Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cả nước tưng bừng các hoạt động chào mừng Quốc khánh

Thứ bảy, 07:30 02/09/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Nhân kỉ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2017), nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc...


Khẩu hiệu lớn đặt bên Hồ Gươm chào mừng Quốc Khánh.     Ảnh: X.L

Khẩu hiệu lớn đặt bên Hồ Gươm chào mừng Quốc Khánh. Ảnh: X.L

Hà Nội, trên tất cả các phố phường, người dân đã treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày Quốc khánh. Tối 31/8, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với Nhà Văn hóa học sinh sinh viên Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật “Tự hào Việt Nam”. Còn đêm 1/9, chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ Việt Nam” được tổ chức long trọng tại Nhà hát lớn và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1.

Trong dịp này, Sở Văn hóa - Thể thao đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật vào hai ngày 2 - 3/9 tại 30 quận, huyện, thị xã của Thủ đô. Theo đó, ngày 2/9, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ diễn ra tại nhiều sân khấu, trung tâm văn hóa, khu dân cư. Cụ thể, ở trung tâm quận Ba Đình là chương trình ca ngợi quê hương, đất nước do Trung tâm Văn hóa thành phố, CLB Hoa Sữa tổ chức. Tại quận Bắc Từ Liêm là chương trình biểu diễn các trích đoạn chèo nổi tiếng của Nhà hát Chèo Hà Nội. Trung tâm quận Cầu Giấy có chương trình ca múa của Đoàn Văn công quân khu 2. Tại tượng đài Quang Trung (quận Đống Đa) là chương trình biểu diễn của Trung tâm Văn hóa thành phố. Tại trung tâm quận Hà Đông sẽ là chương trình tân cổ, chùm hài kịch ngắn của Nhà hát Cải lương Hà Nội. Ở các quận Long Biên, Tây Hồ, Hoàng Mai là chương trình ca múa nhạc với những ca khúc cách mạng, ngợi ca quê hương, đất nước. Ngày 3/9, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiếp tục diễn ra ở những quận, huyện là Ba Đình, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Chương Mỹ, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa.

Đặc biệt, vào hồi 14h ngày 2/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra chương trình Hoà nhạc quốc gia "Điều còn mãi". Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Ngô Hoàng Quân, NSND Trần Thị Mơ, NSƯT Bùi Lệ Chi, ca sĩ Trọng Tấn, Đăng Dương, Lan Anh...Tham gia phối khí chương trình là hai nhạc sĩ nổi tiếng: Đỗ Hồng Quân và Trần Mạnh Hùng. Ngoài ra, từ nay cho đến hết ngày 3/9, tại Trung tâm Thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm) sẽ diễn ra triển lãm ảnh “Film & Hà Nội”. Triển lãm thiệu 100 tác phẩm của gần 30 tác giả chuyên và không chuyên, với các chủ đề: Phong cảnh, đời sống văn hóa, con người, sinh hoạt đời thường và văn hóa nghệ thuật.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, từ ngày 31/8 đến ngày 10/9, Ban tổ chức các ngày Lễ lớn Thành phố tổ chức triển lãm ảnh chủ đề “Phát huy thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”. Triển lãm diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lý Tự Trọng – Pasteur. Triển lãm giới thiệu 84 ảnh khái quát hoàn cảnh lịch sử và các phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân ta diễn ra liên tục từ sau ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 với đỉnh cao là Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Quá trình lãnh đạo và giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc. Cùng đó, triển lãm tại đường Lý Tự Trọng – Pasteur có chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển – hội nhập”, trưng bày 134 ảnh giới thiệu đến với đông đảo người dân thành phố, là những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội của TP HCM trong những năm gần đây, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển chung của đất nước.

Tại thành phố Đà Nẵng, dịp lễ này cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, du lịch hấp dẫn phục vụ người dân và du khách. Theo đó, từ 31/8 đến 9/9, triển lãm “Kỷ vật lịch sử Công an Nhân dân - Dấu ấn thời gian” được tổ chức tại tiền sảnh Bảo tàng Đà Nẵng (24 Trần Phú). Triển lãm giới thiệu đến công chúng 13 bộ sưu tập với 360 kỷ vật tiêu biểu phản ánh sinh động quá trình công tác, chiến đấu của lực lượng Công an.

Trong các tối từ ngày 1 đến ngày 3/9, thành phố Đà Nẵng còn tổ chức hàng loạt chương trình nghệ thuật ca ngợi quê hương, đất nước như: Chương trình “Đất nước- Tình yêu” do Liên đoàn Lao động thành phố và Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp UBND quận Liên Chiểu tổ chức tối 1/9, tại quảng trường trước UBND quận Liên Chiểu; Chương trình “Tình ca đất nước” do Nhà hát Trưng Vương thực hiện tối 2/9 tại quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương v.v...

Minh Anh - PT

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 54 phút trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Video: Khoảnh khắc ô tô 'điên' tông loạt xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con sau khi đổ xăng thì bất ngờ "mất lái" tông trúng nhiều xe máy đang dừng gần đó và chỉ dừng lại sau khi húc đổ một trụ bơm xăng.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 3 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 4 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 6 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Top