Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh

Chủ nhật, 07:57 18/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Chương trình tang lễ 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 bắt đầu sáng nay, 18/10 tại Nhà tang lễ bệnh viện Quân uy tại thành phố Huế.

Trước lễ viếng chính thức, 6h20 sáng nay, thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, gặp gỡ động viên thân nhân các liệt sĩ. Ông đến từng bàn, bắt tay thăm hỏi từng người. Gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân 13 liệt sĩ, ông nói "những mất mát này không gì bù đắp được" và mong các gia đình nén nỗi đau để chu toàn hậu sự.   

Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 1.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa đến viếng.

Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi vòng hoa kính viếng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nói đây là những mất mát to lớn của Đảng, Nhà nước, Quân khu 4 và thân nhân các liệt sĩ. "Chúng tôi đã huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm, nhưng kết quả mang lại thật xót thương vô cùng", tướng Giang xúc động nói.

Tướng Giang cho hay khi nghe tin, ông đã liên hệ trực tiếp với Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nắm tình hình, đồng thời chỉ đạo các lực lượng quân đội điều đồng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng những phương tiện hiện đại, kể cả máy bay trực thăng để tìm kiếm. Nhưng kết quả là chỉ tìm kiếm được những người chiến sĩ đã hy sinh."Một lần nữa, tôi xin chia buồn đến gia đình, thân nhân các liệt sĩ. Chúng tôi sẽ tiếp tục gấp rút triển khai tìm kiếm những người bị nạn, khắc phục hậu quả tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3", thứ trưởng nói.

Về phía Bộ Chính trị và Chính phủ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi vòng hoa kính viếng.

Bắt đầu từ 7h20 sáng nay, các đoàn viếng lần lượt vào hội trường nhà tang lễ thắp hương tiễn biệt 13 chiến sĩ. Mở đầu lễ viếng là đoàn do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu.

Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 3.
 
Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 4.
Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 5.

Sân trước nhà tang lễ, các đoàn chuẩn bị vào viếng 13 chiến sỹ hi sinh.

Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 6.
Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 7.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn cán bộ vào viếng.


Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 8.

Phó Thủ tướng ghi sổ tang, tưởng nhớ 13 chiến sỹ hi sinh.


Tại khu vực nhà tang lễ, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chia buồn sâu sắc đến gia đình người thân cán bộ, chiến sĩ.

"Vợ của một số đồng chí liệt sĩ được tuyển vào làm quân nhân chuyên nghiệp để phục vụ quân đội. Cần thấu tình đạt lý để làm vơi đi nỗi đau này. Quân đội sẽ làm hết mình vì nhân dân, vì sự trường tồn đất nước này" - Tướng Bình nói.

Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 9.
Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 10.
Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 11.
Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 12.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chia buồn sâu sắc đến gia đình người thân cán bộ, chiến sĩ.

Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 13.
Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 14.

Phát biểu tại tang lễ, ông Hoàng Minh Đệ, bố vợ liệt sĩ Trần Minh Hải đề nghị, ngoài 3 vợ của 3 cán bộ được nhận vào làm quân nhân, đề nghị phía quân đội tạo điều kiện giúp việc làm cho vợ những chiến sĩ còn lại chưa có việc làm, cho con cháu các anh yên tâm học tập và phục vụ sự nghiệp quân đội.

Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 15.

Bố vợ liệt sỹ Trần Minh Hải phát biểu tại lễ tang.

 

"Chúng tôi là cựu chiến binh, con chúng tôi là liệt sĩ, cháu chắt chúng tôi sẽ cả đời vì sự nghiệp của nhân dân, Tổ quốc", ông nói và bày tỏ lòng biết ơn khi ba người vợ liệt sĩ được tạo điều kiện làm việc trong quân đội.


Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 16.

Các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, tỉnh Thừa Thiên Huế chuẩn bị vào viếng.


Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 17.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn vào viếng.

Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 18.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn các cơ quan Trung ương

Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 19.

Cán bộ, người dân Thừa Thiên Huế khóc nức nở khi đi qua linh cửu ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền. Đoàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Võ Văn Vui, Bí thư Huyện ủy vào viếng. Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện này đã hy sinh trong đoàn cán bộ, chiến sĩ đi cứu hộ ở Rào Trăng 3.

Sau lễ tang gần bốn tiếng, Ban tổ chức đọc điếu văn tóm tắt bối cảnh hy sinh của 13 cán bộ, khẳng định "cứu giúp nhân dân là nhiệm vụ chiến đấu của bộ đội trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim của người lính". 13 liệt sĩ hy sinh là sự mất mát vô cùng to lớn của quân đội, của chính quyền Thừa Thiên Huế, gia đình và của nhân dân.

Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 20.

Điểm lại quá trình công tác của 13 cán bộ, Tư lệnh quân khu 4, Trung tướng Nguyên Doãn Anh khẳng định, những hoài bão trong sự nghiệp và ý nguyện trong cuộc sống của các liệt sĩ sẽ được tiếp tục thực hiện bằng sự nỗ lực cao nhất của tất cả chiến sĩ và nhân dân. "Với mệnh lệnh từ trái tim, luôn sẵn sàng có mặt ở nơi hiểm nguy để cứu giúp nhân dân là hành động cao đẹp, thể hiện sâu sắc phẩm chất sáng ngời và bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ".

Linh cữu của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4 được đưa ra đầu tiên. Theo nguyện vọng của gia đình, tướng Man sẽ được đưa về quê nhà Quảng Bình.

Các liệt sĩ khác cũng được đưa về tại các địa phương Nghệ An, Thừa Thiên Huế... để gia đình tổ chức tang lễ riêng theo tập tục địa phương, để họ hàng, làng xóm được chào từ biệt con em quê nhà lần cuối.

Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 21.

Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 22.

Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 23.

Sau lễ truy điệu, các cán bộ, chiến sỹ hi sinh được đưa về quê nhà, trên hành trình sau cùng tới nơi an táng.


Lễ tang được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, Cục Hậu cần (Quân khu 4) đóng tại đường Mang Cá, TP Huế trong ngày 18/10.

Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 24.

Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, Cục Hậu cần (Quân khu 4) nơi đang đặt 13 linh cửu cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu hộ Rào Trăng 3


Thời gian tổ chức lễ viếng từ 7h-11h ngày 18/10; lễ truy điệu từ 11h-12h cùng ngày; từ 12h là lễ di quan về các địa phương. Chương trình tang lễ từng Liệt sĩ do mỗi địa phương tự chủ động.

Chân dung 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng

Hành trình sau cùng về với đất mẹ của 13 cán bộ, chiến sỹ hi sinh - Ảnh 25.


Ngày 16/10, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1594/QĐ-TTg cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 13 đồng chí hy sinh khi đang thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cùng ngày, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1430/TTr – TTg ngày 16/10/2020, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho: Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng Phòng Thông tin – Tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong ngày 16/10, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã quyết định truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 13 liệt sĩ.

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 3 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top