Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháy chợ trong đêm, hơn 20 lô hàng bị thiêu rụi

Thứ bảy, 12:35 21/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Dù phát hiện và cố gắng chữa cháy nhưng do ngọn lửa bùng phát nhanh đã khiến hơn 20 lô hàng của tiểu thương bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ sáng nay (21/5) tại khu vực chợ mới Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa. Ảnh: Lê Chung
Ngay sau khi phát hiện đám cháy, lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa. Ảnh: Lê Chung

Theo các nhân chứng kể lại, vào thời điểm nói trên người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ phía trong khu vực đình chợ mới rồi nhanh chóng lan ra khu vực xung quanh. Ngay khi phát hiện đám cháy, mọi người đã gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng và tìm cách dập tắt.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh đã huy động 4 xe chữa cháy cùng gần 50 CBCS, phối hợp cùng hàng trăm cán bộ lực lượng công an huyện, dân quân tự vệ xã, huyện. và người dân lao vào đập lửa, cứu tài sản cho nhân dân.

Dù đã cố gắng dập tắt nhưng ngọn lửa bùng phát nhanh khiên hơn 20 lô hàng bị thiêu rụi. Ảnh: Lê Chung
Dù đã cố gắng dập tắt nhưng ngọn lửa bùng phát nhanh khiên hơn 20 lô hàng bị thiêu rụi. Ảnh: Lê Chung

Dù phát hiện và cố gắng chữa cháy, nhưng do ngọn lửa bùng phát nhanh đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản. Đến hơn 4 giờ cùng ngày, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, ước tính có khoảng trên 20 lô hàng bị thiêu rụi hoàn toàn, trong đó có 11 lô vải, 8 lô gạo và một số lô hàng tạp hóa khác. Rất may không có thiệt về người.

Sau khi đám cháy được dập tắt, Đại tá Lê Quốc Hùng – Giám đốc Công an tỉnh cùng ông Nguyễn Vui – Bí thư huyện ủy Phong Điền đã họp bàn tìm cách xử lý khắc phục hậu quả. Hỗ trợ kịp thời cho các tiểu thương phần nào về thiệt hại do đám cháy gây ra. Trước mắt UBND huyện Phong Điền đã quyết định hỗ trợ mỗi hộ tiểu thương bị thiệt hại 5 triệu đồng.

Tiểu thương thất thần bên đống hàng hóa quần áo còn sót lại. Ảnh: Lê Chung
Tiểu thương thất thần bên đống hàng hóa quần áo còn sót lại. Ảnh: Lê Chung

Cũng trong sáng 21/5, ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh TT. Huế đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Ông Cao cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng Công an sớm làm rõ nguyên nhân vụ cháy, và ổn định cuộc sống cho các tiểu thương.

Lê Chung/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 4 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 7 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top