Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các nhà hảo tâm không kìm được nước mắt khi bé trai mắc bệnh đầu to qua đời

Thứ ba, 14:54 28/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet – Bé Bùi Trung Đoàn đã ra đi mãi mãi sau quãng thời gian ngắn chống chọi với căn bệnh não úng thủy.

Nhiều người xót thương khi nghe tin bé Bùi Trung Đoàn, 13 tháng tuổi (làng Chầm, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) đã qua đời vào rạng sáng ngày 27/11.

Chị Lan Anh (28 tuổi, đang sống ở Thanh Hóa), một trong những "Mạnh Thường Quân" đã đồng hành cùng gia đình bé Đoàn từ những ngày đầu chữa bệnh.

Chị cho biết: “Tôi cũng với vừa biết tin bé Đoàn mất nhưng đường xá xa xôi, bận việc nên tôi không vào chia buồn cùng gia đình được. Dù không cùng máu mủ ruột già nhưng khi nghe tin bé qua đời tôi rất đau buồn, không kìm nổi nước mắt. Tôi mong cháu yên nghỉ”.

Chị Lan Anh cho biết thêm, cách đây 1 tuần chị đến nhà thăm bé thì thấy đầu bé chảy mủ.


Bé Bùi Trung Đoàn. Ảnh: NT

Bé Bùi Trung Đoàn. Ảnh: NT

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Văn Tuất, Chủ tịch UBND xã Phùng Giáo cho biết: “Biết tin bé qua đời, chính quyền xã, Hội Chữ Thập đỏ huyện cũng xuống chia buồn cùng gia đình. Bé Đoàn đã được gia đình chôn cất vào sáng 27/11.

Xét về tình cảm, mọi người đều rất thương xót trước sự ra đi của bé. Gia đình của bé thuộc diện rất khó khăn. Chúng tôi cũng an ủi, động viên gia đình về tinh thần để sớm ổn định cuộc sống”.

Cách đây hơn 1 tháng, thông tin về bé Bùi Trung Đoàn, 13 tháng tuổi, có mái tóc lưa thưa, da đầu căng mọng, hiện rõ đường gân, mạch máu khiến nhiều người xót xa. Theo thông tin từ phía gia đình, họ ước lượng đầu bé nặng 15kg. Vì mắc bệnh não úng thủy nên đầu bé to một cách bất thường.

Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận trường hợp bé Bùi Trung Đoàn nhập viện trong tình trạng đầu úng thủy nặng, chỉ nằm một chỗ. Được biết, mặc dù mắc bệnh nhưng bé Đoàn có nhận thức bình thường. Bé nhận biết được người thân và người lạ, bé cũng biết gọi bập mẹ tiếng “mẹ”.

Ông Trương Mai Hồng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, não của bệnh nhi hiện nay nhiều nước. Não nhiều nước khiến mặt bé sụt mắt, dịch tai chảy ra ngoài, bệnh nhi có thể tử vong nếu não bị vỡ ra, tình trạng sức khỏe của bé chỉ kéo dài được trong thời gian ngắn.


Bé Bùi Trung Đoàn đã ra đi mãi mãi sau quãng thời gian ngắn chống chọi với căn bệnh não úng thủy. Ảnh: Facebook

Bé Bùi Trung Đoàn đã ra đi mãi mãi sau quãng thời gian ngắn chống chọi với căn bệnh não úng thủy. Ảnh: Facebook

Ngày đón chào bé Bùi Trung Đoàn chào đời mọi người vẫn nghĩ đó là một cậu bé khỏe mạnh mặc dù bên thái dương mọc lên 2 nốt mà mẹ bé không biết mô tả để người nghe hình dung như thế nào.

Chị Bùi Thị Hoa (18 tuổi, mẹ bé) cho biết, khi tròn 3 tháng thì đầu em to dần lên, ban đêm khi cầm đèn pin soi vào đầu thấy trong đầu như có nước.

Trước đây, gia đình đã đưa bé đi khám, các bác sĩ giới thiệu lên tuyến trên. Nhưng kinh tế gia đình khó khăn nên chị Hoa không đưa con đi. Cũng từ ngày nhận tin con trai bị bệnh, gia đình bên nội tỏ ý oán trách và buông lời lẽ không dễ nghe. Buồn tủi, Hoa ôm con về nhà mẹ đẻ.

Khi biết được hoàn cảnh của bé Đoàn khó khăn, nhiều "Mạnh Thường Quân" đã vận động, kêu gọi tiền ủng hộ và nhờ bác sĩ bên Singapore xem bệnh án với mong muốn bé được sang Singapore chữa bệnh. Tuy nhiên, gia đình quyết định không đưa con đi mà để ở nhà để người thân chăm sóc.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 25 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top