Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cấm dạy thêm núp bóng dạy kỹ năng sống

Thứ sáu, 10:00 16/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Không được lợi dụng hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa để vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

Đây là nội dung quan trọng trong Dự thảo Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Bộ GD&ĐT vừa công bố.

Dự thảo cũng nêu rõ để đủ điều kiện tổ chức hoạt động, cơ sở cần đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, giáo trình, tài liệu phục vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Khi tổ chức các hoạt động ngoài trời phải đảm bảo an toàn về tính mạng và các quyền lợi hợp pháp về vật chất, tinh thần cho người học, người dạy.         

Q.Anh

Trường học dạy phòng, chống tham nhũng

Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn các sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ, TCCN chỉ đạo và tổ chức đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy từ năm học 2013-2014.

Cụ thể, đối với cấp THPT, lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng vào môn học giáo dục công dân với thời lượng là 6 tiết. Đối với TCCN: giảng dạy 4 tiết trong môn học Pháp luật. Đối với các trường ĐH, CĐ nội dung được tích hợp, lồng ghép vào môn học Pháp luật đại cương hoặc môn học khác phù hợp với thời lượng 5 tiết. Các trường cần lựa chọn đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào các hoạt động ngoại khóa phù hợp với đặc thù của từng cấp học.

Q.Huy

Xây dựng khung trình độ quốc gia

Ngày 15/8, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Xây dựng khung trình độ quốc gia do Hội đồng Anh phối hợp tổ chức cùng Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH tổ chức. Tại hội nghị, ông Hoàng Ngọc Vinh, đại diện Bộ GD&ĐT công bố 2 phương án dự kiến cấu trúc khung trình độ quốc gia.

Phương án 1, giáo dục ĐH: tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân ĐH; giáo dục nghề nghiệp: CĐ (CĐ nghề, CĐ-2 năm sau trung học), trung cấp (trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, 3 năm sau THCS), sơ cấp (4 trình độ từ sơ cấp 1 đến sơ cấp 4).

Phương án 2, giáo dục ĐH: tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân ĐH, CĐ B (2-3 năm); giáo dục nghề nghiệp: CĐ A (CĐ nghề 2 năm sau trung học), trung cấp (trung cấp nghề, TCCN, 3 năm sau THCS), sơ cấp (4 trình độ từ sơ cấp 1 đến sơ cấp 4).

Q.Anh

Hà Nội thành lập mới 25 trường học

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học mới 2013-2014, toàn thành phố sẽ có 1,59 triệu học sinh các cấp, tăng gần 66.000 học sinh so với năm học trước. Để chuẩn bị cho năm học mới, Hà Nội đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thành lập mới 25 trường, xây mới 15 trường với kinh phí 483,6 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học mới thành phố sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trường, lớp; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Chú trọng thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các khu vực, quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng trường học đạt chuẩn, tạo điều kiện để thầy và trò được dạy - học trong môi trường tốt nhất.     

T.Hằng

Hỗ trợ thí sinh dự Olympic Hóa học quốc tế 2014

Liên Bộ Tài chính –GD&ĐT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 năm 2014 tại Việt Nam.

Theo đó, đối với các thí sinh tham dự kỳ thi, mức chi tiền ăn nghỉ tối đa không quá 900.000 đồng/người/ngày trong thời gian tham dự kỳ thi. Mức chi này cũng được áp dụng cho cán bộ, thư ký, phụ trách viên, do yêu cầu của công việc được Ban tổ chức bố trí ăn nghỉ cùng với nơi của học sinh dự thi trong quá trình tổ chức thi Olympic. Đối với khách mời quốc tế, trưởng đoàn, mức tiền ăn nghỉ tối đa không quá 2.800.000 đồng/người/ngày.      

N.Huy

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top