Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi xuất hiện ở đại hội thi đua yêu nước

Thứ sáu, 08:16 11/12/2020 | Xã hội

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cùng cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi tái hiện câu chuyện truyền cảm hứng và cũng là thành tựu lớn lao của ngành y tế trong năm 2020.

Cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi xuất hiện ở đại hội thi đua yêu nước - Ảnh 2.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X khai mạc sáng 10/12 với sự tham dự của hơn 2.000 đại biểu chính thức. Đây là những cá nhân, đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ, là Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cá nhân tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", là những điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực.

Cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi xuất hiện ở đại hội thi đua yêu nước - Ảnh 3.

Đại hội còn là cuộc gặp gỡ, giao lưu với những gương mặt tiêu biểu trong số hơn 2.000 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, những người Việt Nam có thành tích nổi bật và đóng góp to lớn cho xã hội.

Cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi xuất hiện ở đại hội thi đua yêu nước - Ảnh 4.

Tại Đại hội, câu chuyện truyền cảm hứng và là thành tựu lớn lao của ngành y tế năm 2020 đã được tái hiện, đó là câu chuyện tách cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM có mặt tại Đại hội thi đua yêu nước. Đây là ê kíp thực hiện cuộc phẫu thuật tách rời hai bé song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi hồi tháng 7 - được coi là ca phẫu thuật phức tạp bậc nhất Việt Nam.

Cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi xuất hiện ở đại hội thi đua yêu nước - Ảnh 5.

Hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi có mặt tại hội trường. Theo tiến sĩ - bác sĩ Trương Công Định (Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM), cuộc đại phẫu cho cặp "Song Nhi" đã giúp mọi người chạm tới ước mơ. Đó là ước mơ của ba mẹ hai bé mong muốn con được trở về nguyên vẹn hình hài; đó là mong muốn của cả ê kíp phẫu thuật muốn vượt qua thử thách trong nghề nghiệp.

Cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi xuất hiện ở đại hội thi đua yêu nước - Ảnh 6.

Ca mổ tách rời hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi do tập thể bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM thực hiện đánh dấu bước tiến về kỹ thuật của y tế Việt Nam, đánh dấu vị trí của Việt Nam trên bản đồ y khoa thế giới. GS Trần Đông A (cố vấn trưởng trong ca đại phẫu tách rời cặp song sinh Trúc Nhi và Diệu Nhi) chia sẻ "điều cao cả nhất của ngành y là trả con người bị dị tật nặng về với đời thường".

Cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi xuất hiện ở đại hội thi đua yêu nước - Ảnh 7.

Một điển hình tiên tiến khác là "kỹ sư chân đất" Nguyễn Văn Rô (sinh năm 1963, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Dù chưa học hết lớp 5, bằng những kinh nghiệm tích lũy được trong 39 năm làm nghề cơ khí, ông đã trở thành chủ nhân của 5 sáng chế về máy móc, trong đó có máy cày "ước mơ nhà nông" nhẹ nhất, hiệu quả nhất, với giá thành rẻ nhất, phù hợp với người nông dân. Ông kể có những khi bán máy cày cho nông dân nhưng không lấy tiền ngay mà chờ họ trả sau khi thu hoạch "trúng mùa".

Cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi xuất hiện ở đại hội thi đua yêu nước - Ảnh 8.

Ông Võ Văn Bình (xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) là tấm gương được vinh danh khi dùng con thuyền mưu sinh hàng ngày của mình để lao vào dòng nước lũ cứu dân trong trận mưa lũ lịch sử ở Quảng Bình. Ông chia sẻ khi đi thuyền qua dòng lũ, thấy người dân kêu cứu thảm thiết với những cánh tay giơ lên liên tục cầu cứu, ông không thể chần chừ mà chấp nhận rủi ro. "Nếu mình còn sức lực và khả năng cũng không thể ngồi yên ở nhà, vì mọi người cần mình", ông Bình chia sẻ. "Rất tốt", "rất dũng cảm", rất tuyệt vời"... là những từ mà người dân vùng quê Quảng Bình nói về người đàn ông dũng cảm - người đã quên cả ngôi nhà của mình đang bị ngập mà lao đi cứu những người khác. Làm việc ấy, ông tâm niệm rằng "sinh mạng của người khác quý hơn tài sản của mình rất nhiều".

Cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi xuất hiện ở đại hội thi đua yêu nước - Ảnh 9.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Bệnh viện là đơn vị vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch chia sẻ điều ấn tượng nhất trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vừa qua khi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được giao là nơi điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 ở khu vực phía Bắc. Ngay từ lúc đó, bệnh viện đã chuẩn bị cơ sở vật chất, con người và thuốc men để chuẩn bị cho cuộc chiến này. "Bệnh viện phong tỏa, chúng tôi - 300 cán bộ y tế, phải đóng cửa ở trong viện. Là người đứng đầu, tôi phải động viên anh em nỗ lực, cố gắng cứu chữa cho người bệnh, tránh dịch lan ra cộng đồng", bác sĩ Thạch chia sẻ.

Cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi xuất hiện ở đại hội thi đua yêu nước - Ảnh 10.

Đại tá Mai Hoàng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), cầm trên tay món quà là gói muối trắng và ớt xanh, để gợi lại những kỷ niệm trong những ngày chiến đấu tại địa bàn huyện Mộc Châu, khi còn giữ cương vị Trưởng công an huyện Mộc Châu (Sơn La). Đại tá Mai Hoàng chia sẻ đây là những thứ mà anh cùng các đồng đội từng gắn bó khi chiến đấu hơn 3 năm ở Mộc Châu. Với quãng thời gian dài ở trong rừng, các chiến sĩ phải đem theo cơm nắm rồi chấm với muối trắng và ớt xanh.

Cặp song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi xuất hiện ở đại hội thi đua yêu nước - Ảnh 11.

Em Ngô Quý Đăng - Học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đăng là học sinh lớp 10 đầu tiên giành Huy chương vàng Olympic toán học quốc tế IMO năm 2020. Cậu học sinh chia sẻ toán học là niềm đam mê lớn nhất từ nhỏ. "Đến bây giờ, niềm đam mê ấy còn lớn hơn nữa, em dành phần lớn thời gian trong ngày để học toán, làm toán mọi lúc, mọi nơi và không biết mệt mỏi", Đăng nói. Cậu học sinh lớp 10 chia sẻ ước mơ trở thành nhà toán học giống giáo sư Ngô Bảo Châu, để nghiên cứu các công trình liên quan đến toán học, đóng góp nhiều thành tựu cho đất nước.

Theo Zingnews

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 7 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 7 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top