Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chạy thử tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông, dự án sắp "về đích" vào đầu năm 2021?

Thứ năm, 15:38 19/11/2020 | Xã hội

Giadinhnet - Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết sẽ thực hiện vận hành toàn tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông trong 20 ngày từ tuần đầu của tháng 12/2020 để tư vấn, đánh giá về khả năng vận hành của các nhân viên và năng lực ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Nguyên nhân của việc vận hành chạy thử này là do Tổng thầu Trung Quốc EPC chưa cung cấp được các chứng chỉ, hồ sơ tài liệu kỹ thuật liên quan đến an toàn vận hành. Không chỉ vậy, đơn vị này còn chưa thực hiện đủ các giải pháp đánh giá bằng thử nghiệm thực tế tại hiện trường. Việc vận hành thử cũng là cuộc "tổng ra quân" của hệ thống nhân sự trên toàn hệ thống nhằm đánh giá hiệu quả làm việc, năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp, sự cố xảy ra trong quá trình chạy "thật".

Quá trình vận hành thử toàn hệ thống sẽ giúp đại diện tư vấn Pháp (Liên danh Apave - Certifer – Tricc) do Việt Nam thuê có cơ sở để đánh giá, phục vụ nghiệm thu. Sau quá trình nghiệm thu, nếu Ban Quản lý dự án đường sắt sẽ yêu cầu tổng thầu phải khắc phục. Tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông cơ bản đã hoàn thiện các kết cấu liên quan nên việc kiểm tra, đánh giá được coi là khâu cuối cùng để nghiệm thu công trình để đưa vào hoạt động.

Chạy thử tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông, dự án sắp về đích vào đầu năm 2021? - Ảnh 2.

Công trình đường sắt Cát Linh – Hà Đông được khởi công từ tháng 10/2011 nhưng đến hiện nay vẫn không hoàn thiện. (Ảnh: Quyền Linh)

Trước đó, Tổng thầu Trung Quốc cũng đã có kế hoạch vận hành toàn hệ thống vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên sự huy động đủ các chuyên gia từ nhiều nước gặp nhiều khó khăn, trở ngại dẫn đến sự chậm chễ trong quá trình chạy thử. Qua đánh giá sơ bộ, đại diện tư vấn Pháp được Việt Nam thuê cho biết tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục. Dự kiến, tháng 1/2021, toàn bộ nghiệm thu sẽ được hoàn thiện.

Trong cuộc giao ban thường niên tháng 10 vừa qua của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tại Nguyễn Văn Thể đã thông tin về việc dự án sẽ "về đích" khoảng đầu năm 2021, trước Đại hội XIII của Đảng.

Tổng tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông có chiều dài chỉ hơn 13 km nhưng đã được thi công đến gần 10 năm vẫn chưa hoàn thiện. Chi phí đầu tư ban đầu là 8.770 tỷ đồng tuy nhiên tính đến thời điểm hiện nay đã đội vốn lên đến 18.002 tỷ đồng. Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã chậm tiến độ thi công nhiều lần gây bức xúc dư luận xã hội nên Tổng thầu và các cơ quan chức năng liên quan cần  nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ để tránh gây ra sự thất vọng cho người dân.  

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 8 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 9 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top