Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cặp đôi rước dâu bằng máy bay: "Chúng tôi không khoe mẽ"

Thứ sáu, 16:27 06/11/2015 | Xã hội

Cô dâu, chú rể cho biết, do nhà cả hai khá xa nhau, làm lễ sát ngày nên họ quyết định rước dâu bằng máy bay để tiết kiệm thời gian.

Mới đây, thông tin chiếc máy bay ATR 72 số hiệu VN-B237 của hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) được thuê rước dâu từ TP HCM về Cà Mau gây chú ý trên mạng xã hội. Nhóm rước dâu có 62 hành khách gồm cô dâu, chú rể, nhà trai, bạn bè và bà con thân thuộc.

Sáng 2/11, chuyến bay khởi hành 9h15 từ TP HCM, xuống sân bay Cà Mau lúc 10h. Sau đó, 11h30 cùng ngày, máy bay trở về TP HCM hoàn toàn không có khách.

Màn rước dâu tại sân bay của cặp đôi. Ảnh: NVCC.
Màn rước dâu tại sân bay của cặp đôi. Ảnh: NVCC.

 

Đa số dân mạng cho rằng, đây là màn rước dâu xa hoa và chơi trội nhất họ từng thấy. Mọi người cũng tò mò về chân dung và gia thế của cô dâu, chú rể.

Cặp đôi này cùng sinh năm 1990. Chú rể tên Tạ Minh Thiện, quê Bạc Liêu, làm tổng giám đốc một công ty chuyên về thủy sản ở tỉnh. Còn cô dâu là Nguyễn Thanh Hoàng Hằng, quê Biên Hòa, Đồng Nai, hiện làm chủ hai nhà hàng hải sản của gia đình.

Minh Thiện cho biết, chuyến bay rước dâu được thuê trọn gói với giá 200 triệu đồng. Anh khẳng định, gia đình hai bên không muốn khoe mẽ sự giàu có hay chơi trội. "Khoảng cách nhà chúng tôi khá xa, làm lễ lại sát ngày nên mọi người quyết định chọn máy bay để tiết kiệm thời gian" - anh nói.

Người thân của cô dâu, chú rể xếp hàng lên máy bay. Ảnh: NVCC.
Người thân của cô dâu, chú rể xếp hàng lên máy bay. Ảnh: NVCC.

 

Hoàng Hằng cũng cho hay, cô cảm thấy bình thường như mọi chuyến bay khác. Cô chỉ thấy thú vị hơn khi các hành khách đều là những người quen thân thuộc trong gia đình.

"Tôi và anh Thiện tình cờ quen nhau khi đi chung chuyến bay. Sau một năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định cùng xây dựng tổ ấm. Ngày rước dâu đi trên máy bay khá trùng hợp, nó sẽ là kỷ niệm khó quên của cả hai" - Hằng bày tỏ.

Lễ đính hôn của cặp đôi với những nghi thức truyền thống. Ảnh: NVCC.
Lễ đính hôn của cặp đôi với những nghi thức truyền thống. Ảnh: NVCC.

 

Theo Minh Thiện, điểm trùng hợp của anh và bà xã là từng đi du học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh ở Australia, Mỹ. Khi hoàn thành chương trình học, cả hai về nước tiếp quản công việc của gia đình.

Sau lễ cưới, Hằng dự định nhượng lại quyền tiếp quản hai nhà hàng hải sản ở Đồng Nai cho mẹ, để có nhiều thời gian phụ giúp gia đình chồng.

Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ các hình ảnh đời thường giản dị cùng gia đình, bạn bè. Đôi trẻ còn được dân mạng khen ngợi như những 9X điển hình - xinh đẹp, tài năng, biết kinh doanh.

Minh Thiện tiết lộ, mẹ anh là doanh nhân Âu Ngọc Vững, chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản xuất khẩu Âu Vững - công ty xếp thứ 11 trong số các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam. Năm 2014, doanh thu xuất khẩu của công ty này đạt 100 triệu USD (trên 2.000 tỷ đồng).

Theo Phan Trai Úc (Zing.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 14 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 31 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top