Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Cam Vinh bày bán trên thị trường thời điểm này chỉ là giả mạo"

Thứ bảy, 06:00 11/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Nhắc đến cam, người tiêu dùng thường nghĩ ngay đến thương hiệu cam Vinh (Nghệ An).

"Cam Vinh bày bán trên thị trường thời điểm này chỉ là giả mạo" 1

Ông Từ Kim.

Giống cam này ngon, ngọt, có những hương vị đặc trưng riêng mà ở nơi khác không có được. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi cùng PV Báo Gia đình và Xã hội Cuối tuần, ông Từ Kim (Trưởng phòng Trồng trọt – sở Nông nghiệp và phát triển nông thông Nghệ An) cho biết, toàn bộ cam Vinh đã thu hoạch hết từ tháng 1/2013.

Gần chục năm trở lại đây, giống cam được trồng phổ biến nhiều hơn cả là giống Valencia Olinda (viết tắt là V2). Ông Lê Huy Dũng, người đã làm luận án tiến sĩ về giống cam này cho biết: “Từ năm 2005 diện tích cam Nghệ An, mà chủ yếu ở trên vùng đất Phủ Quỳ (thuộc hai huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp) là 2.180 ha, hầu hết là giống cam V2. Sau gần chục năm trồng đại trà tại vùng đất Bazan Phủ Quỳ, giống cam này đã thể hiện những ưu điểm nổi bật, phù hợp với điều kiện thổ những, khí hậu nơi đây. Bên cạnh đó, giống cam V2 là loại cam ngọt chín muộn, khả năng thích nghi rộng”.

Trong các loại giống cam trên thì cam Xã Đoài được xem là “nữ hoàng” của các loại cam. Cam được trồng chủ yếu tại một số xã Hưng Trung, Nghi Diên, Nghi Hoa thuộc ranh giới hai huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc. Thế nhưng, Nghi Diên được xem là nơi sản sinh ra giống cam Xã Đoài chất lượng nhất. Giống cam này quý đến mức tất cả những cây cam trong vườn đều được các thương lái và khách hàng đến đặt cọc ngay tại vườn khi đang còn xanh. Do vậy, việc đưa cam Xã Đoài ra thị trường bán như những giống cam khác là không thể có.

Tại Nghệ An, vùng đất được mệnh danh là “vương quốc” cam trên núi, những vườn cam quy mô như ở xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp đã được người dân phát triển. Đây là nơi trồng nhiều cam nhất và cũng là nơi cho năng suất cao nhất tỉnh. Cây cam với giá trị kinh tế cao đã mang lại cho nhiều hộ nông dân ở đây thu nhập hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỉ đồng mỗi năm. Ông Nguyễn Đình Đồng, đội 2, xóm Minh Hồ cho hay, cây cam được trồng ở đây từ những thập niên 60 của thế kỷ trước và cũng đã trải qua nhiều thăng trầm. Nếu như những năm 1979-1989 được xác định là thời kỳ "hoàng kim" khi diện tích trồng cam ở đây lên đến 500ha và có sản lượng hàng nghìn tấn, thì năm 1994, diện tích cây cam ở Minh Hợp chỉ còn khoảng 50ha và tưởng chừng sẽ bị xóa sổ. Thế nhưng trong những năm gần đây, diện tích cam ở địa phương phát triển trở lại nhanh chóng. Ông cho biết, khoảng thời gian trước Tết là thời điểm cam được thu hoạch nhiều nhất.

Ông Từ Kim, Trưởng phòng Trồng trọt - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An cho biết: “Hiện nay, diện tích cam Vinh có khoảng 1700 ha, tập trung chủ yếu ở miền Tây Nghệ An. Trung bình mỗi năm đạt năng suất khoảng 10 tấn/ha, cam được thu hoạch đại trà từ tháng 10 năm trước cho đến tháng 1 năm sau. Do vậy, tại thời điểm này không hề có cam Vinh, vì vậy việc trên thị trường có bày bán thương hiệu cam này thì chắc chắn đó không phải là cam Vinh”.

Được biết, năm 2011 thương hiệu cam Vinh được cấp chỉ dẫn địa lý và được Bộ Khoa học Công nghệ cùng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp triển khai dự án phát triển thương hiệu cam Vinh. Hiện nay thương hiệu cam Vinh ngày càng có vị trí cao trên thị trường cam Việt Nam.
Kim Long
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 41 phút trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 58 phút trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 3 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 3 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top