Hà Nội
23°C / 22-25°C

Câu lạc bộ mô tô nước thể thao Nghệ An "xé" màn đêm tìm cứu người dân trong lũ dữ

Thứ ba, 14:13 20/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Liên tục là những cuộc gọi kêu cứu yếu ớt của người dân trong đêm tối tới các lực lượng cứu hộ. Bất chấp nước lũ đang chảy xiết cùng bóng đêm đen kịt, những thành viên trong đoàn cứu hộ lại tất bật mang áo phao lao vào cứu dân.


Tối 19/10, PV báo Gia đình và Xã hội có mặt tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Nơi đây bị nước lũ nhấn chìm hơn một ngày, người dân được di tản lên nơi an toàn, hàng trăm ngôi nhà bị nước ngập sát mái…

Xé màn đêm cứu hộ người dân trong lũ dữ - Ảnh 2.

Nhóm cứu hộ của CLB mô tô nước thể thao Nghệ An tổ chức vận chuyển phương tiện tới vùng lũ.

Trước tình hình đó, nhóm cứu hộ của CLB mô tô nước thể thao Nghệ An tổ chức vận chuyển phương tiện tới vùng lũ phối hợp cùng chính quyền và lực lượng chức năng giải cứu người dân xã Tượng Sơn khỏi cơn lũ dữ. 

"Biết được người dân tại Hà Tĩnh đang cần cứu giúp do lũ dâng cao, anh em lập tức đưa người và phương tiện vào vùng lũ giúp dân. Thời gian gấp rút nên đoàn cũng chưa chuẩn bị được tốt nhất", anh Vương Đình Hùng, Chủ tịch CLB mô tô nước thể thao Nghệ An cho biết.

Xé màn đêm cứu hộ người dân trong lũ dữ - Ảnh 3.

Anh Vương Đình Hùng, Chủ nhiệm CLB mô tô nước Nghệ An cùng đoàn cứu hộ giúp đỡ bà con vùng lũ.

Trong quá trình di chuyển vào vùng lũ, đoàn cứu hộ gặp chị Trần Thị Thành trú tại thôn Nam Hải, xã Thạch Hải đang một mình đưa con gái là cháu Nguyễn Thị Ánh Huyền (22 tháng tuổi) tới bệnh viện vì viêm phổi nặng. Người mẹ này đi theo sự hướng dẫn của người dân để tìm đường chưa ngập sâu nhằm nhanh chóng đưa con tới bệnh viện chữa trị. Tuy nhiên đến xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà chị không thể đi tiếp vì nước đã ngập sâu. Người dân gần đó cũng bất lực không có phương tiện nào đưa 2 mẹ con qua vùng lũ.

Đoàn của CLB mô tô nước thể thao Nghệ An đã cử thành viên dùng xe ô tô gầm cao vượt lũ đưa mẹ con cháu bé tới viện. "Lũ lên, con lại bị ốm không nhờ được ai đưa đi nên tôi đành tự chạy xe đưa con đi bệnh viện. May mắn gặp các anh trong CLB mô tô thể thao đưa đi, còn giúp đỡ tiền thuốc thang cho cháu. Thật sự tôi rất biết ơn họ", chị Thành cho biết.

Vượt nhiều đoạn đường ngập, khoảng 4h, đoàn ca nô, mô tô nước đến được vùng lũ. Đoàn chia làm 2 nhóm cứu hộ, 1 ở xã Thạch Thắng còn 1 ở xã Tượng Sơn. Các thành viên trong đoàn liên hệ với chính quyền và lực lượng chức năng để xác định người dân cần giúp đỡ, cùng với đó đăng tải vị trí và thông tin của nhóm lên mạng xã hội để người dân gần đó có thể liên hệ trực tiếp khi cần giúp đỡ.

Hạ các phương tiện cứu hộ xuống nước, theo sự chỉ dẫn của cán bộ địa phương, các thành viên trong đội di chuyển đến những hộ ngập sâu, có người già, trẻ nhỏ, người đau ốm để lần lượt đưa họ đến nơi tập kết, tiếp một lượng nhu yếu phẩm cho những căn nhà cao tầng đang tập trung đông người dân trú ngụ, đảm bảo người dân không bị đói.

Trời bắt đầu tối, mưa vẫn rơi, nước lũ dần dâng lên, công tác ứng cứu cũng được diễn ra khẩn trương hơn. 

"Nước dâng cao, người dân cần giúp đỡ rất nhiều nhưng trong đêm, tốc độ của ca nô và mô tô nước không thể đi quá nhanh vì không quen địa hình, sợ vấp phải vật cản", anh Đạt (một thành viên trong đoàn cứu hộ) cho biết.

Do trời tối, nước lũ lớn nên điện tại các địa phương bị cắt, một số xe ô tô của đoàn nổ máy, bật đèn sáng để làm dấu hiệu cho các phương tiện cứu hộ xác định vị trí tập kết giữa đêm.

Xé màn đêm cứu hộ người dân trong lũ dữ - Ảnh 4.

Cụ bà 80 tuổi rét run được đoàn cứu hộ ủ ấm, đưa đến nơi an toàn.

Hình ảnh những cụ già tuổi ngoài 80 được cứu ra từ vùng ngập nặng đang run cầm cập vì lạnh khiến mọi người thương xót. Những người có mặt tại nơi tập kết tìm cách ủ ấm, cung cấp thức ăn rồi lấy thông tin để nhanh chóng đưa các cụ tới trạm y tế xã. 

"Lạnh lắm cháu ơi, nước lũ dâng cao, hai ông bà già không biết cách nào để đến nơi không bị ngập. May mà có mấy chú cứu hộ đưa ra đây. Cảm ơn các chú ấy nhiều lắm", một cụ ông run rẩy nói trước khi lên xe tới trạm y tế.

Xé màn đêm cứu hộ người dân trong lũ dữ - Ảnh 5.

Bất chấp nước lũ đang chảy xiết, bóng đêm đen kịt, những thành viên trong đoàn cứu hộ lại tất bật mang áo phao lao vào cứu dân.

Điện thoại của các thành viên trong đoàn cũng liên tục nhận được những cuộc gọi cầu cứu. Những cuộc gọi với nội dung "Có phải đoàn cứu hộ không ạ? Cứu chúng tôi với!" liên tục gọi đến. Không chỉ người dân hai xã Thạch Thắng, Tượng Sơn mà người dân tại các địa phương khác của huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, TP. Hà Tĩnh, thậm chí ở tận Quảng Bình cũng liên hệ nhờ giúp đỡ. 

Đoàn thực hiện cứu hộ đến quá nửa đêm cho tới khi phần lớn người dân được đưa tới nơi an toàn hoặc đã tự di chuyển tới những căn nhà cao hơn gần đó tránh lũ. Những thành viên trong đoàn cũng gần như kiệt sức do nước lũ lạnh cùng với mưa gió. Thức ăn của đoàn cũng chỉ có một ít lương khô, nước lọc chuẩn bị từ trước.

Dự kiến trong những ngày tới, đoàn cứu hộ của CLB sẽ tăng cường phương tiện và thành viên tiếp tục tới giúp đỡ người dân vùng lũ.

Hùng Trần - Minh Thùy

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top