túc trực ở các đường dẫn vào cầu Long Kiển để cảnh báo người dân và hướng dẫn người dân đi theo lộ trình mới.

Vẫn đang phong tỏa

Do trên địa bàn xã có 4 cây cầu nối xã Nhơn Đức với quận 7 nên không xảy ra tình trạng bị ùn ứ, bị cô lập.

Hiện tại các phương tiện sẽ lưu thông theo hai hướng: một là theo hướng theo đường Nguyễn Bình, hai là đi theo đường Nhơn Đức – Phước Lộc ra đường Đào Sư Tích.

Cũng theo ông Thoản, xe ben gây ra sự cố chạy theo lộ trình từ đường Nguyễn Hữu Thọ - Phạm Hữu Lầu rồi rẽ vào Lê Văn Lương để đến công trình nâng cấp đường Lê Văn Lương gần đó. Tuy nhiên khi qua hơn nửa cầu thì gây ra sự cố trên.

Trong khi đó ông Bùi Xân Cường, giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết cơ quan chức năng đang điều tra thiệt hại của vụ việc, tùy vào mức độ nghiêm trọng sẽ có hướng xử lý cụ thể với tài xế trên.

Trong sáng 20-1, hiện trường vụ sập cầu vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt. Các đơn vị có công trình liên quan đang tiến hành xử lý sự cố về đường cáp điện, viễn thông và ông nước.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online đại diện công ty cấp nước Nhà Bè cho biết sự cố làm hư hại hai đường ống dẫn nước dự phòng nên không làm ảnh hưởng đến việc cấp nước cho bà con xã Nhơn Đức. Hiện phía công ty đang cử nhân viên đến hiện trường để tháo và thu hồi hai ống nước này về.

Nhân viên một công ty cáp, điện đang khắc phục sự cố - Ảnh: LÊ PHAN
Nhân viên một công ty cáp, điện đang khắc phục sự cố - Ảnh: LÊ PHAN

Sáng 20/1, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cũng đưa ra thông báo điều chỉnh lại giao thông nhiều tuyến đường xung quanh khu vực cầu Long Kiểng.

Tổ chức lại giao thông

Theo đó, kể từ ngày 19-1, tổ chức giao thông trên đường Lê Văn Lương đoạn qua cầu Long Kiểng, (xã Phước Kiển và Nhơn Đức, huyện Nhà Bè được điều chỉnh như sau: Cấm lưu thông qua cầu Long Kiển.

Lộ trình lưu thông thay thế từ hướng từ tỉnh Long An đi Quận 7: Lộ trình lưu thông các loại phương tiện qua: Đường Lê Văn Lương, đường Nguyễn Bình, đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Phạm Hữu Lầu và đường Lê Văn Lương.

Lộ trình lưu thông xe 02 bánh: Đường Lê VănLương, đường Nguyễn Bình, đường Đào Sư Tích và đường Lê VănLương.

Hướng từ Quận 7 đi tỉnh Long An: Lộ trình lưu thông các loại phương tiện từ đường Lê Văn Lương, đường Phạm Hữu Lầu, đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Nguyễn Bình và đường Lê Văn Lương.

Lộ trình lưu thông xe 02 bánh: đường Lê Văn Lương, đường Đào SưTích, đường Nguyễn Bình và đường Lê Văn Lương.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cũng yêu cầu người điều khiển phương tiện khi lưu thông phải chấp hành theo quy định của hệ thống tín hiệu giao thông và người điều tiết giao thông trên đường.

Theo Lê Phan - Thu Dung

Tuổi Trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 52 giây trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 5 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 2 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Top