Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh những hố sâu khổng lồ chôn chất thải độc hại ở Sóc Sơn

Thứ bảy, 15:07 14/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Đoàn công tác của Tổng cục Môi trường đã đến hiện trường vụ chôn chất thải ở Sóc Sơn (Hà Nội) để lấy mẫu giám định và xét nghiệm độc lập.

Trao đổi với phóng viên ngày 14/12, ông Hoàng Văn Vy, Phó cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc (trưởng đoàn kiểm tra liên ngành vụ chôn chất thải ở Sóc Sơn) cho biết, Vụ Quản lý chất thải, Cục Bảo vệ môi trường miền Bắc vừa phối hợp với Sở TN&MT Hà Nội, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an TP Hà Nội, Phòng TN&MT - Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra thực địa hiện trường vụ chôn trộm chất thải ở gần núi Sú, thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn.

Cận cảnh những hố sâu khổng lồ chôn chất thải độc hại ở Sóc Sơn - Ảnh 1.

Các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu giám định độc lập để kiểm tra, xác minh việc chôn lấp chất thải nguy hại tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Trước mắt, đoàn kiểm tra lấy mẫu về giám định, phân tích. Kết quả giám định sẽ là cơ sở để đưa ra các phương án xử lý tiếp theo.

Theo ông Vy, đoàn đã chỉ định Viện Công nghệ môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng xuống lấy mẫu để giám định. Đơn vị trên sẽ lấy mẫu và đem đi giám định độc lập. Bên cạnh lấy mẫu, đoàn công tác kiểm tra phạm vi ảnh hưởng.

Cận cảnh những hố sâu khổng lồ chôn chất thải độc hại ở Sóc Sơn - Ảnh 2.
Cận cảnh những hố sâu khổng lồ chôn chất thải độc hại ở Sóc Sơn - Ảnh 3.

Để đảm bảo chất thải không ngấm vào đất, tầng nước ngầm nguy hiểm với môi trường, UBND huyện Sóc Sơn đã bố trí kinh phí dọn dẹp, vận chuyển, xử lý toàn bộ lượng chất thải đã chôn.

Phía UBND huyện Sóc Sơn vẫn thực hiện việc giám định bình thường. Sau khi có kết quả, Bộ TN&MT yêu cầu thu gom những chất thải này đưa về đơn vị có chức năng xử lý và thực hiện các bước tiếp theo.

Bên cạnh việc lấy mẫu chất thải rắn tại những hố chôn được người dân phát hiện, các cơ quan chức năng lấy cả mẫu nước để giám định độc lập.

Cận cảnh những hố sâu khổng lồ chôn chất thải độc hại ở Sóc Sơn - Ảnh 4.

Rất nhiều loại chất thải được chôn lấp tại khu vực núi Sú được người dân phát hiện cách đây nhiều tháng. Đặc biệt, khu vực bị kẻ gian chôn trộm chất thải gần trạm sản xuất, cấp nước sạch của thôn.

"Việc lấy mẫu dựa trên màu của các chất thải tại các hố, có chất thải màu đen, chất thải bùn màu trắng, mẫu đồng nhất và cả mẫu nước để kiểm tra", trưởng đoàn kiểm tra liên ngành cho biết.

Cận cảnh những hố sâu khổng lồ chôn chất thải độc hại ở Sóc Sơn - Ảnh 5.
Cận cảnh những hố sâu khổng lồ chôn chất thải độc hại ở Sóc Sơn - Ảnh 6.

Số lượng lớn chất thải nghi là hóa chất công nghiệp độc hại đóng bao được người dân đưa lên mặt đất để chờ lực lượng chức năng xử lý.

Hôm qua (13/12), Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản về việc kiểm tra, xác minh vụ việc chôn lấp chất thải nguy hại.

Văn bản nêu rõ, UBND TP nhận được phản ánh của nhân dân và thông tin báo chí về việc có đối tượng chôn lấp trái phép chất thải nguy hại tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn; nhân dân đã có đơn phản ánh tới các cơ quan chức năng của UBND huyện Sóc Sơn nhưng huyện xử lý chậm, đến nay chưa có kết quả.

Cận cảnh những hố sâu khổng lồ chôn chất thải độc hại ở Sóc Sơn - Ảnh 7.
Cận cảnh những hố sâu khổng lồ chôn chất thải độc hại ở Sóc Sơn - Ảnh 8.

Hiện trường cho thấy có đến 9 hố chôn lấp rác thải trái phép.

Chủ tịch UBND TP giao Công an thành phố chỉ đạo Cảnh sát môi trường phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cận cảnh những hố sâu khổng lồ chôn chất thải độc hại ở Sóc Sơn - Ảnh 9.

Chính quyền địa phương đã phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại những đống chất thải lạ.

Trước đó, người dân ở thôn Lai Sơn phát hiện các hố chôn rác trái phép nghi là chất thải nguy hại trong khu đất vườn của gia đình ông Đặng Văn Tư. Số lượng chất thải bị phát hiện rất lớn, được chôn dưới nhữg hố sâu chừng 3-5m và có nguy cơ ảnh hưởng tới nguồn nước ngầm và nguồn nước sinh hoạt gần đó.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 16 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top