Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cầu phao lòng dân

Thứ sáu, 10:00 05/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Tích cóp cả đời được 300 triệu đồng nhưng ông Lê Tất Dũng (SN 1965, thôn Phú Lộc, xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) không dùng số tiền đó làm lại ngôi nhà vốn đang rách nát của mình, mà làm cầu phao cho dân qua lại đôi bờ sông Vu Gia.

Cầu phao lòng dân  1

Ông Dũng bên cầu phao của mình. Ảnh: T.g

 
Sống trong khốn khó

Sau khi biết tin ông Dũng bỏ tiền làm cầu thay vì làm nhà, nhà hàng Tuấn Mập (quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) đã ra ủng hộ cho ông 40 triệu đồng, Ban ATGT (Sở GTVT Quảng Nam) ủng hộ 15 triệu đồng và 20 phao cứu sinh đặt trên lan can hai bên cầu và một số người ủng hộ vài trăm ngàn đồng. Ông Dũng cho biết, số tiền này ông tiếp tục mua sắm vật liệu bổ sung làm cầu cho chắc chắn và làm đường bê-tông. Đặc biệt, ông sẽ xây dựng một cái bia ghi tên những cá nhân, tổ chức ủng hộ tiền, vật chất ở đầu cầu để cho người dân được biết.

Về thôn Phú Lộc, xã Đại An hỏi “lão nông” làm cầu cho dân đi Lê Tất Dũng ai ai cũng biết. Người ta không những quý mến ông ở việc làm cầu mà còn cảm phục tấm lòng nhân hậu của ông.

Sống trong ngôi nhà mái lợp tôn cũ kỹ, như một lán trại tạm bợ, nhưng “lão nông” Dũng vẫn cảm thấy vui và thoải mái. Ông quan niệm cuộc sống rất giản dị, không cần phải xa hoa, phú quý. Tài sản trong nhà có giá trị nhất là cái giường và cái tivi cũ rích, còn lại là bộ đồ nghề sửa xe máy và những chiếc xe máy đang nằm chờ sửa ngổn ngang, một cái bàn nhỏ để tiếp khách, ăn uống, làm việc lắp ghép tạm bợ, xiêu vẹo…

Là con thứ ba trong một gia đình thuần nông có tám anh em, “lão nông” Dũng tự ý thức cho mình một con đường mưu sinh để tự lo cho bản thân. Sau mấy năm khăn gói xuống Đà Nẵng miệt mài đèn sách, ông Dũng vào làm giáo viên dạy nghề sửa chữa ô tô, động cơ nổ ở Trung tâm dạy nghề phía Bắc Quảng Nam, rồi ra Đà Nẵng làm việc tại một doanh nghiệp sửa chữa ô tô.

Tuy nhiên, cuộc sống nơi “phồn hoa phố thị” không hợp với ông, rồi vợ chồng chia tay nhau, ông Dũng bỏ về làng mở tiệm nhỏ sửa chữa ô tô, xe máy. Từ khi về lại làng, cứ mỗi lần nhìn thấy người dân qua lại sông Vu Gia trên cây cầu tre ọp ẹp, có thể gãy bất cứ lúc nào là ông Dũng lại trăn trở làm sao có cây cầu chắc chắn cho dân đi. “Cứ nghĩ đến những cảnh tượng lỡ người dân và các em học sinh qua sông có bị làm sao, đặc biệt là về mùa mưa lũ là tôi lại áy náy, trăn trở. Mặc dù gia cảnh mình chẳng giàu có chi, nhưng bao năm tháng bôn ba, dành dụm cũng được ít tiền tôi quyết làm cầu cho bằng được”, ông Dũng cho biết.

“Cầu phao ông Dũng”

Ít ai biết rằng, trước khi làm cầu phao, ông Dũng đã mời thợ đến đo đạc đất đai để chuẩn bị xây ngôi nhà mới. Nhưng sau đó, thay vì bản thiết kế vẽ xây nhà, ông Dũng lại vẽ thiết kế làm cầu phao. Nhiều người mới nghe qua cho là ông “chắc có vấn đề”. Tuy nhiên, đến khi hình dáng cây cầu hiện lên trên bản thiết kế thì họ mới vỡ lẽ ra nhiều điều.

Sau khi bản thiết kế cầu do mình vẽ ra được người dân và thôn, xã đồng tình ủng hộ và cấp có thẩm quyền phê duyệt, ông Dũng gác lại công việc sửa xe thường ngày để xuống thành phố Đà Nẵng tìm mua thùng phuy, tập kết vật liệu làm cầu phao. Để làm cầu phao dài 78m, mặt cầu lát ván gỗ rộng 2m, tải trọng 750kg, ông Dũng dùng 146 cái thùng phuy, 4m3 gỗ ván lát mặt cầu, hơn 1,8 tấn sắt làm sườn cầu, gia cố các thùng phuy và hệ thống tay vịn dọc 2 bên cầu.

Ngoài ra có 300m dây cáp được kéo lên néo vào 2 trụ bê tông 20m3 ở 2 bên bờ để giữ cầu ổn định và không bị trôi. Đặc biệt, nhịp cầu ở giữa, ông Dũng lắp đặt hệ thống cáp và 1 cái tời để quay tách nhịp này ra khi có ghe thuyền lưu thông qua lại. Chưa hết, ông Dũng còn đổ bê-tông đường xuống hai bên cầu để về mùa mưa lũ người dân đi không bị trơn trượt.

Hơn hai tháng vật lộn với “công trình”, ngày 21/1/2013, “cầu phao của ông Dũng” có giá trị gần 300 triệu đồng chính thức nối nhịp đôi bờ dòng sông Vu Gia, đoạn chảy qua hai xã Đại An và Đại Cường trong niềm vui của đông đảo người dân và các em học sinh. Em Hồ Duy Hải (nhà ở thôn 10, xã Đại Cường) mấy năm qua phải qua sông Vu Gia học tại Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu (xã Đại An) hồ hởi nói: “Trước đây em đi học phải bấu víu cây cầu tre, khi trời mưa nước sông cao cầu tre bị trôi em phải qua sông bằng ghe nhỏ, rất nguy hiểm. Bây giờ có cây cầu phao ông Dũng rồi, chúng em không còn phải lo sợ cảnh đến trường phải qua sông”.

Hàng trăm người dân đôi bờ sông Vu Gia thì vui như ngày hội. Ông Huỳnh Hóa (50 tuổi, nông dân ở thôn 8, xã Đại An) hồ hởi nói: “Thấy ông Dũng làm được cầu phao chúng tôi mừng lắm. Từ nay trở đi, khi đi làm đồng khỏi sợ té ngã nữa. Đặc biệt việc chuyên chở nông sản thuận lợi, an toàn và dễ dàng hơn. Bà con chúng tôi ai cũng vui lắm”.

Khi chúng tôi hỏi ông Dũng là có thu phí khi dân qua cầu không, ông cười và trả lời: “Tôi quyết tâm làm cho bà con có cái cầu đi lại thuận lợi, an toàn thôi, chứ chưa nghĩ đến chuyện lấy tiền của người dân để bù lại số tiền đã làm cầu. Dân làng tôi còn nghèo lắm, họ vất vả mưu sinh nhưng cũng không dư giả, lấy chi mà thu. Nếu làm mà nghĩ đến thu tiền thì tôi đã không làm”.
Đức Hoàng
thanhhuongthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top