Hà Nội
23°C / 22-25°C

Buôn làng nhiều “không” giữa Tây Nguyên

Thứ hai, 15:39 19/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Được thành lập từ năm 2011, tuy nhiên đến nay, buôn Đăk Sar (xã Đăk Nuê, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk) vẫn chưa được đầu tư các hạng mục công trình phục vụ vấn đề dân sinh như: Điện, đường, chợ, trạm và đặc biệt là nguồn nước sạch. Bên cạnh đó, nhiều người dân còn không có chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu. Thậm chí, tới giấy khai sinh cho trẻ cũng không.

Khó khăn bủa vây

Nhiều năm nay, buôn làng Đăk Sar được người ta gọi với cái tên “buôn làng nhiều không” của Tây Nguyên. Chia sẻ với PV, ông Mã A Páo (Phó buôn Đăk Sar) cho biết, buôn Đăk Sar hiện có 266 hộ với 941 nhân khẩu gồm 7 dân tộc anh em, chủ yếu là người Mông di cư từ các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang. Người dân tiến hành khai hoang vùng đất này từ những năm 90 của thế kỷ trước, nhưng phải tới năm 2011, buôn Đăk Sar mới được thành lập. Sống ở nơi vùng sâu, vùng xa, người dân Đăk Sar đã quen với sự thiếu thốn đủ bề. Nhưng khó khăn nhất phải kể tới việc, nhiều người dân ở đây không có giấy tờ tùy thân. Hiện nay, đa phần người dân trong buôn chưa có sổ hộ khẩu thường trú, chứng minh thư nhân dân. Còn về giấy khai sinh thì có gần 30 cháu bé chưa làm được.


Anh Thào A Vàng với 2 con nhỏ chưa làm được giấy khai sinh. Ảnh: H.Hỏi

Anh Thào A Vàng với 2 con nhỏ chưa làm được giấy khai sinh. Ảnh: H.Hỏi

Anh Thào A Vàng (SN 1989) cho biết, vợ chồng anh sinh được 2 con (một cháu 4 tuổi, một cháu 2 tuổi), nhưng khi ra UBND xã khai sinh đều không được do anh chị chưa có giấy đăng ký kết hôn. Anh Vàng than thở, do chưa có giấy khai sinh nên các con anh đều không có bảo hiểm y tế, những lúc các cháu ốm là cả nhà vất vả. Hiện nhà anh chỉ trồng vài chục cây cà phê, thu nhập chẳng đáng là bao. Mỗi lần các con ốm, anh phải bán đồ đạc trong nhà, vay mượn hàng xóm đưa con xuống trạm xá và tự trả chi phí. Lúc nào gia đình túng thiếu quá thì đành phó mặc cho trời.

Cũng theo lời những người dân ở đây, do không có giấy tờ tùy thân nên người dân Đăk Sar khó có thể tiếp cận các chính sách của nhà nước. Các cháu nhỏ trong buôn không làm được khai sinh, đồng nghĩa với việc không được đi học. Cũng may các thầy cô tạo điều kiện cho các cháu đến lớp, nhưng cũng chỉ là học nhờ. Đến cấp 2 mà không có giấy khai sinh thì các cháu đành phải bỏ học giữa chừng.

Điện không có, người dân chủ yếu sử dụng đèn dầu, chất lượng cuộc sống rất thấp. Đường xá đi lại là đất đỏ, mỗi khi mưa lũ sạt lở, lầy lội khiến buôn làng tựa như một ốc đảo cô lập với thế giới bên ngoài. Nguồn nước khan hiếm dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. Trong mùa khô, người dân muốn có nước dùng phải đi bộ gần 10km ra khu trung tâm để lấy.

Từng bước tháo gỡ

Trao đổi với PV, ông Y Nốt B Krông, Chủ tịch UBND xã Đăk Nuê cho biết, trong những năm qua, chính quyền UBND xã đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân buôn Đăk Sar không có giấy tờ tùy thân. Giải thích về điều này, ông Y Nốt cho biết, khi người dân tới trụ sở UBND xã đa phần không có giấy chứng nhận kết hôn nên khó khăn trong việc cấp giấy khai sinh. Còn nếu chỉ khai theo mẹ thì đứa trẻ không được mang họ cha, điều này chưa đáp ứng được nguyện vọng của các gia đình. Chính quyền xã đã tuyên truyền người dân hoàn thiện các giấy tờ cần thiết để khai sinh cho các cháu. Trước mắt trong thời gian chờ giải quyết dứt điểm vấn đề giấy khai sinh, cán bộ xã vẫn vận động giáo viên, học sinh tiếp tục dậy và học trước, bổ sung giấy tờ tùy thân sau. Còn về sổ hộ khẩu, chính quyền xã đã báo cáo lên các cơ quan chức năng của huyện để giải quyết giúp người dân.

Thượng tá Lê Viết Kỳ, Phó Trưởng Công an huyện Lăk cho hay, Công an huyện đang xem xét vấn đề cấp sổ hộ khẩu thường trú cho người dân buôn Đăk Sar. Tuy nhiên việc này gặp nhiều vướng mắc. Điều 19 Luật Cư trú năm 2006 về điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh quy định: “Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó”. Tuy nhiên hiện nay, người dân buôn Đăk Sar đang ở trong phần đất lâm trường chưa được giao lại nên công an khó có thể tiến hành cấp sổ hộ khẩu thường trú.

Nói về vấn đề này ông Y Bang Hđơk, Chủ tịch UBND huyện Lăk cho biết: “UBND tỉnh Đăk Lăk đã có quy hoạch khu dân cư Đăk Sar. Tuy nhiên, người dân đang ở vào phần đất do lâm trường quản lý. Các cơ quan chức năng đang tiến hành rà soát việc giao đất lại cho dân. Tuy nhiên việc này vẫn cần có thêm thời gian để giải quyết. Thời gian tới, để giúp cho người dân buôn Đăk Sar có cuộc sống bớt khó khăn hơn, chính quyền cũng đã có những ý kiến đề nghị cấp trên quan tâm, đẩy nhanh hơn quá trình đầu tư, xây dưng các hạng mục công trình đường, điện, nước...”.

Người dân nên đăng ký giấy khai sinh qua thủ tục nhận con

Luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: “Trong trường hợp người dân muốn khai sinh đầy đủ cho con mà chưa có giấy đăng ký kết hôn thì có thể làm thủ tục nhận con. Điều 34 của Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định: Người nhận con phải nộp tờ khai theo mẫu quy định. Trong trường hợp cha nhận con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của người đang là mẹ, trừ khi người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận con là đúng sự thật và không có tranh chấp thì UBND cấp xã đăng ký việc nhận con. Trường hợp cần phải xác minh, thời hạn được kéo dài thêm không quá 5 ngày”.

H.Hỏi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 2 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top