Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cầu thủ Tiến Linh mong ước điều gì trong năm mới Kỷ Hợi 2019?

Thứ bảy, 18:54 09/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - "Niềm vui của em là được thấy bố mẹ cười hàng ngày. Còn trong sự nghiệp, em mong bản thân không gặp chấn thương đáng tiếc để có thể đóng góp cho CLB và được góp mặt trong tất cả các giải đấu của đội tuyển Việt Nam”, cầu thủ Tiến Linh chia sẻ.

Cầu thủ Đức Huy kể chuyện mất trí nhớ tạm thời tại Asian 2019 Cầu thủ Đức Huy kể chuyện mất trí nhớ tạm thời tại Asian 2019

GiadinhNet - "Từ khi va chạm đến lúc được thay ra ngoài, em như một con người khác và phải mất 3 ngày sau trí nhớ mới hồi phục bình thường...", cầu thủ Đức Huy cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, năm 2018 là năm thành công của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam khi giành được nhiều danh hiệu tại các giải đấu khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

Thành quả đó không chỉ là sự nỗ lực của từng tuyển thủ, của các CLB khi đóng góp cầu thủ cho tuyển Việt Nam mà còn của Ban huấn luyện… và tài sử dụng chiến thuật, cách dùng người cho từng trận đấu của HLV trưởng Park Hang – seo.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, ở các giải đấu năm qua, những chàng trai áo đỏ đã thi đấu ấn tượng, nỗ lực và giành được sự yêu mến, kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ nước nhà.

Căn nhà tại quê nội, nơi gia đình cầu thủ Tiến Linh về ăn Tết. Ảnh: Đ.Tùy

Căn nhà tại quê nội, nơi gia đình cầu thủ Tiến Linh về ăn Tết. Ảnh: Đ.Tùy

Trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, chúng tôi có dịp gặp cầu thủ Tiến Linh cùng gia đình về quê nội tại thôn Phí Xá, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) nghỉ ngơi ăn Tết.

Chia sẻ về giải đấu Asian cup2019 vừa qua, Tiến Linh cho hay, bắt đầu từ vòng chung kết U23 Châu Á, các cầu thủ Việt Nam đã có một tâm thế khác, sự tự tin khác so với những năm trước đây. Đặc biệt, khi phải thi đấu với những đội bóng xếp trên chúng ta. Cho nên, chính từ giải đấu này làm tiền đề để các cầu thủ thi đấu tốt hơn.

“Bây giờ khi gặp các đội bóng Tây á chúng em không sợ sệt, không nghĩ đội bóng đó mạnh như thế nào mà quan trọng là hôm nay mình chơi như thế nào, mình có tự tin để chiến đấu 100% hay không chứ không phải đối thủ của mình là ai”, tuyển thủ đang chơi cho CLB Becamex Bình Dương chia sẻ.

Năm 2019, Tiến Linh đặt ra nhiều mục tiêu cho bản thân ở cấp độ CLB và đội tuyển. Ảnh: Đ.Tùy

Năm 2019, Tiến Linh đặt ra nhiều mục tiêu cho bản thân ở cấp độ CLB và đội tuyển. Ảnh: Đ.Tùy

Trong năm 2018, Tiến Linh được 4 lần gọi vào đội tuyển Việt Nam gồm: U23 Châu Á, ASIAD, AFFcup 2018 và Asian cup 2019. Tuy nhiên, riêng đợt tập trung cho vòng chung kết U23 Châu Á cầu thủ này gặp chấn thương trong quá trình tập luyện và đành bỏ lỡ giải đấu lịch sử.

Cầu thủ Tiến Linh cho biết: “Khi tập được 2 ngày không may em bị dứt dây chằng cổ chân. Cho nên, em về lại CLB và 2 tuần sau đi khám thì được bác sĩ thông báo phải phẫu thuật khiến em buồn, hụt hẫng. Bởi lẽ, trong sự nghiệp cầu thủ không phải dễ gì được gọi lên đội tuyển và tham dự giải đấu châu lục.

Khi biết được chấn thương của mình, lúc đó em phân vân có nên phẫu thuật hay không khi đứng trước một giải đấu lớn mà có phải lúc nào cũng có cơ hội tham dự. Tuy nhiên, được gia đình động viên của bố mẹ, thầy, bè bạn và đồng đội nên em quyết định sang Singapore thực hiện ca phẫu thuật.

Cầu thủ Tiến Linh rạng ngời trong ngày đầu năm mới. Ảnh: NVCC

Cầu thủ Tiến Linh rạng ngời trong ngày đầu năm mới. Ảnh: NVCC

Thời điểm đội tuyển U23 Việt nam về nước cũng là lúc gia đình tiễn em ra sân bay để sang Singapore phẫu thuật. Lúc đó em có cảm giác không còn động lực vì nhìn thấy các cầu thủ bước xuống sân bay được người hâm mộ chào đón, trong khi bản thân lại lên chuyến bay để thực hiện ca mổ.

Sau khi ca phẫu thuật thành công đã giúp em thêm nhiều động lực, quyết tâm hơn trong việc tập luyện phục hồi chấn thương sớm trở lại sân cỏ và cố gắng thi đấu tốt để có cơ hội được triệu tập lên tuyển lần sau.

Cũng rất may mắn cho em khi toàn bộ chi phí phẫu thuật được CLB Becamex Bình Dương tài trợ, còn nếu không chắc em sẽ bỏ nghiệp cầu thủ vì bản thân chưa làm được gì cho gia đình mà lại để bố mẹ lo lắng. Trong khi, em muốn tự mình lo cho bản thân chứ không muốn dựa vào bất kỳ ai.

Kỳ nghỉ Tết ý nghĩa của Tiến Linh cùng bố mẹ tại quê nội huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Kỳ nghỉ Tết ý nghĩa của Tiến Linh cùng bố mẹ tại quê nội huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Nếu tính thời gian phẫu thuật và tập hồi phục, em mất khoảng 3 tháng rưỡi mới trở lại sân cỏ và trong trận trở lại gặp CLB Hải phòng ngày 19/5/2018, em đã ghi bàn ở phút 90 3.

Tuy đội không giành được thắng lợi tại trận tứ kết với Nhật Bản nhưng khi về đến sân bay, em thấy nhiều người hâm mộ ra đón chào. Trong đời em chưa khi nào thấy được hình ảnh như vậy nên rất xúc động, tự hào và cảm ơn người hâm mộ. Đây cũng chính là động lực giúp em thi đấu tốt hơn, nỗ lực hơn trong sự nghiệp cầu thủ.

Tiến Linh cho biết: Niềm vui của em là hàng ngày thấy bố mẹ cười.... Ảnh: Đ.Tùy

Tiến Linh cho biết: "Niềm vui của em là hàng ngày thấy bố mẹ cười...". Ảnh: Đ.Tùy

Trong năm mới Kỷ Hợi 2019, em mong CLB Becamex Bình Dương thi đấu thành công hơn, còn U23 Việt Nam vượt qua vòng đấu loại vào vòng chung kết U23 Châu Á...và đội tuyển Việt Nam giành được kết quả khả quan tại vòng loại World Cup.

Đối với người thân, em cầu chúc gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và niềm vui của em là được thấy bố mẹ cười hàng ngày. Còn trong sự nghiệp, em mong bản thân không gặp chấn thương đáng tiếc để có thể đóng góp cho CLB và được góp mặt trong tất cả các giải đấu của đội tuyển Việt Nam”.

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 48 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top