Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình chỉ ra điểm mấu chốt vụ án Hồ Duy Hải không oan sai

Thứ hai, 12:07 15/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã chỉ ra những điểm minh chứng sự phạm tội của Hồ Duy Hải, đặc biệt nhấn mạnh đến chi tiết chiếc thớt và con dao.

Sáng 15/6, phát biểu tại Quốc hội và nhân dân cả nước, ĐBQH Nguyễn Hòa Bình (Chánh án TAND Tối cao) đã lý giải những điểm mấu chốt về vụ án Hồ Duy Hải xảy ra năm 2008 gây rúng động dư luận trong suốt thời gian qua.

ĐBQH Nguyễn Hòa Bình nói: "Vụ án Hồ Duy Hải được rất nhiều đại biểu quan tâm, đây là vụ án xảy ra năm 2008 và trải qua các quá trình tố tụng nhiều cấp như: sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm và Chủ tịch nước". Chánh án cũng đã tập trung làm rõ trước Quốc hội về việc vụ án có oan sai hay không.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình chỉ ra điểm mấu chốt vụ án Hồ Duy Hải không oan sai - Ảnh 2.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Điểm tóm tắt lại vụ án, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, Hồ Duy Hải có quen 2 cô gái (tức Nguyễn Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thị Thu Vân ) tại Bưu điện Cầu Voi (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Tối 13/1/2008, Hồ Duy Hải đến bưu điện chơi, sau đó xảy ra vụ án mạng.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cũng đã dẫn ra những điểm mấu chốt chứng minh Hồ Duy Hải phạm tội.

Thứ nhất, cơ quan điều tra đã cho Hải miêu tả hiện trưởng, Hải mô tả chính xác những đồ vật. Nếu không có mặt tại hiện trường thì không thể miêu tả được. Đặc biệt, trong đó có 2 điểm lưu ý trong lời mô tả đó là những đồ vật trong phòng ngủ của 2 cô gái. Nếu bên ngoài thì ai cũng biết, nhưng trong phòng ngủ thì nếu không có mặt không thể biết. 

Đặc biệt, vị trí các đồ vật rời như con gấu, túi trái cây, tờ báo, cốc nước… hôm nay có thể để chỗ này, hôm sau để vị trí khác nhưng Hải đã miêu tả đúng vị trí.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình chỉ ra điểm mấu chốt vụ án Hồ Duy Hải không oan sai - Ảnh 3.

Hồ Duy Hải tại tòa. Ảnh: TL.

Thứ hai là diễn biến hành vi, Hải khai trong quá trình sờ soạng, cô Hồng không nói gì nhưng khi đè cô ấy ra thì cô phản ứng đạp vào người. Tại hiện trường, áo ngực của cô gái ở trên ngực. Phản ứng của người phụ nữ bình thường là sửa áo ngực nhưng Hải tỳ tay lên nên không sửa được. Tiếp đó, hiện trường có chiếc thớt dính máu cạnh đầu của Hồng, trên đỉnh đầu của Hồng có một vết thương. Kết luận của pháp y là do vật chứng phẳng.

Giám định pháp y trong âm đạo có dịch. Theo cơ quan pháp y thì trong quá trình kích dục nên có dịch.

Chánh án TAND tối cao cũng nhắc đến những tài sản Hồ Duy Hải cướp được. Chánh án cho biết, Hồ Duy Hải khai sau khi giết 2 cô gái có lấy của bưu điện một số tiền, sim thẻ và lấy của 2 cô gái dây chuyền, vòng tay, nhẫn.

Tại thời điểm khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra không biết Hải lấy cái gì. Nhưng khi Hải khai rằng lấy được cô này dây chuyền, lấy được cô kia vòng tay, cơ quan điều tra hỏi các gia đình bị hại thì họ mô tả đúng đồ vật 2 cô gái đó đã có.

Theo Chánh án Nguyễn Hòa Bình: "Có một chi tiết rất đáng lưu ý chứng minh cho sự phạm tội của Hải là Hải khai lấy được của cô Hồng dây chuyền có mặt, cô Vân dây chuyền không có mặt. Kết quả khám nghiệm hiện trường, mặt dây chuyền của cô Vân được tìm thấy".

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã yêu cầu Hải khai nơi tiêu thụ những tài sản cướp được. Hải đã khai chính xác địa chỉ nơi bán dây chuyền và nơi bán điện thoại: "Cửa hàng vàng, điện thoại cũ có thể nhiều người biết nhưng có những chi tiết cơ quan tố tụng xét thấy phù hợp. Và đặc biệt về giá cả, cơ quan điều tra xác minh, giá của chiếc điện thoại cũ như thế này phù hợp với lời khai của Hải là đã bán được 200.000 đồng".

"Trong quá trình đi bán vàng, do lo sợ có người theo dõi nên Hải không nhìn vào mặt của người bán vàng mà nhìn ra ngoài đường. Người của cửa hàng vàng khai, thông thường họ tính toán rồi bấm bằng máy tính, chìa máy tính cho người mua xem. Tuy nhiên, do Hải không nhìn vào máy tính nên cửa hàng đã viết vào tờ giấy. Hải nói là có viết ra tờ giấy, sau đó Hải vứt đi. Như vậy là phù hợp trong phương thức thanh toán và bán hàng", Chánh án TAND Tối cao nói.

Ông Nguyễn Hòa Bình cũng cho biết, có rất nhiều chứng cứ khác như ở thời điểm khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra không biết cái thớt là hung khí. Chỉ đến khi Hải khai dùng thớt đập vào đầu nạn nhân. Lúc đó cái thớt đã bị dọn đi. Còn con dao Hải khai ở bên bức tường của nhà bưu điện. Hải dắt dao vào cái bảng ở bức tường đó. Không ai biết đến sự tồn tại của con dao, chỉ có Hải mới biết.

"Sau này khi khám nghiệm hiện trường, các anh dân phòng dỡ cái bảng ra thì phát hiện 1 con dao rơi xuống và vứt con dao đó đi. Cơ quan điều tra tìm con dao đó không được. Sau này cơ quan điều tra cho 3 anh dân phòng mua con dao tương tự về cho Hải nhận diện. Kết quả Hải nhận diện đúng dao hôm gây án. Mặc dù khi khai không thống nhất, lúc ngắn, lúc dài", ông Nguyễn Hòa Bình nói.

Cuối cùng, trước hội trường Quốc hội vị Chánh án TAND Tối cao nhận định: "Lời khai nhận tội đầu tiên do Hải viết ra chứ không phải bản cung khá chi tiết. Ở thời điểm quan trọng của vụ án, Hải đều thừa nhận. Khi nhận kết luận điều tra, Hải nhận tội. Khi nhận kết luận điều tra của VKS, Hải cũng khẳng định cáo trạng là đúng. Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, Hải không kêu oan, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Người kêu oan nhiều nhất là mẹ của Hải".

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 4 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 4 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top