Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cấp sổ đỏ trong 14 ngày tại Hà Nội: Xuất hiện “cò viết chữ” với giá 200.000 đồng/lần

Thứ tư, 10:11 15/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nắm bắt được tâm lý mệt mỏi của người dân khi phải “đánh vật” với vô số giấy tờ lúc kê khai hồ sơ làm thủ tục cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở (sổ đỏ), “cò viết chữ” đã xuất hiện nhằm trục lợi.

Nhiều người dân đi xin cấp – đổi sổ đỏ vẫn còn lúng túng vì chưa được các cán bộ hướng dẫn cụ thể. Ảnh: Cao Tuân
Nhiều người dân đi xin cấp – đổi sổ đỏ vẫn còn lúng túng vì chưa được các cán bộ hướng dẫn cụ thể. Ảnh: Cao Tuân

Người dân vẫn mang tâm lý “sợ cán bộ “hành”

Lâu nay, việc xin cấp, đổi sổ đỏ đã khiến không ít người dân “méo mặt” vì thủ tục hành chính nhiêu khê, phức tạp. Người dân vừa phải đánh vật với hàng tá giấy tờ rườm rà khi khai hồ sơ lại còn phải kê khai thuế trước bạ và tiền sử dụng đất… Đấy là chưa kể đến việc một số cán bộ có thái độ khó chịu, hạch sách khiến người dân luôn có tâm lý bức xúc.

Mới đây, trả lời báo chí, ông Lê Tuấn Định, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) khẳng định, đơn vị đang tập trung rà soát và chuẩn hóa Bộ Thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp sổ đỏ theo tinh thần cắt giảm 30 - 50% thủ tục và thành phần hồ sơ theo quy định hiện hành, từ đó giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục.

Cụ thể, thời gian cấp sổ đỏ tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội sẽ được áp dụng trong vòng 14 ngày. Ngoài ra, thời gian thực hiện các thủ tục khác tại Văn phòng đăng ký đất đai đều giảm tối đa. Có thủ tục chỉ thực hiện trong vòng 3 - 5 ngày.

Theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (nằm trên đường Hoàng Minh Giám, quận Thanh Xuân, Hà Nội), trung bình một ngày có hàng trăm lượt người đến làm các thủ tục liên quan đến việc cấp, đổi sổ đỏ. Nhu cầu của người dân tăng cao khiến công việc của các cán bộ văn phòng cũng vất vả hơn. Bên ngoài trời nắng nóng, nhiệt độ cao khiến mọi người luôn trong trạng thái căng thẳng.

Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, chị Nguyễn Thị Hoa (trú quận Thanh Xuân) than phiền với chúng tôi sự mệt mỏi khi đi hoàn thiện các giấy tờ để sang tên sổ đỏ. “Gia đình tôi mua căn hộ chung cư của một nhà khác từ tháng 8/2015. Sau nhiều lần đến đây làm thủ tục tôi vẫn phải chạy đi, chạy lại vì thiếu giấy tờ này, văn bản kia. Bỏ ra hơn một tỷ đồng mua nhà mà vẫn chưa được yên thân vì mãi không xong sổ đỏ”.

Khi phóng viên phân tích về các thủ tục và giấy tờ cần thiết để sang tên sổ đỏ, chị Hoa ngơ ngác cho hay: “Tôi nghe mọi người bảo giờ thủ tục hành chính đơn giản lắm nhưng cũng chẳng hiểu thế nào. Mỗi lần đến văn phòng đăng ký, cán bộ bảo mình phải bổ sung cái này, cái kia là run hết tay chân rồi. Tâm lý mình sợ bị làm khó, sợ mất công, cộng với việc không có ai hướng dẫn cụ thể khiến mình càng lo lắng hơn”.

“Cò viết chữ” giá 200.000 đồng

Một đối tượng “cò viết chữ” (bên phải) chuyên chèo kéo viết hồ sơ thay người dân với giá 200.000 đồng tại hành lang Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.
Một đối tượng “cò viết chữ” (bên phải) chuyên chèo kéo viết hồ sơ thay người dân với giá 200.000 đồng tại hành lang Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.

