Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cấp phổ thông: Học sinh được chọn môn học?

Thứ sáu, 13:39 14/12/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Theo định hướng của Bộ GD&ĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sau năm 2015, học sinh sẽ được giảm một số môn học. Riêng bậc học THPT, học sinh có quyền được lựa chọn môn học.

Cấp phổ thông: Học sinh được chọn môn học? 1

Sau năm 2015, học sinh cấp THPT nhiều khả năng sẽ được tự chọn môn học. Ảnh: Q.Anh.

Học ít môn

Thực trạng giáo dục Việt Nam hiện nay còn bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt về vấn đề SGK và chương trình học phổ thông. Tâm lý học để đi thi vẫn còn nặng nề, ngay từ tiểu học các em đã phải “cõng cặp” tới trường, rồi vùi mình vào làm bài tập về nhà. Ở bậc trung học, chương trình cũng nặng về “đọc, chép”, học sinh tất tả học thêm… Giảm tải cho học sinh không chỉ là mong muốn của các bậc phụ huynh mà cả đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, để thực hiện “mơ ước” này, chuyện không hề đơn giản.

Được Bộ GD&ĐT phân công trong Ban soạn thảo đề án cải tiến nội dung chương trình, SGK, GS Đinh Quang Báo (nguyên Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội) đề xuất: “SGK hiện nay hơi nặng, quá tải do cách dạy, cách học, cách thi cử. Theo đó, cần phải đổi mới chương trình SGK theo cách tích hợp, nghĩa là hình thành ở học sinh nội dung tri thức, năng lực tích hợp khi nhận thức, giải quyết một vấn đề khoa học hay vấn đề thực tiễn, đời sống. Có thể sẽ tích hợp môn Lịch sử, Giáo dục Công dân và Địa lý thành môn Khoa học xã hội; hay các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học trở thành môn Khoa học tự nhiên”.

Cũng theo GS Đinh Quang Báo, khi thực hiện cải tiến nội dung chương trình, SGK phải tuân thủ các nguyên tắc không phải giảm tải, cắt giảm chương trình đơn thuần mà giảm để tích hợp tốt hơn. Cụ thể: Cấp Tiểu học hiện có 11 môn học và 3 hoạt động giáo dục, sau năm 2015 có 5 môn học và 4 hoạt động giáo dục; Cấp THCS hiện có 13 môn học và 4 hoạt động giáo dục, sau năm 2015 còn 10 môn và 3 hoạt động giáo dục; Lớp 10 THPT hiện có 13 môn và 5 hoạt động giáo dục, sau năm 2015 còn 11 môn với 2 hoặc 3 chủ đề tự chọn và 3 hoạt động giáo dục; Lớp 11 và 12 hiện có 13 môn với 5 hoạt động giáo dục, sau năm 2015 còn 4 môn (Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ) và 3 môn tự chọn bắt buộc, 3 hoạt động giáo dục.

Khó cả thầy lẫn trò
 

Hội thảo Đề án đổi mới chương trình, SGK sau năm 2015 do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Hà Nội (từ ngày 10 - 12/12) có sự tham gia của chuyên gia, nhà quản lý cao cấp Việt Nam và Đan Mạch. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: “Đề án vẫn đang trong giai đoạn tích cực được chuẩn bị, sau 2015 hoặc những năm tiếp theo mới áp dụng. Khi triển khai, nơi nào đủ điều kiện sẽ làm trước. Phải xây dựng chương trình phù hợp với thực tại nhưng vẫn giữ được ổn định trong các năm tiếp theo”.

Tuy nhiên việc cải tiến nội dung chương trình, SGK của Bộ GD&ĐT với đề xuất tích hợp môn học cũng nảy sinh một số khó khăn, bất cập khi triển khai. Theo bà Đỗ Thị Minh Đức (Khoa Địa lý, ĐH Sư phạm Hà Nội): “Tôi cũng được tham khảo, tiếp xúc với nhiều giáo viên giảng dạy phổ thông ở các quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Singapore - những nước đã thực hiện chương trình tích hợp. Họ chỉ mong được ra khỏi tích hợp, bởi việc áp dụng mô hình này, cả giáo viên và học sinh đều rất mệt mỏi. Ví dụ như, môn Địa lý kiến thức đã rất dài, nhiều, nếu như dạy tích hợp thêm môn Sử, Giáo dục công dân thì càng thêm mệt. Không nên đưa môn Địa lý làm tích hợp”.

Đồng tình với việc giảm bớt môn học, ghép các môn học thành môn chung nhưng PGS Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh lại tỏ ra lo lắng với phương án của Bộ GD&ĐT. Theo PGS Văn Như Cương: “Dạy môn tích hợp, rất khó cho giáo viên để dạy được cả 2-3 môn, muốn vậy phải đào tạo lại. Viết SGK càng khó, trước nay không thành công, nhưng rất ít sai sót. Bây giờ làm tích hợp, phải tới 2-3 người ngồi lại, bàn bạc với nhau dễ phạm sai lầm, mà đã sai là sai sót lớn. Tôi nhớ, trước đây cũng có kiểu kết hợp như thế này, có thầy giáo ra bài toán: Tại Hội nghị Paris, đồng chí Phạm Văn Đồng đứng lên phát biểu tại bàn hình êlíp, độ dài… Bài toán đã không có tác dụng như ý muốn. Do đó, việc tích hợp không đơn giản như là “nhét” tất cả vào một cái hộp”.

Bộ GD&ĐT cũng đã lường trước được một số khó khăn gặp phải. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: “Việc dạy tích hợp chắc chắn khó hơn, đòi hỏi giáo viên biết vận dụng năng lực hiểu biết, kiến thức rộng và tổng hợp. Nhưng đây là yêu cầu tất yếu, dù khó cũng phải làm. Song Bộ sẽ cố gắng dựa trên điều kiện thực hiện sao cho khả thi nhất. Ghép môn chỉ là cách làm tạo điều kiện cho làm tích hợp. Cách làm này giúp giáo viên và học sinh có kiến thức hiểu biết tổng quát. Học sinh cũng sẽ được đánh giá theo cách mới dựa trên năng lực”.

Sau nhiều lần được điều chỉnh, SGK và chương trình học của bậc phổ thông lại tiếp tục được đưa ra “cải tổ”. Xã hội cũng đang trông chờ vào lần đổi mới này, liệu học sinh có thoát cảnh “nhồi nhét”, học nặng sau năm 2015?
 
Quang Anh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 4 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top