Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cả nước để Quốc tang tưởng nhớ Thủ tướng Phan Văn Khải

Thứ ba, 08:56 20/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Hôm nay (20/3) cả nước bắt đầu hai ngày (ngày 20 và ngày 21/3) Quốc tang tưởng nhớ Cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Trong hai ngày Quốc tang, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí.


Lễ viếng Cố Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang từ sáng ngày 20/3.     Ảnh: Văn Dũng

Lễ viếng Cố Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang từ sáng ngày 20/3. Ảnh: Văn Dũng

Lễ viếng bắt đầu lúc 8h sáng nay

Theo thông báo, linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được quàn tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh (TPHCM). Lễ viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất TPHCM, bắt đầu từ 8 giờ, ngày 20/3 đến hết ngày 21/3. Lễ truy điệu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức trọng thể lúc 7 giờ 30 phút, ngày 22/3 tại hội trường Thống Nhất, TPHCM. Lễ an táng lúc 11 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM. Cùng thời gian này, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình (Hà Nội) cũng diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại TPHCM và tại Hà Nội.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQVN đã công bố thông tin tổ chức tang lễ cố Thủ tướng Phan Văn Khải theo nghi thức Quốc tang. Cũng theo thông báo này, cố Thủ tướng Phan Văn Khải, sinh ngày 25/12/1933; quê quán xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM; thường trú tại số nhà 24 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, TP HCM; đồng chí tham gia cách mạng năm 1947, vào Đảng CSVN ngày 15/7/1959. Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 1 giờ 30 phút, ngày 17/3/2018 (tức ngày 1 tháng 2 năm Mậu Tuất), tại nhà riêng xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM. Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Đồng chí mất đi là một tổn thất đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Hà Nội quán triệt chấp hành nghi thức Quốc tang

Tại Hà Nội, ngày 19/3, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 1129/UBND-KGVX về lễ tang đồng chí Phan Văn Khải. Công văn nêu rõ, thực hiện thông báo số 106/TB-VPCP ngày 18/3/2018, công văn số 2481/VPCP-TCCB và công điện hỏa tốc của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức lễ tang tại cuộc họp phân công tổ chức, phục vụ lễ tang và tham dự lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND quận Ba Đình, các đơn vị liên quan thuộc thành phố phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đảm bảo an ninh, an toàn và bảo đảm giao thông phục vụ lễ viếng tại Trung tâm hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức treo cờ rủ tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tổ chức lễ Quốc tang; ngừng các hoạt động vui chơi giải trí từ ngày 20/3 đến hết ngày 21/3 theo nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Cùng ngày, thực hiện chỉ đạo này, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông báo khẩn gửi các đơn vị liên quan để quán triệt thực hiện. Sáng 19/3, trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết vừa nhận được văn bản chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và cho quán triệt thực hiện ngay. Phòng Chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan treo cờ rủ, ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí. Các nhà trường được yêu cầu không tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động ngoại khóa trong và ngoài nhà trường từ ngày 20-21/3.

Nhà lãnh đạo có tư duy vượt trước thời đại

Ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM nói về Cố Thủ tướng Phan Văn Khải: “Sau 59 năm tham gia hoạt động cách mạng, với hai nhiệm kỳ giữ trọng trách là người đứng đầu Chính phủ, cùng với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị chèo lái vận mệnh quốc gia, Anh Sáu rời khỏi chính trường về điền viên tại quê nhà xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Thời gian nghỉ hưu, Anh Sáu luôn tập trung chăm lo những việc mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Anh Sáu chủ trì đề xuất ý tưởng và cùng tham gia vào công trình xây dựng Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Ðịnh từ khi có Ðảng đến ngày thống nhất đất nước, non sông thu về một mối… Nói về Anh Sáu không biết bao nhiêu giấy bút, lời văn cho đủ. Chỉ có thể nói ngắn gọn rằng, đó là một nhà lãnh đạo tài ba, với tư duy vượt trước thời đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng, hết sức lo toan cho cuộc sống của nhân dân; một người con ưu tú hồn hậu chân tình của dân tộc, của Nam Bộ, Sài Gòn-Gia Ðịnh - TP Hồ Chí Minh”.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 3 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top