Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháu bé chết sau khi uống chai vitamin

Thứ ba, 12:49 03/11/2015 | Xã hội

GiadinhNet – Đại diện Công ty CP dược Hậu Giang (TP Cần Thơ) cho biết đơn vị này rất bất ngờ khi nhận được thông tin cháu bé Trần Mai Khánh Băng (TT Krông Kmar, Krông Bông, Đắk Lắk), 4 tuổi tử vong sau khi nhận sử dụng sản phẩm UniKids.

Hồi 19h30 tối 1/11, cháu bé Trần Mai Khánh Băng (4 tuổi, tổ dân phố 2, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông) được mẹ là chị Mai Thị Tâm Khuê cho uống nước sirô thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Unikids IQ do Công ty CP dược Hậu Giang sản xuất.

Sau khi uống, cháu bé có hiện tượng lạ như kêu đắng và khoảng 10 phút sau cháu ngất xỉu, đến 20 giờ 30 phút cùng ngày cháu tử vong tại bệnh viện đa khoa huyện Krông Bông.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Bông, đại diện Viện KSND và Trung tâm Pháp y tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ chai si rô nhãn hiệu Unikids IQ từ gia đình cháu bé. Vụ việc đang được cơ quan chức năng liên quan điều tra, làm rõ.

Về vụ việc này, sáng ngày 3/11, ông Đoàn Đình Duy Khương, Giám đốc Marketting của Công ty CP dược Hậu Giang cho biết: “Tối hôm qua (2/11) khi nhận được thông tin chúng tôi rất bất ngờ. Hiện dược Hậu Giang đang kết nối với cơ quan chức năng địa phương để điều tra, làm rõ thông tin liên quan”.

 

Sẩn phẩm được mẹ cho cháu bé uống sau đó xảy ra sự cố đáng tiếc. (ảnh CAND)
Sẩn phẩm được mẹ cho cháu bé uống sau đó xảy ra sự cố đáng tiếc. (ảnh CAND)

Ông Khương cho biết thêm, sau khi nhận được tin thì hai lãnh đạo cấp cao của dược Hậu Giang đã ngay lập tức bay ra Đắk Lắk, tới gia đình cháu bé Khương để động viên, tìm hiểu thông tin liên quan.

Hai cán bộ cao cấp của đơn vị gồm ông Lê Chánh Đạo, Phó Tổng giám đốc và bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Công đoàn.

Theo ông Khương, ông và toàn thể công ty dược Hậu Giang đang chờ những thông tin chính thức từ cơ quan chức năng địa phương. “Hình ảnh do cơ quan công an cung cấp cho thấy cai chai bị bể, không rõ nguyên nhân khiến chai bể là như thế nào nữa?” – ông Khương băn khoăn.

Cùng với việc cử lãnh đạo tới hiện trường, ông Khương cho biết, dược Hậu Giang đang tiến hành rà soát lại sản phẩm, kiểm tra tính năng sản phẩm.

Về sản phẩm UNIKIDS, ông Khương cho biết, đây chỉ là thực phẩm chức năng với nhiều vitamin.

“Vitamin không thể gây ra sự tác hại nghiêm trọng đến như vậy. Ở đây thấy có hiện tượng lạ bởi nếu có bị ngộ độc thì cũng phải có thời gian chứ không nhanh như diễn biến mà cháu bé gặp phải. Đây là những vitamin bình thường, tốt cho cơ thể. Trong trường hợp này thì diễn biến như cháu bé trúng phải thuốc độc. Chúng tôi sẽ tiếp nhận và cung cấp thông tin khi có kết quả từ cơ quan chức năng” – ông Khương nói.

Ở thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng chưa kết luận vụ việc là do lỗi sản phẩm của Dược Hậu Giang hay nạn nhân uống phải một chất lỏng đóng chai giống sản phẩm Unikids. Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.

 

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 6 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top