Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cần Giờ mưa lớn, hơn 4.000 người dân đã tới nơi tránh bão

Thứ bảy, 11:00 24/11/2018 | Xã hội

Sáng 24/11, cán bộ huyện Cần Giờ đã đến từng nhà người dân vận động đi trú bão. Đây được dự báo sẽ là nơi tâm bão Usagi đi vào, gây mưa lớn, ngập lụt trong những ngày tới.


Từ 8h sáng, mưa lớn đã đổ xuống huyện Cần Giờ. Sáng 24/11, tại xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, hơn trăm công an, bộ đội biên phòng, cán bộ xã có mặt từ rất sớm để thực hiện chỉ đạo di dời dân của huyện và TPHCM. Trước đó, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng đêm 24 và ngày 25/11, cơn bão số 9 Usagi sẽ áp sát bờ gây ảnh hưởng đến TP.HCM với sức gió từ cấp 6 đến cấp 8.

Từ 8h sáng, mưa lớn đã đổ xuống huyện Cần Giờ. Sáng 24/11, tại xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, hơn trăm công an, bộ đội biên phòng, cán bộ xã có mặt từ rất sớm để thực hiện chỉ đạo di dời dân của huyện và TPHCM. Trước đó, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng đêm 24 và ngày 25/11, cơn bão số 9 Usagi sẽ áp sát bờ gây ảnh hưởng đến TP.HCM với sức gió từ cấp 6 đến cấp 8.


Cần Giờ là huyện ven biển duy nhất của TP.HCM. Theo ghi nhận của Zing, nhiều người dân cố gắng bám trụ tại nhà nhưng khi được lực lượng chức năng giải thích đã nghiêm túc chấp hành, di dời về nơi tập kết. Dự kiến, chiều và đêm nay có mưa rất to (phổ biến 200-250 mm) và có khả năng dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên địa bàn TP.

Cần Giờ là huyện ven biển duy nhất của TP.HCM. Theo ghi nhận của Zing, nhiều người dân cố gắng bám trụ tại nhà nhưng khi được lực lượng chức năng giải thích đã nghiêm túc chấp hành, di dời về nơi tập kết. Dự kiến, chiều và đêm nay có mưa rất to (phổ biến 200-250 mm) và có khả năng dông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên địa bàn TP.


Nhiều hộ dân không có phương tiện đi lại được ôtô đến tận nơi đón, đưa về các điểm trú bão. Tổng cộng đã di dời khoảng 1.200 hộ dân (hơn 4.100 người), chằng chống trên 400 căn nhà, neo đậu an toàn 1.200 tàu bè. Đồng thời huyện này cũng huy động trên 2.000 người tham gia ứng phó với cơn bão.

Nhiều hộ dân không có phương tiện đi lại được ôtô đến tận nơi đón, đưa về các điểm trú bão. Tổng cộng đã di dời khoảng 1.200 hộ dân (hơn 4.100 người), chằng chống trên 400 căn nhà, neo đậu an toàn 1.200 tàu bè. Đồng thời huyện này cũng huy động trên 2.000 người tham gia ứng phó với cơn bão.


Tại trường THCS Cần Thạnh, hàng trăm người đã được cán bộ bố trí nơi ở, thức ăn. Trước 12h, toàn bộ người dân phải được di dời theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Tại trường THCS Cần Thạnh, hàng trăm người đã được cán bộ bố trí nơi ở, thức ăn. Trước 12h, toàn bộ người dân phải được di dời theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.


Nhiều gia đình chủ động di chuyển tới nơi tránh bão. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, từ ngày 24-26/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa rất to, Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to.

Nhiều gia đình chủ động di chuyển tới nơi tránh bão. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, từ ngày 24-26/11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận và Nam Tây Nguyên có mưa rất to, Bắc Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to.


Người dân được cung cấp nhu yếu phẩm, riêng trẻ em được phát thêm sữa. Nhiều đài quốc tế cho biết tâm bão Usagi sẽ đi vào vùng biển Vũng Tàu, Cần Giờ rồi vào đất liền khu vực giáp ranh giữa Long An và TP.HCM.

Người dân được cung cấp nhu yếu phẩm, riêng trẻ em được phát thêm sữa. Nhiều đài quốc tế cho biết tâm bão Usagi sẽ đi vào vùng biển Vũng Tàu, Cần Giờ rồi vào đất liền khu vực giáp ranh giữa Long An và TP.HCM.


Nhân viên siêu thị xúc cát vào bao để chặn mái tôn của một siêu thị. Trong thời gian xảy ra cơn bão, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 24 - 25/11. Do ảnh hưởng triều cường kết hợp với mưa lớn của hoàn lưu cơn bão số 9, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu và trên diện rộng ở khu vực hạ lưu sông Cửu Long và sông Đồng Nai - Sài Gòn.

Nhân viên siêu thị xúc cát vào bao để chặn mái tôn của một siêu thị. Trong thời gian xảy ra cơn bão, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 24 - 25/11. Do ảnh hưởng triều cường kết hợp với mưa lớn của hoàn lưu cơn bão số 9, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu và trên diện rộng ở khu vực hạ lưu sông Cửu Long và sông Đồng Nai - Sài Gòn.


Ông Nguyễn Xuân Cường , Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đã thị sát khu vực bến tàu cũng như đến các điểm trú bão để động viên hỏi thăm bà con.

Ông Nguyễn Xuân Cường , Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đã thị sát khu vực bến tàu cũng như đến các điểm trú bão để động viên hỏi thăm bà con.


Cơn bão số 9 Usagi. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Cơn bão số 9 Usagi. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Tin mới nhất về cơn bão số 9 - bão Usagi Tin mới nhất về cơn bão số 9 - bão Usagi

GiadinhNet - Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên đến cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Theo Lê Trai

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top