Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chặt chẽ nhưng khó khả thi?

Thứ hai, 16:16 08/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sau 3 tháng triển khai quy định của UBND thành phố về dạy thêm học thêm, việc học ngoài giờ tại Hải Phòng đã từng bước được chấn chỉnh. Tuy nhiên, xung quanh quy định này đang gặp rất nhiều sự phản ứng, ý kiến trái chiều từ các giáo viên, nhà trường và đặc biệt từ phía phụ huynh học sinh.

Chặt chẽ nhưng khó khả thi? 1

Quy định của TP Hải Phòng nhằm xoá bỏ tình trạng dạy thêm bát nháo, tạo điều kiện cho học sinh có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi.  Ảnh: Minh Lý.

Giáo viên kêu

Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết giáo viên các khối THCS, THPT tại Hải Phòng đều cho rằng quy định về dạy thêm, học thêm của UBND thành phố đã tạo sự chặt chẽ trong quản lý vấn đề học thêm, xoá bỏ tình trạng dạy thêm bát nháo, tràn lan từ trước tới nay. Đầu tiên, đó là sự rõ ràng, công bằng trong việc thu mức phí học thêm: khối ngoại thành là 5.000đ/buổi/3 tiết học; khối nội thành là 8.000đ/buổi/ 3 tiết học; số buổi không được phép quá 3 buổi/tuần... Nếu trước đây, mức phí học thêm tại các trường do quận, huyện đề ra (tuỳ theo mỗi quận, huyện đưa ra mức thu khác nhau), thì nay mức phí học thêm được áp dụng thu thống nhất. Theo đó, người dạy được hưởng 70% số tiền dạy thêm, còn lại 30% nộp về nhà trường. Một điểm nữa trong quy định cũng được ghi nhận, đó là phân loại đối tượng học sinh. Tuỳ theo năng lực, trình độ của mỗi học sinh mà phân lớp cho sát. Từ đó, việc giảng dạy của giáo viên sẽ được tập trung chuyên môn hơn.

Thầy giáo Nguyễn Đăng Tư - Hiệu trưởng Trường THCS Dương Quan (Huyện Thủy Nguyên) cho biết: “Quy định về việc dạy thêm, học thêm đã tạo ra sự chặt chẽ, công bằng hơn trong công tác quản lý giáo dục ngoài giờ. Việc cấp phép cho giáo viên dạy thêm có sự phân cấp cụ thể hơn, quy trình xét duyệt hồ sơ xin cấp phép cũng được làm chặt chẽ hơn nhằm hạn chế sự lộn xộn của người dạy và người học. Để được học thêm, cha mẹ học sinh phải có đơn gửi Ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên “đứng” dạy thêm để nhà trường duyệt. Kèm theo đó, giáo viên được dạy thêm phải có bản trình bày kế hoạch dạy, nội dung và phương pháp giảng dạy… trình Ban giám hiệu duyệt. Việc làm này sẽ giúp nâng cao chất lượng dạy thêm, nâng cao ý thức dạy và học”.

Cùng chung quan điểm với thầy giáo Nguyễn Đăng Tư, Hiệu trưởng một trường THCS tại quận Hải An (xin không nêu tên) cho biết, việc siết chặt quy định dạy thêm, học thêm là một cách làm sạch môi trường giáo dục, rất đáng ủng hộ. Đặc biệt không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống… Tuy nhiên, vị Hiệu trưởng này cho rằng, quy định này vẫn còn đôi chỗ thiếu thực tiễn và bộc lộ một số hạn chế như: điều kiện cơ sở vật chất đối với dạy thêm ngoài nhà trường yêu cầu người đứng tổ chức lớp dạy thêm phải có ít nhất 3 phòng, mỗi phòng tối thiểu 30m2… Trên thực tế, không có giáo viên nào liền lúc dạy 3 lớp trong cùng thời gian. Vô hình chung, giáo viên muốn dạy thêm phải quy tụ, đi tìm “ông bầu” để thuê địa điểm vì chỉ có “ông bầu” mới có đủ lực và điều kiện được cấp phép mở điểm dạy (?!). Và như vậy, tiền học phí thu từ học sinh sẽ bị đội cao bởi đầu tư phải có lợi nhuận (thu phí theo thoả thuận giữa trung tâm với phụ huynh học sinh).

Về vấn đề này, thầy giáo Hoàng Xuân Khóa - Hiệu trưởng Trường THPT tư thục Marie Curie đánh giá, quy định của thành phố rất chặt chẽ, nhưng tính khả thi không cao. Bởi trên thực tế, hầu như học sinh nào cũng đi học thêm. Riêng với học sinh cuối cấp, cần thi đại học thì không nên cấm vì nhu cầu học thêm là chính đáng. Vấn đề là cách quản lý thế nào cho tốt và chống thất thu thuế.

Phụ huynh phản đối

Một phụ huynh bức xúc nói: “Việc học thêm chuyển vào trung tâm gây trở ngại rất lớn cho việc đưa đón các cháu. Truớc đây đến nhà cô, con tôi tự đạp xe hoặc đi bộ bởi ở rất gần và quen thầy quen trò rồi. Nay di chuyển đi xa hàng mấy cây số, làm sao cha mẹ có thể yên tâm vì đâu có phải trung tâm mọc ở khắp mọi nơi được? Con tôi đi học đã quen thầy quen cô, giờ giáo viên khác “đứng” dạy, tâm lý các cháu rất ngại và oải học”.

Một phụ huynh có con học tiểu học bày tỏ quan điểm: “Việc cấm triệt để học thêm ở khối tiểu học xem ra chưa hợp lý. Trên thực tế, tâm lý cha mẹ nào cũng muốn con mình nắm chắc kiến thức cơ bản ngay từ nền móng nên rất khao khát tìm chỗ học thêm cho con. Theo tôi, nên tạo một cơ chế riêng cho những giáo viên dạy giỏi ở bậc tiểu học được tiếp tục đào tạo, kèm cặp các cháu. Như thế mới tránh được sự thiệt thòi cho con em chúng tôi”.

Chấn chỉnh, không cấm triệt để

Ngày 21/11/2012, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam đã ký quyết định ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố. Theo đó, nếu giáo viên vi phạm sẽ bị kỷ luật, từ hình thức nhắc nhở đến đình chỉ công tác, buộc thôi việc tùy theo mức độ. Qua kiểm tra, Thanh tra Sở GD&ĐT Hải Phòng đã phát hiện một số trường hợp giáo viên tại các quận Ngô Quyền, Hải An dạy thêm sai quy định. Ngày 11/3, Thanh tra Sở GD&ĐT đã gửi thông báo đến phòng GD&ĐT các quận Ngô Quyền, Hải An và các đơn vị liên quan đề nghị những đơn vị này yêu cầu các giáo viên vi phạm trong việc dạy thêm bị Thanh tra Sở phát hiện phải viết bản tường trình, tự nhận khuyết điểm, hình thức kỷ luật và cam kết không tái phạm. Đáng buồn nhất, các giáo viên bị đề nghị xử lý kỷ luật do vi phạm quy định dạy thêm, học thêm của thành phố đều là những giáo viên dạy giỏi, có đạo đức tốt.

Vừa qua, trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này, ông Đỗ Thế Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết, quan điểm của thành phố là không cấm triệt để việc dạy thêm học thêm, nhưng phải chấn chỉnh để việc này đi vào quy củ, để các học sinh còn có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi…

 Minh Lý

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 23 phút trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 47 phút trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 6 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Top