Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cả nước sẵn sàng cho ngày hội của non sông

Thứ bảy, 07:10 22/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 23/5 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đây là dịp để người dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân...

Cả nước sẵn sàng cho ngày hội của non sông - Ảnh 1.

Cả nước đã sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Lê Bảo

Các địa phương quyết tâm dù dịch COVID-19 phức tạp

Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đến thời điểm hiện tại tất cả các địa phương đều quyết tâm hoàn thành bầu cử đúng thời gian, kể cả các địa phương đang gặp khó khăn do dịch COVID-19 bùng phát như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng… Trong đó, công tác nhân sự đã được chuẩn bị đúng quy trình và tiến hành chặt chẽ theo từng bước, nhằm lựa chọn ra những ứng cử viên phù hợp, có năng lực và đủ phẩm chất để đảm đương những công việc và trọng trách được giao.

Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã có Văn bản số 187/TT-UBBC đề nghị Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh tổ chức bầu cử sớm tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc TP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình. Trước đề nghị trên, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh về việc cho phép một số khu vực bỏ phiếu tại TP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm hơn 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc, cụ thể là ngày 22/5/2021.

Để công tác bầu cử an toàn, đạt hiệu quả cao trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Công văn yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các cấp; Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh, cấp huyện; các Sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch và lực lượng làm nhiệm vụ bầu cử. Lực lượng làm công tác bầu cử gồm: Thành viên Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh, cấp huyện; thành viên Ban Chỉ đạo và Ban Bầu cử cấp xã, Tổ bầu cử cấp thôn.

TP Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương dịch COVID-19 bùng phát mạnh, nhưng công tác bầu cử luôn được các cấp, các ngành quan tâm sát sao. Mới đây, ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tập trung kiểm tra kỹ lưỡng công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, từ việc phát thẻ cử tri, rà soát tình hình biến động cử tri đến công tác chuẩn bị phiếu, hòm phiếu, hòm phiếu phụ... Ông Lê Minh Trung yêu cầu lưu ý việc phân chia khung thời gian cho cử tri đi bầu cử nhằm bảo đảm công tác phòng, chống COVID-19, song phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri bỏ phiếu. Căn cứ vào điều kiện thực tế để có phương án linh động, không áp dụng cứng nhắc, thụ động dẫn đến những sai sót không đáng có.

Lựa chọn những đại biểu ưu tú

Cả nước sẵn sàng cho ngày hội của non sông - Ảnh 2.

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Bùi Văn Cường cho biết, theo thống kê, toàn quốc có 69.198.594 cử tri với 84.767 khu vực bỏ phiếu. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, theo chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các địa phương đã rà soát, cập nhật bổ sung danh sách cử tri, có các phương án xử lý, bảo đảm tất cả các cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.

Chia sẻ với PV, đại biểu Quốc hội Lê Công Nhường (đoàn Bình Định) kỳ vọng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhân dân sẽ lựa chọn được những đại biểu ưu tú, xứng đáng để đại diện cho cử tri giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống; đồng thời góp phần đưa Việt Nam trở thành một đất nước hùng cường. Theo đó, đại biểu trong nhiệm kỳ tới phải là người có tâm, có tầm, có bản lĩnh, trí tuệ và sáng tạo trong công việc.

Theo ông Lê Công Nhường, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội nên chú trọng hơn đến công tác lập pháp như hoàn thiện lại các cơ chế pháp luật, bộ luật gắn liền với đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, cần tăng cường giám sát những vấn đề nổi cộm trong cuộc sống của nhân dân để có giải pháp kịp thời xử lý.

Tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với Bộ Y tế, Thủ tướng yêu cầu thường xuyên cập nhật, đánh giá, dự báo tình hình dịch COVID-19; bổ sung các phương án, giải pháp phù hợp sẵn sàng kịp thời ứng phó các tình huống trong phòng chống dịch COVID-19 phục vụ cuộc bầu cử, bảo đảm an toàn, hiệu quả; hướng dẫn giải đáp kịp thời các vướng mắc của địa phương; thành lập Tổ công tác thường trực từ ngày 18/5 đến khi kết thúc bầu cử để tiếp nhận, phản hồi thông tin liên quan đến công tác y tế; phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương.

Trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa kịp thời từ xa, từ sớm, từ cơ sở, ngay khi mới manh nha mọi âm mưu, hoạt động chống phá. Các cán bộ chiến sĩ công an tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, kể cả khi an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quá trình bảo đảm an ninh, trật tự công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đã chủ động đẩy lùi các nguy cơ, điều kiện, các yếu tố tiềm ẩn phát sinh vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top