Hà Nội
23°C / 22-25°C

Căng lưới cao 10 m chặn đàn voọc cắn người

Thứ tư, 19:14 30/09/2020 | Xã hội

Đàn voọc gồm 2 đực, một cái, xuất hiện từ tháng 5, lao xuống đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và đuổi theo xe để tấn công người.


Sáng 30/9, bà Nguyễn Hồng Phương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, cho hay đã giao Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên bắc Hướng Hoá khảo sát khu vực 700 m đàn voọc Hà Tĩnh hay xuống đường để rào lưới dây cước, thay cho phương án dùng chó nghiệp vụ không được đồng ý.

Căng lưới cao 10 m chặn đàn voọc cắn người - Ảnh 1.

Nhà chức trách Quảng Trị căng lưới cao 10 m ở hai bên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, nhằm ngăn đàn voọc xuống đường cắn người. Ảnh: Hà Thương.

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên bắc Hướng Hoá khảo sát những đoạn xung yếu, có bụi rậm, voọc hay xuất hiện để rào lưới. "Lưới cao 8-10 m, dùng lưới cước hoặc dù", bà Phương cho hay. Việc khảo sát được tiến hành trong tuần này để triển khai rào lưới vào tuần tới.

Cạnh đó, lực lượng túc trực sẽ xua đuổi quyết liệt hơn, không cho voọc tiếp cận mặt đường. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị liên hệ với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), nhờ hỗ trợ phương án bắn thuốc mê.

"Vườn có phương tiện nhưng đang chờ xin giấy phép rồi sẽ khảo sát để có phương án cụ thể", bà Phương nói.

Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị, cho hay Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng không đồng ý với phương án sử dụng chó nghiệp vụ để xua đuổi voọc.

Lý do nếu đeo rọ mõm, chó chiến đấu không thể sủa được nên hiệu quả xua đuổi không cao; mặt khác voọc có thể tấn công lại theo phản xạ, gây nguy hiểm đến tính mạng của chó chiến đấu. Trong khi đó, việc tháo rọ mõm khiến chó nghiệp vụ phát hiện mục tiêu, theo lệnh của huấn luyện viên sẽ đánh bắt, tiêu diệt mục tiêu bằng các động tác cắn xé, làm chết voọc.

Căng lưới cao 10 m chặn đàn voọc cắn người - Ảnh 2.

Một con voọc lao ra đường tấn công hai người đi xe máy. Ảnh: Hà Thương.

Chủ tịch UBND xã Hướng Lập Hồ Thị Ven cho biết đàn voọc 3 con, gồm 2 đực, một cái, xuất hiện từ tháng 5. Đến tháng 7, voọc đuổi theo xe, tấn công người. Hiện 9 người đã bị tấn công, trong đó có một phụ nữ mang thai 8 tháng, 3 người phải khâu 4 mũi ở chân. Hôm 20/9, một phụ nữ ở Khe Sanh bị tấn công khiến trầy xước chân.

Bà Ven lo ngại nhất là trẻ em đi học, dù có người lớn chở nhưng vì đi xe máy nên không an toàn. Khu vực đàn voọc tấn công người là đoạn đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua thôn Cha Lỳ và đường bê tông rẽ vào thôn Sê Pu kéo dài 600-700 m.

Voọc Hà Tĩnh, hay còn gọi voọc đen Hà Tĩnh, voọc gáy trắng (tên khoa học Trachypithecus hatinhensis) được tìm thấy trong các khu rừng núi đá vôi thuộc tỉnh Quảng Bình. Loài động vật này sống theo đàn từ 2 đến 15 cá thể, nhưng cũng gặp những nhóm tới 30 cá thể, thuộc nhóm IB động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 21 phút trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 23 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 1 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 1 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 2 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 3 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Top