Là một người có kinh nghiệm về lĩnh vực pháp luật, anh Nguyễn Văn Nam (trú huyện Mỹ Đức) cho biết, thực chất làm sổ đỏ không quá vất vả như nhiều người vẫn nghĩ. “Hiện tôi đang làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho người mua nhà của mình. Tháng trước, tôi đến đây làm hồ sơ thì một số người đề nghị tôi làm dịch vụ với chi phí 15 triệu đồng và được nhận sổ trong 1 tuần. Sau khi tìm hiểu các thủ tục hành chính, tôi đã tự tay mình đi làm. Sau khi bổ sung các giấy tờ cần thiết, tôi chỉ mất đúng 2 buổi, mỗi buổi tầm hơn 2 tiếng để hoàn thiện. Thực tế, người dân không thể nhận được sổ đỏ trong vòng 14 ngày nhưng cũng nhanh hơn trước đây”, anh Nam chia sẻ.

Đang trong quá trình làm sổ đỏ cho căn hộ chung cư của mình ở Xa La (quận Hà Đông), anh Nguyễn Văn Hòa cho biết: “Gia đình tôi có việc gấp cần thế chấp sổ đỏ vay vốn ngân hàng nên tôi trực tiếp ra Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục cấp sổ đỏ. Tại đây, tôi thấy đơn vị công khai thời gian cấp sổ đỏ trong vòng 14 ngày nên khá hài lòng. Chỉ có điều, một số người bên ngoài liên tục bảo tôi để họ kê khai hồ sơ cho chuẩn để khỏi phải làm đi làm lại, rất mất công. Xác định đây là việc quan trọng nên tôi đồng ý nghe theo lời họ và trả phí 200.000 đồng”.

Cùng chung tâm lý đó, chị Nguyễn Thị Vân ở quận Cầu Giấy cũng có mặt tại đây từ đầu giờ sáng đến gần trưa mà vẫn loay hoay chưa hoàn thiện được giấy tờ để đứng tên chính chủ căn hộ chung cư mà mình mua. Trò chuyện với chúng tôi, chị bức xúc: “Tôi mất mấy tiếng mà vẫn chưa hoàn thiện xong một số thủ tục trong tờ khai lệ phí nhà đất cho căn chung cư đã mua cách đây vài tháng. Cuối cùng vẫn phải qua “cò” nhờ người ta viết hộ với giá 200.000 đồng để họ điền thông tin vào hồ sơ thay mình”. Khi chúng tôi hỏi sao không nhờ nhân viên tại các cửa tư vấn thì chị Vân cho biết: “Tôi có nhờ nhưng họ kêu bận và yêu cầu kê theo hướng dẫn. Đến lúc nộp thì họ bảo một số chỗ viết chưa đúng nên phải làm lại”.

Theo quan sát của phóng viên, tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có từ 1 đến 2 người đàn ông ăn mặc bảnh bao luôn chèo kéo những người dân có nhu cầu cấp, đổi sổ đỏ làm dịch vụ. Sau khi giảng giải về những thủ tục phức tạp rồi khẳng định rằng phải có người quen mới lấy sổ đỏ đúng hẹn được, những người này đề nghị người dân làm qua “cò”. Thấy khách hàng từ chối thì họ quay sang đề nghị hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ với giá 200.000 đồng/lượt.

“Dẫu biết là mất thêm phí nhưng mình lại không nắm được các bước thủ tục hành chính và không được cán bộ tư vấn nên đành nhờ tới những người này để họ viết thay mình cho nhanh. Chúng tôi đã phải chạy đua với thời gian cùng những thủ tục phức tạp khi làm sổ đỏ thì giờ tốn thêm 200.000 đồng cũng phải chấp nhận”, chị Vân tặc lưỡi nói.

Cam kết sẽ dẹp “cò viết chữ”

Ngày 14/6, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội tỏ ra khá bất ngờ khi nhận thông tin phản ánh về những đối tượng chèo kéo người dân kê khai bộ hồ sơ để trục lợi. “Các anh đã đến tìm hiểu thực tế thì nắm rất rõ, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội còn khó khăn về cơ sở vật chất, diện tích chật hẹp và khối lượng công việc lớn nên nhân viên chưa chu đáo với người dân. Điều này chúng tôi sẽ từng bước chấn chỉnh. Việc triển khai cấp sổ đỏ trong vòng 14 ngày là một nỗ lực của ngành nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân đồng thời đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Còn vấn đề xuất hiện “cò” kê khai thay người dân và thu tiền là không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kiểm tra và cam kết sẽ khắc phục”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Cao Tuân–Đình Tuệ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 49 phút trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 3 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Top