Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cận cảnh lớp học làm mỹ phẩm handmade khiến chị em "phát cuồng"

Thứ sáu, 08:33 26/06/2015 | Xã hội

Nhiều chị em phụ nữ đã bỏ hàng triệu đồng học làm mỹ phẩm handmade. Số ít người học để tự làm mỹ phẩm để sử dụng, phần đông còn lại đều hy vọng kiếm tiền từ mặt hàng này.

Vì tính an toàn của mỹ phẩm handmade nên nhiều chị em rất ưa chuộng mặt hàng này. Vì thế những công thức "bí truyền" được đưa đến chị em qua các lớp học làm mỹ phẩm handmade.

hocmypham1

 

Thời gian gần đây, nhu cầu học làm mỹ phẩm handmade của nhiều bà nội trợ, sinh viên, nhân viên văn phòng... ở Sài Gòn ngày càng tăng. Có nhiều lớp học mỹ phẩm đều đặn khai giảng mỗi ngày. Trong ảnh là một lớp học làm mỹ phẩm ở số 47, đường Bùi Đình Túy (Q.Bình Thạnh). Lớp học ngày nào cũng có học viên đến học và đăng ký.

hocmypham2

 

Mỗi lớp học làm mỹ phẩm handmade thường chỉ có từ 4 - 10 học viên trong lớp học. Giáo viên hướng dẫn tại đây cho biết: "Lớp học son môi thường có đông người học hơn cả. Các lớp học làm kem dưỡng da, kem dưỡng mặt, làm xà phòng sữa tắm... là những khóa học chính, thu hút nhiều học viên".

hocmypham3

 

Quản lý lớp học cho biết, mỗi khoa học có hoc phí thấp nhất la 450 ngàn cho lớp học son môi trong 1 ngày (4 tiếng) và đắt nhất lên đến 8,5 triệu cho lớp học về làm kem dưỡng da, sữa rửa mặt, BB Cream... 

hocmypham4

 

Các khóa khác trung bình khoàng 4,5 triệu cho khoảng 5 ngày học (4 tiếng). "Sản phẩm học viên làm ra có giá trị thực sự với người dùng, nguyên liệu  đảm bảo an toàn nên giá thành đắt... là những yếu tố quyết định đến học phí", quản lý cho biết.

hocmypham5

 

Mỗi khóa học thường kéo dài trong vài ngày với thời gian học 4 tiếng. "Bên mình có thể linh động thời gian cho học viên nên có những người từ Hà Nội, Đà Nẵng vào thì họ có thể học nguyên 1 ngày. Hay có nhưng người bận rộn thì tuần học 1 buổi", chị Hồng Thương (giáo viên) cho biết.

hocmypham6

 

Thành phần học viên chủ yếu là phụ nữ, chiếm đến 60% các khóa học. Có những người từng kinh doanh hoặc làm trong công ty mỹ phẩm nên muốn học để hiểu biết thêm. Nhưng nhiều người muốn học để tự làm mỹ phẩm cho gia đình và kinh doanh.

hocmypham7

 

Không chỉ  có phụ nữ mà cũng có "cánh mày râu" hào hứng tham gia các lớp học. Trong ảnh, anh Nguyễn Thành Trung (27 tuổi, Q.1) chăm chú ghi chép lại các công thức chế tạo mỹ phẩm. Anh mới học được vài ngày trong lớp học làm sữa rửa mặt. "Trước kia tôi làm đại lý phân phỗi mỹ phẩm nhưng giờ muốn tự mở công ty nên theo học. Tôi sẽ học thêm những khóa học khác để hiểu biết hơn. Việc mày mò từng công thức, cách pha chế cũng rất thú vị".

hocmypham8

 

Chị Trúc Mai (32 tuổi, Q.Bình Thạnh) đang thực hiện công đoạn làm sữa rửa mặt. Chị theo học được khoảng 2 tháng, mỗi tuần một buổi với mục đích để kinh doanh mỹ phẩm. "Từ 10 năm nay, tôi nhận hàng của người khác để bán nhưng giờ lại muốn tự tay làm mỹ phẩm. Vốn thích việc làm đẹp nên khi được biết về từng lại chất, công dụng của chúng thì tôi thấy rất hứng thú".

hocmypham9

 

Các học viên đều được phát tài liệu đầy đủ để học. "Việc học này vừa dễ vừa khó, phức tạp nhất là việc phân loại, đọc tên và nhớ công thức của các loại hóa chất", chị Mai chia sẻ.

hocmypham3

 

Thường chỉ sau 1-2 buổi học là học viên có thể có thành phẩm hoàn thiên.

hocmypham4

 

Tuy nhiên, theo chị Hồng Thương, mỗi học viên có thể học 1 khóa là có thể làm ra sản phẩm hoàn thiện để bán. Ví dụ như son môi, thành phần nguyên liệu chủ yếu xuất phát từ tự nhiên nên không nguy hại và có thể dễ dàng bán. Nhưng những sản phẩm khác như kem dưỡng da, sửa rửa mặt... thì cần phải thực tập nhiều.  "Để có thể làm được mỹ phẩm kinh doanh, học viên phải trải qua ít nhất 2 khóa học cơ bản và nâng cao. Mỗi khóa kéo dài từ 15 ngày đến 2 tháng".

hocmypham5

 

Son môi và sữa rửa mặt mà người học thực hiện chỉ trong một buổi học. Sau mỗi buổi học, hầu hết các học viên đều làm ra sản phẩm và có thể mang về nhà sử dụng. "Tuy nhiên sản phẩm phải kiểm tra lại, đạt tiêu chuẩn mới được mang về nhà", chị Thương cho biết.

hocmypham4

 

Chị Dương Thị Mỹ Linh (27 tuổi, Q.3) chia sẻ: "Tôi chọn học làm các loại sửa rửa mặt, dưỡng da, làm son vì những loại này khá phổ thông. Ban đầu bạn rủ đi nên chỉ tính học cho biết. Nhưng khi mang sữa dưỡng da về nhà cho mọi người xài thử thì được mọi người ủng hộ nhiều lắm. Tôi sẽ học thêm nữa, nếu có cơ hội thì phát triển kinh doanh". 

hocmypham5

 

"Học viên học xong có thể tự làm mỹ phẩm handmade để bán, nhưng để kinh doanh bền vững, trung tâm luôn khuyên học viên của mình đăng ký mẫu sản phẩm với cơ quan quản lý, xin giấy phép sản xuất", chị Hồng Thương cho hay.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 30 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 46 phút trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Top