Hà Nội
23°C / 22-25°C

Camera trước ngực mới được trang bị cho CSGT có gì đặc biệt?

Thứ tư, 07:00 17/07/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Camera gắn trên người của các tổ trưởng tổ công tác không chỉ giám sát người vi phạm mà còn giám sát cả cán bộ chiến sĩ CSGT trong tổ công tác nếu có vi phạm.

Lực lượng CSGT trên toàn quốc vừa ra quân thực hiện tổng kiểm tra đối với ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, trong đó tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: Nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, vi phạm phần đường, làn đường, tránh vượt, dừng đỗ, chở quá số người và không đội mũ bảo hiểm.

Camera gắn ngực chuyên dụng sẽ giúp ích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Camera gắn ngực chuyên dụng sẽ giúp ích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn, Phó đội trưởng phụ trách Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, đợt cao điểm này tổ trưởng tổ công tác sẽ được gắn camera, trực tiếp giám sát đối với các trường hợp vi phạm như không nhận lỗi, “cãi chày cãi cối”, không phối hợp, chống đối tổ công tác.

Theo Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn, thực tế khi không có camera giám sát, nhiều trường hợp chống đối không chấp hành, không nhận lỗi hoặc thậm chí còn có hành vi chống đối tổ công tác.

“Camera gắn trên người của các đồng chí tổ trưởng tổ công tác không chỉ giám sát người vi phạm, mà còn giám sát cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác nếu có vi phạm”, Thiếu tá Sơn khẳng định.

Mặt trước camera gắn ngực chuyên dụng.

Mặt trước camera gắn ngực chuyên dụng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, camera trang bị cho cảnh sát giao thông Việt Nam do hãng Audax (Anh) cung cấp. Đây là hãng chuyên sản xuất camera đeo người cho các lực lượng chuyên dụng.

Mẫu camera chuyên dụng này có thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng 150 g, được thiết kế để đeo trước ngực. Theo thông tin từ hãng Audax, mẫu camera đeo ngực bản 2019 có thể chụp ảnh độ phân giải 36 megapixel, quay phim độ phân giải tối đa 2.560 x 1.080. Mặt sau của camera là màn hình 2 inch hiển thị các thông số của thiết bị.

Ở mặt trước của camera là nút bấm quay phim và các cảm biến hồng ngoại. Nhờ có cảm biến này, thiết bị này có thể quay phim vào ban đêm. Nó cũng có thể chống chọi bụi, nước, đáp ứng tiêu chuẩn IP67. GPS được tích hợp để ghi nhận lại dữ liệu vị trí khi quay phim. Viên pin 3.200 mAh đáp ứng thời gian quay phim khoảng 8 giờ.

Được biết, camera này có bộ nhớ trong lên tới 64 GB nên có thể ghi trọn vẹn toàn bộ quá trình làm việc của CSGT. Tuy nhiên, camera không sử dụng thẻ nhớ, đảm bảo an toàn cho dữ liệu.

Mặt sau của camera chuyên dụng.

Mặt sau của camera chuyên dụng.

Theo hãng sản xuất, dữ liệu lưu trong máy chỉ có thể lấy ra khi sử dụng kết nối USB. Việc xóa video cũng chỉ được thực hiện khi kết nối vào máy tính. Tất cả những thao tác can thiệp dữ liệu như sao chép, xóa video thông qua máy tính đều được bảo vệ bằng mật khẩu. Ngoài ra, camera còn có kết nối không dây với trung tâm chỉ huy để có thể truyền hình ảnh trực tiếp.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục phó Cục CSGT cho biết, kế hoạch được thực hiện từ 15/7 đến hết ngày 14/8 và chia thành 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 15/7 đến hết ngày 29/7; đợt 2 từ ngày 30/7 đến hết ngày 14/8.

Trong thời gian này, CSGT sẽ tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như: nồng độ cồn, ma tuý, đi sai phần đường, làn đường...

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top